Chủ nhật Đỏ 2023: 10 tỉnh, thành phố đã sẵn sàng tổ chức vào ngày mai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày mai, 8/1 (Chủ nhật), 10 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ tổ chức Ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XV năm 2023. Dự kiến số lượng máu sẽ tiếp nhận từ 5.000 đến 6.000 đơn vị máu.

Với thông điệp Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi”, chương trình Chủ nhật Đỏ đã trở thành sự kiện thường niên trên toàn quốc nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm.

Chương trình do Báo Tiền Phong chủ trì phối hợp với Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và các tỉnh, thành phố, đơn vị… tổ chức từ năm 2009.

Từ một điểm hiến máu tại Hà Nội với chỉ 96 đơn vị máu được tiếp nhận, Ngày hội Chủ nhật Đỏ đã thực sự lớn mạnh, thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết của tinh thần nhân ái, sự sẻ chia.

Chủ nhật Đỏ 2023: 10 tỉnh, thành phố đã sẵn sàng tổ chức vào ngày mai ảnh 1

Tiết mục văn nghệ sẽ trình diễn tại Ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XV năm 2023 của tỉnh Bắc Giang được chuẩn bị rất kỹ càng.

Ngày mai, 8/1 (Chủ nhật), 9 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ tổ chức Ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XV năm 2023, bao gồm:

1. Tỉnh Ninh Bình, dự kiến tiếp nhận từ 1.200 đơn vị máu;

2. Tỉnh Nghệ An, dự kiến tiếp nhận từ 1.200 đơn vị máu;

3. Tỉnh Bắc Giang, dự kiến tiếp nhận từ 1.000 đơn vị máu;

4. Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, dự kiến tiếp nhận từ 600 đơn vị máu;

5. Tỉnh Hòa Bình, dự kiến tiếp nhận từ 500 đơn vị máu;

6. Tỉnh Phú Thọ, dự kiến tiếp nhận từ 500 đơn vị máu;

7. Tỉnh Hà Tĩnh, dự kiến tiếp nhận từ 500 đơn vị máu;

8. Đại học Tây Nguyên, dự kiến tiếp nhận từ 300 đơn vị máu;

9. Tỉnh Bắc Kạn, dự kiến sẽ tiếp nhận từ 250 đơn vị máu;

10.Tỉnh Cao Bằng, dự kiến sẽ tiếp nhận từ 200 đơn vị máu.

Như vậy, số lượng máu dự kiến sẽ tiếp nhận vào ngày mai 8/1 (Chủ nhật) là từ 5.000 đến 6.000 đơn vị máu.

Chủ nhật Đỏ 2023: 10 tỉnh, thành phố đã sẵn sàng tổ chức vào ngày mai ảnh 2
Chủ nhật Đỏ 2023: 10 tỉnh, thành phố đã sẵn sàng tổ chức vào ngày mai ảnh 3

Tỉnh Bắc Giang đã sẵn sàng cho Ngày hội Chủ nhật Đỏ vào sáng ngày mai 8/1 (Chủ nhật) tại Hội trường UBND TP Bắc Giang.

Chủ nhật Đỏ 2023: 10 tỉnh, thành phố đã sẵn sàng tổ chức vào ngày mai ảnh 4
Chủ nhật Đỏ 2023: 10 tỉnh, thành phố đã sẵn sàng tổ chức vào ngày mai ảnh 5

Tỉnh Ninh Binh đã sẵn sàng cho Ngày hội Chủ nhật Đỏ vào ngày mai. Hôm nay, 7/1, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Chủ nhật Đỏ ngày thứ nhất tại điểm huyện Yên Mô và tiếp nhận 301 đơn vị máu.

Chủ nhật Đỏ 2023: 10 tỉnh, thành phố đã sẵn sàng tổ chức vào ngày mai ảnh 6
Chủ nhật Đỏ 2023: 10 tỉnh, thành phố đã sẵn sàng tổ chức vào ngày mai ảnh 7

Công tác chuẩn bị cho Ngày hội Chủ nhật Đỏ (8/1) tại Nhà Thiếu nhi Kim Đồng - TP Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng đã sẵn sàng.

Chủ nhật Đỏ 2023: 10 tỉnh, thành phố đã sẵn sàng tổ chức vào ngày mai ảnh 8
Chủ nhật Đỏ 2023: 10 tỉnh, thành phố đã sẵn sàng tổ chức vào ngày mai ảnh 9

Nghệ An đã sẵn sàng tổ chức Ngày hội Chủ nhật Đỏ vào ngày mai (8/1).

Chủ nhật Đỏ 2023: 10 tỉnh, thành phố đã sẵn sàng tổ chức vào ngày mai ảnh 10
Chủ nhật Đỏ 2023: 10 tỉnh, thành phố đã sẵn sàng tổ chức vào ngày mai ảnh 11

Hà Tĩnh đã sẵn sàng tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ XV năm 2023 vào sáng ngày mai.

Chủ nhật Đỏ 2023: 10 tỉnh, thành phố đã sẵn sàng tổ chức vào ngày mai ảnh 12

Đại học Tây Nguyên cũng đã sẵn sàng cho Ngày hội hiến máu tình nguyện - Chủ nhật Đỏ 2023 vào ngày mai.

Chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XV năm 2023 dự kiến sẽ có hơn 40 tỉnh thành phố đăng ký phối hợp cùng Báo Tiền Phong tham gia tổ chức từ tháng 11/2022 đến hết tháng 2/2023. Số lượng máu đăng ký dự kiến sẽ tiếp nhận từ 45.000 đến 50.000 đơn vị máu. Tính đến ngày 7/1/2023, Chủ nhật Đỏ lần thứ XV năm 2023 đã tổ chức tại 23 tình, thành phố với 45 điểm hiến máu. Tổng số lượng máu đã tiếp nhận đạt 23.707 đơn vị máu.

MỚI - NÓNG