Chủ tịch Nguyễn Thành Phong ứng cử đại biểu HĐND TPHCM tại quận 1

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong ứng cử đại biểu HĐND TPHCM tại quận 1
TPO - Ủy ban Bầu cử TPHCM đã công bố danh sách 158 ứng viên ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X tại 32 đơn vị bầu cử, trong đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong ứng cử tại quận 1.

Theo danh sách chính thức vừa công bố vào tối 28/4, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 (gồm các phường Bến Nghé, Bến Thành, Cầu Kho, Cầu Ông Lãnh, Cô Giang, Đa Kao, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Thái Bình, Phạm Ngũ Lão, Tân Định) thuộc quận 1.

Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM ứng cử tại đơn vị số 12 (gồm các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) thuộc quận 11.

Bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TPHCM thuộc đơn vị số 27 (gồm thị trấn Củ Chi và các xã của huyện Củ Chi là Phước Hiệp, Phước Thạnh, Phước Vĩnh An, Tân An Hội, Tân Phú Trung, Tân Thông Hội, Thái Mỹ, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng).

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong ứng cử đại biểu HĐND TPHCM tại quận 1 ảnh 1

Chủ tịch UBND TPHCM trong một lần tiếp xúc cử tri với vai trò là đại biểu HĐND TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thuộc đơn vị số 25 (gồm thị trấn Tân Túc và các xã của huyện Bình Chánh là An Phú Tây, Bình Chánh, Bình Hưng, Đa Phước, Hưng Long, Phong Phú, Qui Đức, Tân Kiên, Tân Quý Tây).

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thuộc đơn vị số 2 (gồm các phường của TP Thủ Đức là Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long An Phước Long B, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B Trường Thạnh).

Ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM thuộc đơn vị số 5 (gồm các phường của quận 3 là 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và Võ Thị Sáu).

Bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM thuộc đơn vị số 17 (gồm các phường của quận Bình Thạnh 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14).

Ủy ban bầu cử cho biết TPHCM có 158 ứng cử viên, được phân bổ về 32 đơn vị bầu cử. Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, số lượng đại biểu được bầu của HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 là 95 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 31 sẽ bầu 2 đại biểu; 31 đơn vị bầu cử còn lại, mỗi đơn vị sẽ bầu ra 3 đại biểu.

MỚI - NÓNG