Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù chưa chính thức khai mạc nhưng từ tháng 11/2022 đến nay, Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 đã được hưởng ứng và tổ chức tại 6 tỉnh, thành phố với 9 điểm hiến máu, tiếp nhận gần 5.000 đơn vị máu.

Chủ nhật Đỏ với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” được tổ chức lần đầu vào năm 2009, xuất phát từ một cuộc họp nội dung hằng ngày của báo Tiền Phong, khi hiện trạng thiếu máu điều trị trầm trọng trong dịp Tết Nguyên đán tại các bệnh viện được đưa ra bàn thảo.

Từ Chủ nhật Đỏ lần thứ nhất do báo Tiền Phong và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức với một điểm hiến máu duy nhất tại Hà Nội, tiếp nhận được 96 đơn vị máu, trong suốt những năm qua, báo Tiền Phong và các đơn vị đồng hành là Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cùng nhiều đơn vị khác vẫn luôn bền bỉ với sứ mệnh kết nối những tấm lòng nhân ái, sẻ chia giọt máu từ huyết quản vì sự sống của người bệnh và nhiệt thành trong việc góp phần xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện của cả nước lớn mạnh.

Họp báo Chủ nhật Đỏ 2023

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

12/12/2022 13:34

Chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 tiếp tục nhận được sự đồng hành, tài trợ của các đơn vị: Tập đoàn TH, Bắc Á Bank và Công ty Mía đường Nghệ An (thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt), Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam, Công ty CP Thương mại HMH Việt Nam, Công ty TNHH Ô tô Bắc Âu Hà Nội (Volvo Hà Nội), Công ty TNHH Vinamika Việt Nam…

12/12/2022 13:36

55 tỉnh, thành hưởng ứng Chủ nhật Đỏ

Với sự cộng hưởng hoạt động của hệ thống Đoàn, Hội và ở nhiều nơi là cả các cấp chính quyền, Chủ nhật Đỏ đã lan rộng ra 55 tỉnh thành trên cả nước với hàng trăm ngàn lượt người tham dự, năng lực tiếp nhận ổn định hằng năm khoảng 45 - 60 ngàn đơn vị máu tuỳ theo nhu cầu. Lực lượng nòng cốt của Chủ nhật Đỏ luôn là sinh viên các trường đại học, trong đó Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại Y Thái Bình, Đại học Hải Phòng, Đại học Văn Hiến... là những đơn vị đi đầu và đóng vai trò nổi bật.

12/12/2022 13:37

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 1

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội hưởng ứng Chủ nhật Đỏ

12/12/2022 13:37

12/12/2022 13:40

Đà Nẵng khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023

Vào sáng qua, 11/12, dù Đà Nẵng mưa lạnh, nhưng từ sáng sớm, cả ngàn bạn trẻ ở thành phố bên bờ sông Hàn thơ mộng đã xếp hàng dài chờ tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện tại ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023.

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 3
Ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 tại Đà Nẵng do báo Tiền Phong phối hợp với Thành Đoàn - Hội LHTN TP Đà Nẵng tổ chức làm 3 đợt, với ngày chính hội tổ chức vào sáng nay. Dự kiến, Chủ nhật Đỏ ở Đà Nẵng sẽ thu về 1.500 đơn vị máu để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị.

12/12/2022 13:43

Quét mã QR hiến máu 'trong một nốt nhạc'

Khác với mọi năm, tham gia ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XV – năm 2023 tại Đà Nẵng, các tình nguyện viên không cần xếp hàng dài để lấy phiếu, viết và nộp phiếu đăng ký.

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 4

Theo bác sĩ Phạm Thị Ngọc Ánh, Trưởng khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đà Nẵng, việc đăng ký hiến máu online và in phiếu bằng mã QR được bệnh viện nghiên cứu triển khai từ đầu tháng 12/2022 và lần đầu áp dụng tại ngày hội Chủ nhật Đỏ đợt 1 diễn ra tại Trường ĐH Đông Á.

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 5

"Sự cải tiến này xuất phát từ mong muốn ứng dụng công nghệ để cải thiện khâu đăng ký hiến máu vốn vẫn được thực hiện thủ công, rút ngắn thời gian và quy trình hiến máu, hướng tới nâng cao sự hài lòng của các tình nguyện viên hiến máu", bác sĩ Ánh nói.

