Chủ tịch nước tặng bò giống cho hộ nghèo biên giới

Chủ tịch nước tặng bò giống cho hộ nghèo biên giới
TP - Ngày 10/12, tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 313 (xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trực tiếp trao tặng tượng trưng 20 trong tổng số 50 con bò giống cho các hộ nghèo huyện Vị Xuyên.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang của Chủ tịch nước. Ngoài một con bò giống sinh sản chất lượng cao 1 năm tuổi (trị giá 15 triệu đồng/con), mỗi hộ gia đình còn được Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) tặng  chiếc điện thoại kèm sim để liên lạc với ban chỉ đạo khi cần hướng dẫn kiến thức chăm sóc, nuôi dưỡng bò.

Cùng ngày, Chủ tịch nước trực tiếp đi thăm các hộ gia đình được tặng bò từ chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” ở xã Minh Tân (huyện Vị Xuyên) và kiểm tra công tác chăm sóc đàn bò giống.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.