Chủ nhà hàng tử vong trong vụ cháy khiến 6 người chết

Một trong những nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài
Một trong những nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài
TPO - Ông Phạm Hữu Khánh Duy, chủ nhà hàng ruby được xác định đã tử vong trong vụ cháy nhà hàng tại thị xã Long Khánh (Đồng Nai)  làm 6 người tử vong và 1 người bị thương nặng. Nhà hàng này hoạt động chưa được cấp phép. 

Chiều ngày 21/12, sau khi khám nghiệm hiện trường, các cơ quan chức năng xác định không phát hiện thêm nạn nhân nào, ngoài 7 người được đưa ra trong vụ nhà hàng Ruby. Trong số đó 6 nạn nhân đã tử vong và 1 người bị thương nặng đang được cấp cứu.

Chủ nhà hàng tử vong trong vụ cháy khiến 6 người chết ảnh 1

Nhà hàng Ruby do ông Phạm Hữu Khánh Duy (35 tuổi) làm chủ. Trước đây nhà hàng này bán thức ăn nhanh, trà sữa, nhưng đã chuyển sang kinh doanh nhà hàng bia vào tháng 10/2018 và chưa được cấp phép.

Chiều ngày 21/12, chủ nhà hàng này thuê một nhóm thợ hàn đến sửa chữa thì xảy ra vụ cháy.

6 nạn nhân tử vong cùng ngụ tại thị xã Long khánh gồm:

1-    Hà Trọng Khánh (16 tuổi, ngụ xã Bàu Trâm)

2-    Hà Trọng Thái (15 tuổi, ngụ xã Bàu Trâm)

3-    Trần Văn Đạt (26 tuổi, ngụ xã Bàu Trâm)

4-     Vũ Ngọc Cường (22 tuổi, ngụ xã Bàu Trâm)

5-    Đặng Hoài Phương (30 tuổi, ngụ xã Bàu Sen)

6-    Phạm Hữu Khánh Duy (35 tuổi , ngụ phường Xuân An)

Người bị thương là ông Lê Quân Cản (35 tuổi, ngụ tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).

MỚI - NÓNG