Chủ tịch Quốc hội: Cũng là luật nhưng có tỉnh làm tốt, có tỉnh không phát triển

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Có những nơi còn cán bộ né tránh, đùn đẩy, nhiều địa phương phát triển nhưng có những địa phương giậm chân tại chỗ. Cũng là luật, nghị định, thông tư nhưng có tỉnh làm tốt, có tỉnh không phát triển. Có những vấn đề 'đổ thừa' cho việc luật ban hành chậm, luật còn trùng lắp, chồng chéo”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Ngày 1/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang có buổi tiếp xúc cử tri TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Tại sao giá điện hằng năm đều tăng mà ngành điện vẫn lỗ?

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 7 vừa qua của Quốc hội, kỳ họp đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng của đất nước, kiện toàn nhân sự cấp cao như bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội…

Chủ tịch Quốc hội: Cũng là luật nhưng có tỉnh làm tốt, có tỉnh không phát triển ảnh 1

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị.

Nêu ý kiến tại hội nghị, cử tri gửi đến Chủ tịch Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang những ý kiến, kiến nghị như: Mở rộng Quốc lộ 61C; tình trạng thiếu giáo viên; lương, phụ cấp…

Cử tri Nguyễn Thanh Điền nêu ý kiến: Nhà nước độc quyền quản lý, phân phối điện. Giá điện ảnh hưởng đến chi phí của tất cả các mặt hàng khác. Tại sao giá điện hằng năm đều tăng mà ngành điện vẫn lỗ, Quốc hội có kế hoạch gì để ổn định giá điện và bỏ cách tính tiền điện như hiện nay (thang, bậc) không?

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, một số luật có hiệu lực từ hôm nay (1/7), các địa phương, đơn vị liên quan cần có cách thức để thông tin cho cử tri và người dân biết được những luật này.

"Vừa qua, chúng ta có luật nhưng việc tuyên truyền luật chưa tới nơi tới chốn”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội: Cũng là luật nhưng có tỉnh làm tốt, có tỉnh không phát triển ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trả lời cử tri.

Cho rằng những kiến nghị, phản ánh của cử tri rất đúng, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thống nhất điều chỉnh mức lương cơ sở (từ ngày 1/7/2024) từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%). Đây là lần tăng lương cơ sở cao nhất trong 20 năm kể từ khi cải cách tiền lương (năm 2004) đến nay.

Về giá điện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, vấn đề đã được các cơ quan của Quốc hội quan tâm, theo dõi, giám sát. Qua giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 đã nhận định, giá điện chậm được thay đổi, chưa phù hợp cơ chế thị trường. Các tín hiệu thị trường trong khâu phát điện và truyền tải điện chưa được phản ánh một cách đầy đủ ở giá điện áp dụng cho hộ tiêu dùng cuối cùng.

Cơ cấu biểu giá bán lẻ thực hiện theo Luật Điện lực, nhưng chưa phù hợp với thực tế tiêu thụ điện của các nhóm khách hàng. Giá điện sinh hoạt của người dân chi trả còn cao hơn mức giá cho nhóm khách hàng là hộ sản xuất, kinh doanh. Do đó, chưa phù hợp với mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các ngành, lĩnh vực sản xuất thâm dụng điện…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, nghiên cứu điều chỉnh kịp thời giá bán lẻ điện; sớm luật hóa việc điều hành giá bán lẻ điện theo tinh thần xóa bỏ mọi rào cản để bảo đảm giá năng lượng minh bạch do thị trường quyết định, nhưng đồng thời phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội…

Chủ tịch Quốc hội: Cũng là luật nhưng có tỉnh làm tốt, có tỉnh không phát triển ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh Hậu Giang quan tâm triển khai các luật vừa được ban hành. Trong đó, sớm thực hiện tốt điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội; bảo đảm chi trả kịp thời để người có công, gia đình chính sách được thụ hưởng đầy đủ các chính sách của Nhà nước. Đồng thời, kiểm soát giá cả, không để xảy ra tình trạng tăng lương - tăng giá, nhằm đảm bảo đời sống người dân nói chung và các đối tượng chính sách nói riêng.

Có cán bộ né tránh, đùn đẩy

Theo Chủ tịch Quốc hội, có những nơi còn cán bộ né tránh, đùn đẩy; nhiều địa phương phát triển nhưng có những địa phương giậm chân tại chỗ; cũng là luật, nghị định, thông tư nhưng có tỉnh làm tốt, có tỉnh không phát triển. Có những vấn đề “đổ thừa” cho việc luật ban hành chậm, luật còn trùng lắp, chồng chéo. Vừa qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rà soát thì quy định nhìn chung không có vướng mắc gì lớn, vướng lớn nhất ở khâu tổ chức thực hiện chưa tốt.

"Tiếp tục quán triệt các kết luận của Trung ương, gắn liền trách nhiệm, quyền hạn với từng cá nhân, tập thể. Mỗi người dân, gia đình phải góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải quyết tâm, quyết liệt trong công việc và phải có sản phẩm từ cấp xã, huyện đến trung ương. Cán bộ mà quyết liệt, quyết tâm cao, nhưng không quyết làm thì không có sản phẩm, phải làm để có sản phẩm. Phát huy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, chịu trách nhiệm" - ông Mẫn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, doanh nghiệp rất mong chính quyền các cấp cũng như bộ ngành trong công tác cải cách thủ tục hành chính, làm sao cho đơn giản, gọn, nhanh để người dân và doanh nghiệp thuận tiện trong sản xuất kinh doanh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tính nghiêm của pháp luật để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ trong Đảng, Nhà nước đến các ngành, các cấp và nhân dân.

MỚI - NÓNG
Người dân Hà Nội đưa trẻ đi làm Căn cước công dân mới
Người dân Hà Nội đưa trẻ đi làm Căn cước công dân mới
TPO - Trong 2 ngày đầu tháng 7/2024, nhiều người dân tại Hà Nội đã có mặt từ sớm tại trụ sở Công an quận để làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân cho con, việc đổi sang căn cước mới nhằm đảm bảo quyền, lợi ích cho trẻ em, giảm thủ tục hành chính, không phải mang theo nhiều giấy tờ.
Tỉnh thành nào tăng trưởng kinh tế cao nhất nước?
Tỉnh thành nào tăng trưởng kinh tế cao nhất nước?
TPO - Trong 10 địa phương tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn cao nhất cả nước, nhóm 5 thành phố trực thuộc trung ương chỉ có Hải Phòng. TPHCM có bước cải thiện đáng kể khi vượt lên trên Hà Nội, trong khi Cần Thơ và Đà Nẵng ở nửa cuối bảng xếp hạng.