TS Đàm Quang Minh, Hiệu trưởng trường ĐH FPT cho rằng, nếu như thi luận luôn có vấn đề về sai sót và nhầm lẫn nhưng nếu trắc nghiệm có thể áp dụng máy chấm với chi phí rất thấp và gần như không có khái niệm phúc tra điểm. Khả năng gian lận trong quá trình chấm bài cũng rất thấp.
Đề thi trắc nghiệm sẽ phân hóa lớn trình độ học sinh, trong đó vẫn đảm bảo được tỉ lệ các câu mà học sinh có thể tốt nghiệp được và phân hóa để các trường xét tuyển với chất lượng lượng cao hơn.
TPO - Nhiều trường ĐH, CĐ vẫn thiếu nhiều chỉ tiêu sau khi kết thúc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 nên phải tiếp tục tuyển tiếp nguyện vọng bổ sung đợt 2. Thống kê đến thời điểm này đã có 39 trường thông báo tuyển sinh bổ sung.
TPO - Chủ tịch Hội Toán học Nguyễn Hữu Dư vừa có Công văn gửi các cơ quan báo chí khẳng định, Hội đang trong quá trình thảo luận, viết thành dự thảo và gửi các thành viên về phương án thi 2017.
TPO - Nhiều trường ĐH, CĐ vẫn thiếu nhiều chỉ tiêu sau khi kết thúc xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 nên phải tiếp tục tuyển tiếp nguyện vọng bổ sung đợt 2.
TPO - Một lãnh đạo vụ chức năng của Bộ GD&ĐT cho rằng việc các trường ĐH tuyển không đủ chỉ tiêu là một tín hiệu đáng mừng. Thí sinh đã có hơn một con đường lựa chọn đồng thời, cũng là cơ hội để các trường nâng cao chất lượng đào tạo.
TPO - Ngày 12/9, ĐH Huế cho biết đã ra thông báo tuyển 3.670 chỉ tiêu bổ sung đợt 2 các ngành đào tạo trình độ hệ đại học, cao đẳng vào các trường Đại học thành viên, Khoa và Phân hiệu trực thuộc của Đại học Huế.
TPO - Bộ GD&ĐT cho biết, đối với các khối thi truyền thống A, A1, B, C, D, khi điều chỉnh quy chế tuyển sinh sắp tới Bộ sẽ có quy định yêu cầu các trường dành chỉ tiêu thích hợp để xét tuyển đảm bảo quyền lợi của thí sinh đã ôn tập theo khối thi từ trước.