Nỗ lực lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện để người bệnh cần là có

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đó là chia sẻ của nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023, tại buổi họp báo chiều 12/12. Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 sẽ nỗ lực tập trung giải quyết tình trạng thiếu máu phục vụ dịp Tết Nguyên đán để tránh trùng với các chương trình hiến máu tình nguyện khác.

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023 gửi lời cám ơn trân trọng nhất tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm tới hoạt động hiến máu tình nguyện nói chung và Chủ nhật Đỏ nói riêng.

Nỗ lực lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện để người bệnh cần là có ảnh 1
Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XV - năm 2023.

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, Chủ nhật Đỏ hằng năm còn nhận được sự quan tâm, ủng hộ lớn của các bộ, ban, ngành, Hội LHTN, Hội SVVN, sinh viên các trường đại học (lực lượng chính góp phần làm nên thành công của chương trình). Đây chính là động lực lớn để Chủ nhật Đỏ ngày càng phát triển với quy mô lớn hơn.

“Nhìn lại chặng đường từ những lần đầu tiên kêu gọi được vài trăm đơn vị máu cho đến các năm tiếp theo, chương trình Chủ nhật Đỏ dần hình thành và trở thành phong trào được tổ chức hằng năm với sự tham gia của 40 đến 45 tỉnh thành. Tuy nhiên, đối tượng người hiến máu vẫn đang tập trung vào một số nhóm đối tượng, chưa lan tỏa rộng rãi đến toàn dân. Vì vậy, ban tổ chức Chủ nhật Đỏ sẽ nỗ lực lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện tới tất cả mọi người để khi người bệnh cần máu là có máu điều trị”, Tổng Biên tập báo Tiền Phong khẳng định.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cũng cho biết, Chủ nhật Đỏ lần thứ XV – năm 2023 sẽ nỗ lực tập trung giải quyết tình trạng thiếu máu phục vụ dịp Tết Nguyên đán để tránh trùng với các chương trình hiến máu tình nguyện khác.

Chia sẻ về hành trình 15 năm Chủ nhật Đỏ, nhà báo Lê Xuân Sơn xúc động nói: "Để một sự kiện đơn lẻ lớn mạnh thành một phong trào, đã có biết bao nhiêu tâm huyết, công sức của các cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Tiền Phong khắp các vùng miền cũng như những tấm lòng, sự nỗ lực của các đối tác tham gia tổ chức; của hệ thống Đoàn, Hội, cơ quan chỉ đạo hiến máu tình nguyện, các trường đại học, các đơn vị quân đội, công an, các doanh nghiệp… và rất nhiều những người khác.

15 năm chúng ta nhìn lại để vững tin nhìn về phía trước và hướng tới những mục tiêu mới của Chủ nhật Đỏ, của phong trào hiến máu tình nguyện".

Chủ nhật Đỏ là ngày hội hiến máu tình nguyện do báo Tiền Phong khởi xướng, phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia, các tỉnh, thành Đoàn, các đơn vị trường học, cơ quan, doanh nghiệp tổ chức thường niên.

Do tình hình dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp nên trong ba năm qua chương trình đã phải kéo dài nhiều tháng trong năm. Năm 2023, Chủ nhật Đỏ lần thứ XV dự kiến diễn ra tại 40 tỉnh, từ tháng 11/2022 đến hết tháng 2/2023; và tiếp nhận 45.000 - 50.000 đơn vị máu cho cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông và điều trị bệnh nhân dịp cuối năm, trước và sau Tết Nguyên đán.

Ngày hội chính Chủ nhật Đỏ lần thứ XV – năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 18/12/2022 tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.