Chủ hụi 'nuốt lời', nhóm người mang quan tài tới nhà mở nhạc đám ma

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau nhiều bị chủ đường dây huê hụi “nuốt lời”, một nhóm người đã mang quan tài đặt trước nhà, mở nhạc đám ma để đòi nợ.

Sáng 16/2, trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Duy Hiếu - Chủ tịch UBND thị trấn Ea Kar (huyện Ea Kar, Đắk Lắk) cho biết, đã giao Công an thị trấn phối hợp các đơn vị liên quan xác minh nhóm người mở nhạc đám ma, đặt quan tài trước nhà chủ hụi để đòi nợ.

Theo ông Hiếu, sự việc xảy ra vào chiều 15/2 tại buôn Ea Druôl, thị trấn Ea Kar. Nhóm người đòi nợ đã đặt quan tài, mở nhạc đám ma trước nhà bà N.T.S (42 tuổi), được cho là có nợ của nhóm người này gần chục tỷ đồng khi tham gia đường dây huê, hụi. Ban đầu, nhóm người này chỉ vài chục người tụ tập, sau đó người hiếu kỳ đến xem rất đông. Được biết, bà S. làm nghề buôn bán trên địa bàn.

Chủ hụi 'nuốt lời', nhóm người mang quan tài tới nhà mở nhạc đám ma ảnh 1

Nhóm người đòi nợ đặt quan tài trước nhà bà S.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND thị trấn Ea Kar đã chỉ đạo dân quân tự vệ, Công an thị trấn đến tuyên truyền, vận động người dân liên hệ với cơ quan pháp luật để giải quyết theo quy định, tránh ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Sau đó, nhóm người này mới dừng lại, giải tán đám đông.

Đây không phải lần đầu, trước đó 1 ngày (14/2) nhóm người trên cũng tập trung đến nhà bà S. để đòi nợ nhưng chủ nhà không ở nhà. Đến chiều 15/2, khi biết gia đình chủ nợ đã về thì nhóm người mang quan tài đến nhà. Sự việc sau đó được quay lại, chia sẻ lên mạng xã hội.

Chủ hụi 'nuốt lời', nhóm người mang quan tài tới nhà mở nhạc đám ma ảnh 2

Nhiều người hiếu kỳ tập trung rất đông

Theo ông Hiếu, nhóm người đòi nợ thông tin với cơ quan chức năng rằng, bà S. cầm khoảng 10 tỷ đồng của hàng chục người trong nhóm huê hụi nhưng không giao cho người khác khi đến lượt họ nhận. Sự việc kéo dài, bà S. hứa hẹn nhiều lần nhưng không trả.

Chủ tịch UBND thị trấn Ea Kar thông tin thêm, địa phương từng có nhiều vụ người dân mất tiền khi chơi huê hụi. Chính quyền đã tuyên truyền, khuyến cáo nhưng nhiều người ham lãi suất cao vẫn tham gia, bất chấp rủi ro.

Việc nhóm người mang quan tài đến nhà chủ nợ đã được chia sẻ trên mạng xã hội

MỚI - NÓNG