TPO - Những cửu vạn ở chợ đầu mối Long Biên (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn cần mẫn khuân vác, kéo xe chở đầy những thùng hoa quả, vã mồ hôi trong cái lạnh thấu xương của đêm đông.
TPO - Sau khi quận Ba Đình tiến hành phong toả chợ Long Biên từ trưa 3/8 để phòng chống dịch COVID-19, các tiểu thương vẫn duy trì trao đổi hàng hóa ngay tại lòng đường, vỉa hè phía bên ngoài chợ suốt cả đêm bất chấp quy định giãn cách.
TPO - Ngày bình thường, khu vực này chật kín trái cây và tấp nập người kéo xe chuyên chở hàng hóa. Nhưng chiều tối nay 3/8, chợ Long Biên lặng im tĩnh mịch vì đã bị phong tỏa toàn bộ do liên quan đến ca nhiễm SARS-CoV-2.
TPO - Tối 1/8, Ban quản lý chợ Long Biên đã cho lập hàng rào, cách ly một khu vực chợ để tiến hành công tác phòng chống dịch sau khi có thông tin một bệnh nhân dương tính với COVID-19 thường xuyên đến lấy hàng tôm cá ở đây.
TPO - Trưa 1/8, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 6 giờ ngày 1/8 đến 12 giờ ngày 1/8, thành phố có thêm 39 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 4 ca phát hiện tại khu cách ly và 35 ca phát hiện tại cộng đồng.
TPO - Từ 6h sáng nay, ngày (24/7). Hà Nội chính thức cách ly toàn xã hội theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch. Tuy nhiên, hôm nay cũng là ngày Rằm tháng 6 theo Âm lịch, vì vậy đêm trước ngày giãn cách, khu chợ đầu mối này vẫn tấp nập người mua, kẻ bán.
TP - Hà Nội về khuya chìm trong giá lạnh, nhiều người vội vã đi thật nhanh để tìm về ngôi nhà ấm áp thì tại những góc phố, khu chợ đêm, bến xe… người lao động nghèo bắt đầu một ngày mới. Họ làm việc trong cái lạnh thấu xương để mong kiếm thêm chút tiền lo một cái Tết “ấm” cho gia đình.
TPO - Tối 19/1 (25 tháng Chạp), một chương trình Tất niên mang đậm hương vị ngày Tết đã được tổ chức tại xóm ngụ cư, dưới chân cầu Long Biên. Tại chương trình, 64 suất quà được trao tặng cho 64 người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, bức tranh hoa đào do bàn tay những người dân trong xóm vẽ sẽ đem bán đấu giá, toàn bộ số tiền thu được dùng để ủng hộ người dân nghèo tại đây đón Tết Nguyên Đán 2020.
TPO - Bị tuyên 48 tháng tù, ông trùm Hưng “kính” làm đơn kháng cáo kêu oan. Tuy nhiên, cùng ngày ông tử vong, tòa án đã nhận được đơn xin rút đơn kháng cáo.
TP - Sáng 26/7, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm vụ “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại chợ Long Biên (Hà Nội). Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), đây là vụ án nghiêm trọng, cần được xử lý nghiêm để tạo tính răn đe trong xã hội.
TPO - Dường như tiểu thương chợ Long Biên (Hà Nội) không bận tâm nhiều đến việc Tòa án Nhân dân Hà Nội xét xử Nguyễn Kim Hưng (còn gọi là Hưng "kính", trùm bảo kê chợ Long Biên một thời) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
TPO - Hành vi của Hưng “kính” và các đàn em đã vi phạm quyền sở hữu tài sản công dân, làm mất trật tự xã hội. Các bị cáo có đủ nhận thức để biết việc cưỡng đoạt tài sản. Tòa đã tuyên án Hưng "kính" và các đồng phạm tổng mức hình phạt là 210 tháng tù giam.
TPO - Tòa án cho rằng, hành vi của Hưng “kính” và các đàn em là nguy hiểm, xâm phạm quyền sở hữu tài sản nên cần nhận mức án nghiêm khắc. Ngược lại, do phía bị hại không đòi bồi thường dân sự nên tòa không xem xét.