12/12/2022 14:14

Tự hào hành trình 15 năm Chủ nhật Đỏ

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 6

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023

Chia sẻ về hành trình 15 năm Chủ nhật Đỏ, nhà báo Lê Xuân Sơn xúc động nói: "Để một sự kiện đơn lẻ lớn mạnh thành một phong trào, đã có biết bao nhiêu tâm huyết, công sức của các cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Tiền Phong khắp các vùng miền cũng như những tấm lòng, sự nỗ lực của các đối tác tham gia tổ chức; của hệ thống Đoàn, Hội, cơ quan chỉ đạo hiến máu tình nguyện, các trường đại học, các đơn vị quân đội, công an, các doanh nghiệp… và rất nhiều những người khác.

15 năm chúng ta nhìn lại để vững tin nhìn về phía trước và hướng tới những mục tiêu mới của Chủ nhật Đỏ, của phong trào hiến máu tình nguyện".

12/12/2022 14:19

Chủ nhật Đỏ tạo được nhiều dấu ấn vào những lúc khó khăn nhất

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 7

PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chia sẻ: "Lời kêu gọi khi cấp thiết bao giờ cũng vô cùng giá trị, nhất là lời kêu gọi của cơ quan báo chí thì lại càng hiệu quả. Chủ nhật Đỏ của báo Tiền Phong 15 năm qua đã tạo nên được nhiều dấu ấn vào những lúc khó khăn nhất - thời tiết lạnh giá nhất, công việc cuối năm bề bộn nhất, nhờ đó đã giúp ngành y tế vơi bớt nỗi lo thiếu máu, giúp người bệnh cần máu giữ được sinh mệnh quý giá. Năm nay, trong bối cảnh dịch sốt xuất huyết vẫn đang rất phức tạp với nhiều ca bệnh nặng, Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ cũng mong muốn những người đủ điều kiện sức khỏe hãy tích cực tham gia hiến tiểu cầu theo nhu cầu của các cơ sở y tế".

12/12/2022 14:23

12/12/2022 14:25

Khởi động Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 9

Dự buổi họp báo Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 có anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong; ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia; PGS.TS Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng Viện huyết học và Truyền máu T.Ư; PGS.TS Nguyễn Phong Điền - Phó Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội, cùng đại diện các đơn vị hưởng ứng tổ chức Chủ nhật Đỏ; các nhà tài trợ.

12/12/2022 14:30

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 kéo dài 4 tháng

Năm 2023, Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 nhận được sự quan tâm của các bộ, ban, ngành, đặc biệt là sự vào cuộc của 40 tỉnh/thành phố, dự kiến được tổ chức trong 4 tháng (11/2022 – 2/2023) và tiếp nhận 45.000 - 50.000 đơn vị máu cho cấp cứu và điều trị dịp cuối năm, trước và sau Tết Nguyên đán.

12/12/2022 14:44

Ngày hội chính: 18/12/2022 tại Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XV – năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 18/12/2022 tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 10
Ngày hội do báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

12/12/2022 14:49

Chủ nhật Đỏ lan tỏa sâu rộng hơn

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 11

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao ý nghĩa nhân văn sâu sắc, những kết quả nổi bật đã đạt được của chương trình Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - à Truyền máu T.Ư tổ chức.

Hành trình 15 năm qua của Chủ nhật Đỏ với quy mô, số lượng và sức lan tỏa không ngừng lớn mạnh, đã thể hiện rõ sức sống, ý nghĩa nhân văn, nhân đạo của chương trình. Chương trình là dịp quan trọng để mỗi bạn trẻ được thể hiện trách nhiệm, tấm lòng nhân ái và sẻ chia với cộng đồng; là dịp để các bạn trẻ trải nghiệm, tiếp thêm năng lượng hoàn thiện bản thân.

Từ chương trình Chủ nhật Đỏ, đã góp phần đưa phong trào hiến máu tình nguyện trở thành hoạt động thường xuyên, nhu cầu tự thân của những người trẻ và người dân để cống hiến cho xã hội.

Anh Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận tâm huyết, trách nhiệm của báo Tiền Phong và các cơ quan, đơn vị đồng hành dù điều kiện, hoàn cảnh nào cũng cố gắng tổ chức Chủ nhật Đỏ với phương châm năm sau tốt hơn năm trước.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Ngọc Lương kỳ vọng chương trình Chủ nhật Đỏ tiếp tục lan tỏa sâu rộng hơn, nhiều ý nghĩa hơn tăng cường đổi mới để thành công rực rỡ hơn.

12/12/2022 15:01

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 12

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023, trao đổi tại buổi họp báo.

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 13

Các đại biểu, khách mời, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương dự buổi họp báo.

