Chợ đêm lớn nhất Đà Nẵng nhộn nhịp sáng đèn, hàng quán kín bàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hoạt động lại ngay vào kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 , chợ đêm lớn nhất thành phố Đà Nẵng - chợ đêm Helio thu hút cả ngàn du khách mỗi đêm.

Khu chợ ngoài trời không chỉ đơn thuần mua bán hàng lưu niệm, thức ăn, nước uống mà còn có chương trình ca nhạc hấp dẫn chiêu đãi du khách.

Chợ đêm lớn nhất Đà Nẵng nhộn nhịp sáng đèn, hàng quán kín bàn ảnh 1

Du khách đứng xếp hàng trước các quầy bán thức ăn. Những quầy bán đồ nướng rất đắt khách.

Chợ đêm lớn nhất Đà Nẵng nhộn nhịp sáng đèn, hàng quán kín bàn ảnh 2

Trong chợ có hàng chục quầy phục vụ ăn uống, đa số là các món ăn cho bạn trẻ như đồ nướng, xiên que, đồ ăn Hàn Quốc, bánh tráng Đà Lạt, bia, nước ép....

Chợ đêm lớn nhất Đà Nẵng nhộn nhịp sáng đèn, hàng quán kín bàn ảnh 3

Một quầy nước ép "bị" khách vây phía trước mua hàng. Mỗi đêm, các quầy bán cả trăm suất. Bạn Lê Nữ Khánh Thy (23 tuổi, đến từ Hải Phòng) cho hay các món trong chợ đêm rất phong phú, giá lại "dễ thở", chỉ từ 10 - 30.000đ, nên món gì cũng muốn thử.

Chợ đêm lớn nhất Đà Nẵng nhộn nhịp sáng đèn, hàng quán kín bàn ảnh 4

Một số người tỏ ra mệt mỏi vì xếp hàng chờ đợi quá lâu.

Chợ đêm lớn nhất Đà Nẵng nhộn nhịp sáng đèn, hàng quán kín bàn ảnh 5

Khu chợ bán rất nhiều món ăn cho các bạn trẻ. Chợ đêm Helio nằm ngay ngã tư Phan Đăng Lưu giao đường 2/9, ở trung tâm thành phố nên rất thuận tiện di chuyển. Đặc biệt còn gần Công viên Châu Á, khu vui chơi Helio, siêu thị Lottte....

Chợ đêm lớn nhất Đà Nẵng nhộn nhịp sáng đèn, hàng quán kín bàn ảnh 6

Giữa sân chợ, hàng trăm người ngồi ăn uống, hầu như lúc nào cũng kín bàn. Điều đặc biệt ở khu chợ này là du khách tự bưng bê thức ăn, nước uống, tự tìm bàn ghế ngồi và sau khi ăn xong tự dọn rác trên bàn.

Chợ đêm lớn nhất Đà Nẵng nhộn nhịp sáng đèn, hàng quán kín bàn ảnh 7

Không chỉ thu hút giới trẻ, khu chợ đêm còn là điểm đến của những du khách lớn tuổi, những gia đình đông người.

Chợ đêm lớn nhất Đà Nẵng nhộn nhịp sáng đèn, hàng quán kín bàn ảnh 8

Chương trình âm nhạc với các ca sĩ trẻ hát phục vụ thực khách. Đình Nguyên (29 tuổi, quê Nghệ An) cho hay lần này tới Đà Nẵng du lịch cùng nhóm bạn 8 người và đã chọn chợ đêm là điểm đến không thể bỏ qua trong lịch trình. "Vừa được uống bia, ăn đồ nướng, lại còn được nghe nhạc, tôi thấy khu chợ này rất biết lòng "chiều" khách. Thật sự rất hài lòng khi tới đây", Nguyên nói.

Chợ đêm lớn nhất Đà Nẵng nhộn nhịp sáng đèn, hàng quán kín bàn ảnh 9

Dãy bàn trước sân khấu ca nhạc kín ken người. Khu chợ này không chỉ góp thêm một điểm đến cho du khách mà còn thúc đẩy kinh tế đêm của thành phố.

MỚI - NÓNG