TP - Bị hại trình bày, từng 2 lần muốn tự tử vì bị nhóm Hưng “kính” chèn ép, đe dọa và sỉ nhục một cách thô bỉ. Đến hôm nay, họ vẫn lo sợ gặp chuyện chẳng lành khi rời khỏi tòa án hoặc khi các bị cáo ra tù.
TPO - Bị hại trình bày, từng 2 lần muốn tự tử vì bị nhóm Hưng “kính” chèn ép, đe dọa và sỉ nhục một cách thô bỉ. Đến hôm nay, họ vẫn lo sợ gặp chuyện chẳng lành khi khi rời khỏi tòa án hoặc khi các bị cáo ra tù.
TPO - Bị hại bật khóc, chạy ra ngoài phòng xử vì cho rằng mình sợ nhìn mặt ông trùm chợ Long Biên. Người phụ nữ cũng khai từng 2 lần muốn tự tử vì bị chèn ép, sỉ nhục thô bỉ...
TPO - Sáng nay (11/7), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình) do Hưng “kính” - Tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên cầm đầu. Tuy nhiên phiên tòa đã bị hoãn ngay sau đó do luật sư của bị cáo này vắng mặt.
TPO - Hội đồng giải báo chí quốc gia vừa có thông báo về quyết định rút tác phẩm "Thâm nhập băng nhóm bảo kê ở chợ Long Biên" mặc dù tác phẩm được Hội đồng sơ khảo đánh giá cao, xếp thứ tự cao nhất trong nhóm thể loại Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí, ghi chép (báo in).
TPO - Ngày 28/5, VKSND TP Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, SN 1963) - Tổ trưởng bốc dỡ hàng hóa số 2 tại chợ Long Biên (Ba Đình, Hà Nội) và các đồng phạm trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”.
TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Nguyễn Kim Hưng (SN 1963) và 4 cấo dưới về tội "Cưỡng đoạt tài sản" liên quan tới nạn bảo kê chợ Long Biên được báo chí phản ánh trước đó.
Đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mặt, Chung bắt các tiểu thương ngồi im. Khi một tiểu thương vùng dậy thì lập tức bị tên này đập báng súng vào đầu.
TPO - Sáng sớm 26/3, nhiều người dân hoảng hồn khi phát hiện kẻ lạ mặt dùng vật giống khẩu súng uy hiếp cướp đi tài sản của cặp vợ chồng tiểu thương chợ Long Biên (Hà Nội).
TPO - Phòng Cảnh sát Hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Hưng "kính" và Tiến "hói". Thời điểm này, Hưng Kính lấy lý do điều trị trong bệnh viện để né tránh lực lượng điều tra.
TPO - Chiều 4/1, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt tạm giam, khám xét nhà với hai đối tượng Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") và Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến "hói"), liên quan đến vụ bảo kê chợ Long Biên và dọa giết nữ phóng viên VTV.
TP - Sáng 6/12, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ và mở rộng điều tra vai trò các bị can, đối tượng liên quan trong vụ “bảo kê” chợ Long Biên.
TPO - Theo cơ quan điều tra, ba đối tượng vụ "bảo kê" chợ Long Biên bị bắt tạm giam một ngày trước đã làm theo chỉ đạo của một tổ trưởng bốc xếp hàng tại chợ Long Biên.
TPO - Liên quan tới vấn nạn bảo kê tại chợ Long Biên, nguồn tin của Tiền Phong tối 5/12 cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can, bắt tạm giam Dương Quốc Vương (SN 1968), Lê Thanh Hải (SN 1963) cùng trú tại quận Hoàng Mai và Nguyễn Mạnh Long (SN 1962, trú quận Thanh Xuân) để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
TPO - Ngày 4/12, Hội Nhà báo Việt Nam có Công văn gửi Bộ Công an và Công an Thành phố Hà Nội đề nghị điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc hai nữ phóng viên điều tra tình trạng "bảo kê" tại chợ Long Biên (Hà Nội) bị dọa giết.