Vã mồ hôi trong rét 8 độ C ở chợ Long Biên

TPO - Những cửu vạn ở chợ đầu mối Long Biên (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn cần mẫn khuân vác, kéo xe chở đầy những thùng hoa quả, vã mồ hôi trong cái lạnh thấu xương của đêm đông.
Vã mồ hôi trong rét 8 độ C ở chợ Long Biên ảnh 1

Từ khoảng 21h, chợ Long Biên đã bắt đầu tấp nập. Từng đoàn xe tải, xe máy, xe đạp, xe kéo chở theo rau quả từ khắp nối đuôi nhau nơi đổ về.

Vã mồ hôi trong rét 8 độ C ở chợ Long Biên ảnh 2

Đó cũng là lúc hàng trăm cửu vạn (đàn ông, phụ nữ và cả những người già) bắt đầu hành trình mưu sinh mỗi ngày.

Vã mồ hôi trong rét 8 độ C ở chợ Long Biên ảnh 3

Dụng cụ chủ yếu của họ là chiếc xe kéo làm bằng sắt, được thiết kế dài để có thể đựng được nhiều thùng hàng, trên mỗi xe kéo lại có sợi dây quàng qua vai.

Vã mồ hôi trong rét 8 độ C ở chợ Long Biên ảnh 4

0h, nhiệt độ xuống thấp, mưa lạnh buốt nhưng từ cửa khẩu vào chợ đã hầm hập sức nóng.

Vã mồ hôi trong rét 8 độ C ở chợ Long Biên ảnh 5

Đây là thời điểm chợ nhộn nhịp nhất, hàng hóa khắp nơi ùa về, đổ xuống, rồi được chủ hàng chia đi các ngả đường.

Vã mồ hôi trong rét 8 độ C ở chợ Long Biên ảnh 6

Chở hay bốc vác những thùng hoa quả nặng như xoài (khoảng 40, 50kg), cửu vạn được trả giá 5.000 đồng/hộp, loại khác thì 2.000 -3.000 đồng/hộp.

Vã mồ hôi trong rét 8 độ C ở chợ Long Biên ảnh 7
Vã mồ hôi trong rét 8 độ C ở chợ Long Biên ảnh 8

Nếu chăm chỉ, mỗi lao động ở đây cũng bỏ ra được 5-6 triệu đồng/tháng.

Vã mồ hôi trong rét 8 độ C ở chợ Long Biên ảnh 9
Vã mồ hôi trong rét 8 độ C ở chợ Long Biên ảnh 10

Mỗi đêm người khỏe thì có thể kéo được 8 -10 chuyến hàng.

Vã mồ hôi trong rét 8 độ C ở chợ Long Biên ảnh 11

Mỗi đêm họ sẽ kiếm được 200-300 nghìn đồng. Dù nhiệt độ hạ thấp, mưa lạnh nhưng những lao động ở đây mồ hôi vã như tắm

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.