12/12/2022 15:04

Hiện thực hóa tinh thần tình thương và trách nhiệm với cộng đồng

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 14

PGS.TS Nguyễn Phong Điền - Phó Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Phong Điền - Phó Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết: Chủ nhật Đỏ không chỉ là sự kiện nhân văn ý nghĩa có quy mô quốc gia mà còn là dịp để đoàn viên, sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội hiện thực hóa tinh thần tình thương và trách nhiệm với cộng đồng. Chương trình đã tạo sự gắn kết giữa Đại học Bách khoa Hà Nội với báo Tiền Phong, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền khẳng định, nhà trường luôn ủng hộ, tạo điều kiện để sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện, tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ. Đồng thời, quyết tâm đăng cai tổ chức khai mạc Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 để lan tỏa rộng khắp tinh thần của chương trình.

12/12/2022 15:09

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 15

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 gửi lời cám ơn trân trọng nhất tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm tới hoạt động hiến máu tình nguyện nói chung và Chủ nhật Đỏ nói riêng.

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, Chủ nhật Đỏ hằng năm còn nhận được sự quan tâm, ủng hộ lớn của các bộ, ban, ngành, Hội LHTN, Hội SVVN, sinh viên các trường đại học (lực lượng chính góp phần làm nên thành công của chương trình). Đây chính là động lực lớn để Chủ nhật Đỏ ngày càng phát triển với quy mô lớn hơn.

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 16

“Nhìn lại chặng đường từ những lần đầu tiên kêu gọi được vài trăm đơn vị máu cho đến các năm tiếp theo, chương trình Chủ nhật Đỏ dần hình thành và trở thành phong trào được tổ chức hằng năm với sự tham gia của 40 đến 45 tỉnh thành. Tuy nhiên, đối tượng người hiến máu vẫn đang tập trung vào một số nhóm đối tượng, chưa lan tỏa rộng rãi đến toàn dân. Vì vậy, ban tổ chức Chủ nhật Đỏ sẽ nỗ lực lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện tới tất cả mọi người để khi người bệnh cần máu là có máu điều trị”, Tổng Biên tập báo Tiền Phong khẳng định.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cũng cho biết, Chủ nhật Đỏ lần thứ XV – năm 2023 sẽ nỗ lực tập trung giải quyết tình trạng thiếu máu phục vụ dịp Tết Nguyên đán để tránh trùng với các chương trình hiến máu tình nguyện khác.

12/12/2022 15:15

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 17
Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 18
Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 19
Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 20
Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 21
Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 22

12/12/2022 15:16

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 23

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.

Phát biểu tại chương trình, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cam kết đồng hành với Chủ nhật Đỏ để chương trình lan tỏa sâu rộng hơn giá trị nhân văn, để việc hiến máu tình nguyện trở thành hành động thường xuyên, chủ động hơn trong cộng đồng.

12/12/2022 15:18

Lan tỏa chương trình đi xa hơn, rộng hơn

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 24

NSƯT Xuân Bắc

Giao lưu tại chương trình, NSƯT Xuân Bắc chia sẻ: “Tôi muốn tham gia chương trình với chức danh là một nghệ sĩ bởi tôi coi đó như một việc mình cần phải làm để cống hiến cho xã hội. Tinh thần hứng khởi, nhiệt huyết của tôi có được một phần là được lan tỏa từ tinh thần của ban tổ chức. Và tôi rất biết ơn khi có cơ hội tham gia và truyền cảm hứng tới nhiều bạn trẻ khác về tinh thần hiến máu tình nguyện. Trong tương lai, tôi chắc chắn vẫn sẽ đồng hành với Chủ nhật Đỏ và đóng góp một phần công sức để lan tỏa chương trình này đi xa, rộng, mãi mãi”.

12/12/2022 15:23

Tự hào đồng hành cùng báo Tiền Phong

Đại diện Quỹ Vì tầm vóc Việt - Tập đoàn TH, cho biết: Trong hành trình 15 năm của Chủ nhật Đỏ, Quỹ Vì tầm vóc Việt đã có chục năm đồng hành với chương trình. “Chúng tôi tự hào cùng báo Tiền Phong kết nối với hàng trăm nghìn cá nhân hiến máu cúu giúp hàng trăm nghìn sinh mệnh thông qua chương trình”.

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 25

Đại diện Quỹ Vì tầm vóc Việt - Tập đoàn TH

Năm nay, thông qua Quỹ Vì tầm vóc Việt, Tập đoàn TH, Bắc Á Bank và Công ty Mía đường Nghệ An tài trợ 24 nghìn sản phẩm tốt cho sức khỏe của Tập đoàn TH, 22 nghìn kg đường tinh luyện, 500 triệu đồng tiền mặt cho các sự kiện trong chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023.

