Chủ tịch nước chỉ đạo gỡ khó cho dân

Chủ tịch nước thăm dân xã Đắk Smar.
Chủ tịch nước thăm dân xã Đắk Smar.
TP - Trong hai ngày 21 và 22/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đã có chuyến làm việc tại Gia Lai, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và giải quyết rốt ráo nhiều thắc mắc của dân.

Năm 2005, thủy điện An Khê – Kanak (nằm trên địa bàn huyện K’Bang, thị xã An Khê và một phần ở tỉnh Bình Định) khởi công, thu hồi đất của hơn 1.200 hộ dân với trên 3.000 ha lòng hồ. Năm 2010, Thủy điện vận hành nhưng cuộc sống của hàng nghìn hộ dân vẫn chưa yên vì khâu đền bù, tái định canh, định cư cho người dân chưa được giải quyết đến nơi, đến chốn gây khiếu kiện kéo dài. Ngày 20/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đã đến huyện K’Bang.

Tại xã Đắk Smar, Chủ tịch nước gặp người dân vùng tái định cư, lắng nghe ý kiến của bà con và trao nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. Bí thư Đảng ủy xã Đắk Smar, ông Phạm Văn Hoa báo cáo: Toàn xã có gần 300 hộ với hơn 1.300 khẩu chủ yếu là người dân tộc Banah, 41% là hộ nghèo. Địa phương được cấp trên đầu tư nhiều nhưng lẻ tẻ nên khó mà thoát nghèo. Nhiều hộ dân vùng thủy điện vẫn chưa nhận hết tiền hỗ trợ đền bù, nhiều hộ còn thiếu đất sản xuất.

Ông Trần Vĩnh Hương, Chủ tịch huyện K’Bang trình bày: Đến nay, thủy điện đã phê duyệt bồi thường và hỗ trợ cho người dân gần 400 tỷ đồng, riêng đất tái định canh đã giao gần 600 ha và đang cải tạo, khai hoang đất để tiếp tục giao đất. Hiện vẫn còn 28 tỷ đồng chưa bồi thường.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ đạo: Từ nay đến trước Tết Nguyên đán, các bên liên quan phải giải quyết đền bù cho xong, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con. Đồng thời phải rà soát lại diện tích đất bố trí cho các hộ dân còn thiếu. Đồng bào Tây Nguyên mà không có đất thì không thể làm chủ nông thôn mới được!

Chia sẻ với địa phương, Chủ tịch nước nói: Là cán bộ, cứ nghe dân là thắng lợi. Chứ việc nhỏ mà phớt lờ, không giải quyết cho dân để lâu nảy sinh nhiều vấn đề, tốn kém. Riêng việc thủy điện An Khê – Kanak không trả nước về lại dòng sông Ba, lượng nước xả thấp (4m3/s) thì cần phải coi lại. Không có nước, người dân vùng hạ du sao sống được. Tỉnh Gia Lai muốn xây dựng thêm đập ở hạ du, tích nước để phục vụ sản xuất của người dân, đề nghị Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp xem xét vấn đề này và nhanh chóng có hướng giải quyết.

Trong chuyến công tác, Chủ tịch nước đã đến Nhà lưu niệm của Anh hùng Núp (làng kháng chiến Stơr, xã Tơ Tung). Chủ tịch nước lưu ý bà con ở đây cần phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau hơn nữa để xây dựng quê hương K’Bang thêm giàu mạnh.

Giàu tiềm năng nhưng chưa xứng tầm

Sáng 22/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân đã đạt được. Tuy tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng đã có bước phát triển vượt bậc.

Chủ tịch Trương Tấn Sang nhận định: Gia Lai có nền kinh tế phát triển tương đối toàn diện, nhất là nông nghiệp. Nếu đầu tư theo chiều sâu sẽ có triển vọng rất lớn, là tiền đề để công nghiệp hóa nông nghiệp là có cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh sự tiến bộ còn có nhiều vấn đề cần quan tâm, như tỉ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, tình hình an ninh chính trị còn phức tạp. Qua đó, Chủ tịch nước yêu cầu địa phương cần phải tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững, xóa đói giảm nghèo gắn với quốc phòng toàn dân, ổn định an ninh.

MỚI - NÓNG