Chủ nhà Ghana toàn thắng ở vòng bảng CAN 2008

Chủ nhà Ghana toàn thắng ở vòng bảng CAN 2008
TPO – Ở lượt đấu cuối cùng của bảng A, Ghana đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2 - 0 trước Ma rốc. Đội chủ nhà đã khẳng định vị thế của ứng cử viên số một cho chức vô địch CAN 2008 với 3 trận toàn thắng.
Chủ nhà Ghana toàn thắng ở vòng bảng CAN 2008 ảnh 1
Ghana toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng. Ảnh AP.

Ghana chơi ép sân ngay từ đầu và là đội mở tỉ số của trận đấu. Phút 26, Muntari có đường chuyền thông minh cho Essien và tiền vệ đang chơi cho Chelsea ghi bàn cho Ghana bằng pha dứt điểm chéo góc.

Ở những phút cuối hiệp 1, pha phối hợp giữa bộ đôi Muntari – Essien tiếp tục mang lại bàn thắng thứ 2 cho Ghana. Có bóng ở khu vực giữa sân, Essien đi qua hai cầu thủ của Ma rốc và kiến tạo đường chuyền rất tốt để Muntari dứt điểm chính xác, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, Ghana vẫn là đội nắm giữ thế trận với hàng tá cơ hội được tạo ra. Tuy nhiên Gyan, Essien, Agogo, hay Muntari đều không thể mang về bàn thắng thứ 3 cho Ghana.

Chiến thắng của Ghana cũng tạo điều kiện cho Guine có mặt ở tứ kết, đội đá có trận hòa 1 - 1 với Namibia trong trận đấu còn lại của bảng A.

Guinea là đội mở tỉ số trước do công của Souleymane Youla ở phút 62. Tuy nhiên, khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút, Brian Brendell Namibia đã san bằng cách biệt với pha dứt điểm chính xác từ khoảng cách 20 mét.

Với kết quả này, Ghana toàn thắng sau 3 trận và độc chiếm ngôi đầu bảng. Guinea được 4 điểm và cùng Ghana là 2 đội của bảng A lọt vào tứ kết.

MỚI - NÓNG