12/12/2022 15:29

Mong muốn Chủ nhật Đỏ không ngừng lan tỏa, mở rộng quy mô

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 26
Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 (bìa trái), tặng quà hai bệnh nhân Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Thị Thu Trang.

Cùng tham dự và chia sẻ tại buổi họp báo có bệnh nhân đang tiếp nhận nguồn máu hiến để điều trị, gồm: anh Nguyễn Hoàng Việt - Bệnh nhân tan máu bẩm sinh; chị Nguyễn Thị Thu Trang - bệnh nhân ung thư máu.

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 27

Anh Việt và chị Trang bày tỏ ấn tượng với hành trình 15 năm của chương trình hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ. Nếu không được tiếp nhận nguồn máu hiến từ những tình nguyện viên hiến máu trong chương trình sự kiện nói chung và Chủ nhật Đỏ nói riêng, sẽ không có cơ hội được sống, được tham dự và chia sẻ trong chương trình họp báo Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 ngày hôm nay.

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 28

Anh Việt và chị Trang trân trọng cám ơn Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ, các đơn vị đồng hành và các tình nguyện viên đã, đang và sẽ sẻ chia giọt máu để có thêm nhiều những cuộc đời ở lại.

Đồng thời, hai anh chị mong muốn chương trình Chủ nhật Đỏ sẽ không ngừng lan tỏa, mở rộng quy mô.

12/12/2022 15:36

Cơ hội được sống nhờ trái tim yêu thương của cộng đồng

Giao lưu với Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ và phóng viên các cơ quan báo chí, chị Nguyễn Thị Thu Trang cho biết rất hạnh phúc khi đến báo Tiền Phong, lắng nghe chia sẻ, tinh thần hành động của Chủ nhật Đỏ.

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 29

Chị Nguyễn Thị Thu Trang

“Tôi bị bệnh ung thư máu từ năm 2019, cơ thể xuống hơn 10 kg, cơ thể bầm tím do thiếu tiểu cầu nên phải cấp cứu khẩn cấp, nguy cơ tử vong cao. Những ngày tiếp theo tôi may mắn khi liên tục được truyền tiểu cầu cũng như được chứng kiến những người thân của bệnh nhân đi hiến máu. Tôi rơi nước mắt… vì mình dần có cơ hội được sống nhờ trái tim yêu thương của cộng đồng”, Trang nhớ lại.

Thông qua chương trình, chị Trang bày tỏ sự biết ơn tới Ban tổ chức, nhà tài trợ, cùng cộng đồng đã cho đi giọt máu quý để trao cơ hội sống cho những bệnh nhân kém may mắn khác.

12/12/2022 15:41

12/12/2022 15:44

'Cứ alo cần máu là có liền'

Là thanh niên tiêu biểu với hơn 70 lần hiến máu tình nguyện, anh Xuân Văn Thuy (Hà Giang) từng gặp vô vàn câu hỏi từ gia đình: “Tại sao lại đi hiến máu? Hiến máu có được tiền không? Hiến máu có ảnh hưởng gì không?”. Đáp lại những câu hỏi này, Thuy chỉ lẳng lặng giấu gia đình đi hiến máu mặc dù cũng từng bị bố mẹ mắng rất nhiều.

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 31

Anh Xuân Văn Thuy

“Cứ alo cần máu là có liền”- câu nói của Thuy thể hiện tinh thần nhân ái với những người bệnh. Vì thế, sau nhiều năm, anh cũng đã thuyết phục và tuyên truyền tới gia đình cùng đi hiến máu với mình. Qua đó, thay đổi thái độ, nhận thức của người thân về hành động nhân văn này.

“Lấy vợ được 5 năm, tôi cũng đã khiến vợ ‘nghiện hiến máu’ giống mình. Tính đến nay, vợ tôi đã hiến hơn 16 lần và sẽ luôn giữ tinh thần, phát huy truyền thống hiến máu nhân đạo trong gia đình”, Thuy hạnh phúc nói.

12/12/2022 15:47

Lan toả những giá trị tốt đẹp

Chia sẻ tại buổi họp báo, Người đẹp Thể thao Hoa hậu Việt Nam năm 2020 Phù Bảo Nghi cho biết đây là năm thứ hai Nghi đồng hành cùng sự kiện Chủ nhật Đỏ của báo Tiền Phong.

