Rực rỡ sắc đỏ ngày hội hiến máu ở xứ Lạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù thời tiết lạnh giá nhưng từ sáng sớm ngày 4/1, dòng người đã đổ về Hội trường UBND thành phố Lạng Sơn tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện mang tên “Chủ nhật Đỏ- Lễ hội xuân hồng 2023”.

Chương trình thiện nguyện đầu năm mới này do báo Tiền Phong phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn tổ chức. Đây là hoạt động thường niên, truyền thống và được coi là chương trình hiến máu tình nguyện lớn nhất ở xứ Lạng thu hút sự hưởng ứng, tham gia của hàng nghìn người, trong đó có nhiều bạn trẻ.

Rực rỡ sắc đỏ ngày hội hiến máu ở xứ Lạng ảnh 1

Chị Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn hăng hái tham gia đăng ký hiến máu - Ảnh: Duy Chiến

Rực rỡ sắc đỏ ngày hội hiến máu ở xứ Lạng ảnh 2

Cán bộ, nhân viên Điện lực Lạng Sơn thay nhau, bố trí thời gian làm việc để tới dự chương trình - Ảnh: Duy Chiến

Rực rỡ sắc đỏ ngày hội hiến máu ở xứ Lạng ảnh 3

Các bạn trẻ Công ty du học Việt Phát- Lạng Sơn đến sớm, tham gia hiến máu - Ảnh: Duy Chiến

Rực rỡ sắc đỏ ngày hội hiến máu ở xứ Lạng ảnh 4

Bà Nông Bích Thuận, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, sự tham gia đông đảo của người dân giúp người bệnh có cái Tết hạnh phúc - Ảnh: Duy Chiến

Rực rỡ sắc đỏ ngày hội hiến máu ở xứ Lạng ảnh 5

Anh Triệu Văn Trọng, người hiến máu tiêu biểu phát biểu tại Lễ hội xuân hồng - Chủ nhật Đỏ 2023 - Ảnh: Duy Chiến

Rực rỡ sắc đỏ ngày hội hiến máu ở xứ Lạng ảnh 6

Càng về trưa, lượng người tham gia hiến máu càng đông.

Rực rỡ sắc đỏ ngày hội hiến máu ở xứ Lạng ảnh 7

Ban tổ chức thăm, động viên người hiến máu - Ảnh: PV

Bà Nông Bích Thuận, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn cho biết, đây là năm thứ 6, tỉnh Lạng Sơn chọn “Chủ nhật Đỏ” để mở đầu cho chiến dịch với thông điệp “Hiến máu cứu người- sinh mệnh của bạn và tôi”. Với mong muốn đáp ứng được phần nào nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, phát huy nét đẹp văn hóa “hiến máu cứu người” vào dịp đầu xuân mới. “Với bộn bề công việc của ngày cuối năm, thời tiết lạnh giá nhưng các tình nguyện viên vẫn dành sự quan tâm, sự sẻ chia cho những người không may mắn cần cứu chữa bằng truyền máu. Sự cao cả đem lại sự sống, niềm tin, hy vọng đến người bệnh và người nhà của họ cho một cái Tết trọn vẹn, hạnh phúc”, bà Nông Bích Thuận nhấn mạnh.

Rực rỡ sắc đỏ ngày hội hiến máu ở xứ Lạng ảnh 8

Đại diện báo Tiền Phong (giữa) tặng cúp lưu niệm cho các đơn vị đồng hành cùng chương trình: Tỉnh Đoàn- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn.

Rực rỡ sắc đỏ ngày hội hiến máu ở xứ Lạng ảnh 9

10 em học sinh nghèo trên địa bàn nhận quà hỗ trợ của ban tổ chức, nhà tài trợ.

Rực rỡ sắc đỏ ngày hội hiến máu ở xứ Lạng ảnh 10

Ngoài phần quà theo quy định, người hiến máu còn được tặng thêm 1 kg đường từ báo Tiền Phong.

Rực rỡ sắc đỏ ngày hội hiến máu ở xứ Lạng ảnh 11

Chủ nhật Đỏ thu hút sự quan tâm, tham gia của các cấp, các ngành, đơn vị ở tỉnh Lạng Sơn.


Anh Triệu Văn Trọng, công tác tại công an thành phố Lạng Sơn cho rằng, hiến máu cứu người không chỉ cứu sống người bệnh hôm nay mà chúng ta đã gieo thêm vô vàn những hạt giống của lòng nhân ái, nghĩa tình vào cuộc sống. Bản thân anh đã tham gia hiến máu 13 lần và 1 lần hiến máu cấp cứu. Ngoài ra, anh Trọng còn là Chủ nhiệm CLB ngân hàng máu sống thành phố Lạng Sơn với hơn 100 hội viên, sẵn sàng cho đi những giọt máu hồng. Chị Đinh Thị Giang, cán bộ Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Lạng Sơn chia sẻ, hôm nay là ngày làm việc hành chính nhưng ngân hàng Agribank vẫn bố trí các cán bộ, đoàn viên thay nhau làm việc để có thời gian tham dự chương trình. Đơn vị luôn đồng hành, tham gia nhiệt tình các chương trình thiện nguyện của báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn, Hội chữ thập đỏ Lạng Sơn tổ chức.
Theo kế hoạch, chương trình sẽ thu được trên 1000 đơn vị máu, bằng và vượt chỉ tiêu năm 2022. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm “Chủ nhật Đỏ” do báo Tiền Phong khởi xướng và tổ chức thực hiện, đại diện cơ quan báo Tiền Phong đã trao cúp lưu niệm cho Tỉnh Đoàn, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Lạng Sơn là những đơn vị đồng hành “Chủ nhật Đỏ - Lễ hội xuân hồng” ở Lạng Sơn trong nhiều năm qua. Tại chương trình khai mạc, 10 em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập trên địa bàn đã nhận được quà tặng của chương trình.


Chủ nhật đỏ 2023

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.