Người đẹp thật thà chia sẻ, dù đã tham dự rất nhiều sự kiện của Chủ nhật Đỏ nhưng vẫn chưa đủ can đảm để hiến máu. “Nhưng chắc chắn trong năm nay Nghi sẽ đặt mục tiêu ít nhất một lần hiến máu”, Nghi nói.

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 32

Người đẹp Thể thao Hoa hậu Việt Nam năm 2020 Phù Bảo Nghi (bìa phải)

Nhớ lại sự kiện Chủ nhật Đỏ năm 2022, Bảo Nghi cho biết rất ngạc nhiên với quy mô ngày càng lan tỏa của sự kiện, nhất là vào ngày khai mạc được tổ chức tại Học viện Cảnh sát Nhân dân.

“Nghi thấy rất vui khi mỗi sự kiện Chủ nhật Đỏ đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn sinh viên. Chứng tỏ rằng nỗ lực lan toả những giá trị tốt đẹp qua việc hiếm máu cứu người của Ban tổ chức ngày càng thành công và được đón nhận rộng rãi trong xã hội”, Người đẹp Thể thao Hoa hậu Việt Nam năm 2020 chia sẻ.

12/12/2022 15:58

Nên duyên sau những lần tham gia hiến máu

Đại úy Nguyễn Văn Nguyên (Học viện An ninh Nhân dân) và Đại úy Bùi Hoàng Ly Ly (Học viện Cảnh sát Nhân dân) cảm thấy biết ơn khi chính những chương trình ý nghĩa như Chủ nhật Đỏ đã giúp kết nối và là nơi “se duyên” cho họ.

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 33

Đại úy Nguyễn Văn Nguyên (Học viện An ninh Nhân dân) và Đại úy Bùi Hoàng Ly Ly (Học viện Cảnh sát Nhân dân)

Riêng Đại úy Nguyễn Văn Nguyên, anh đã có tới 81 lần hiến máu trong hành trình 10 năm tham gia hiến máu cấp cứu. Kỷ niệm gần đây khiến anh nhớ mãi đó là khi nhận được cuộc gọi nhờ hỗ trợ kêu gọi hiến máu từ xa. Tuy không đến được tận nơi hiến máu nhưng anh Nguyên đã giúp liên lạc, nhờ người ở địa phương đó để kêu gọi người hiến giúp.

Thông qua kỷ niệm này, đại úy trẻ muốn lan tỏa tới các bạn trẻ khác về tinh thần tuyên truyền, sẵn sàng kêu gọi khi có bệnh nhân cần máu.

“Đặc biệt là hãy sẵn sàng tham gia những chương trình ý nghĩa như Chủ nhật Đỏ để nhân rộng thêm những thông điệp, hành động ý nghĩa tới cộng đồng”, anh Nguyên chia sẻ thêm.

12/12/2022 16:03

Phóng viên Dương Ngân (báo Đầu tư): Trong 15 năm phát triển, thành công lớn nhất của chương trình Chủ nhật Đỏ là gì?

Nhà báo Lê Xuân Sơn: Cùng với các chương trình, hoạt động hiến máu tình nguyện trong toàn quốc, chương trình Chủ nhật Đỏ đã lan tỏa được tinh thần hiến máu tình nguyện trong cộng đồng và góp phần xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lớn mạnh trong cả nước. Đây là điều thành công lớn nhất của chương trình.

Phóng viên Thanh Hằng (báo điện tử Viettimes): Điểm mới chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023.

Nhà báo Lê Xuân Sơn: Hiện phong trào hiến máu tình nguyện đã lớn mạnh. Để phù hợp với điều kiện, tình hình mới, Chủ nhật Đỏ hướng vào chiều sâu, xây dựng phong trào và lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện đến những tầng lớp mới bên cạnh những lực lượng truyền thống như đoàn viên thanh niên, sinh viên, công an, bộ đội.

Cùng trao đổi với báo chí tại buổi họp báo, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, cho biết: Lượng tiểu cầu hiện tại đáp ứng công tác điều trị. Tuy nhiên, trong thời gian tới vẫn rất mong các cá nhân tiếp tục tham gia hiến tiểu cầu để nguồn tiểu cầu luôn bền vững.

Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp ảnh 34

PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh cũng cho biết, dự kiến cần 100 nghìn đơn vị máu để đáp ứng nhu cầu về máu điều trị trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Với việc chủ động kế hoạch tổ chức các chương trình hiến máu trước, trong và sau Tết sẽ đảm bảo lượng máu điều trị.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.