Chính phủ báo cáo về cơn bão số 1 với Quốc hội

Chính phủ báo cáo về cơn bão số 1 với Quốc hội
TP - “Về cơn bão số 1 vừa qua, Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ báo cáo đầy đủ về tình hình thiệt hại, những bất cập trong công tác dự báo, cứu hộ, cứu nạn, hiện Chính phủ đang khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo này”

Ông Nguyễn Kinh Quốc, người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ thông báo  như vậy trong cuộc họp báo về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2006 tổ chức chiều qua, 31/5.

Cũng theo ông Nguyễn Kinh Quốc, Thủ tướng đã yêu cầu tổ chức một hội nghị của Chính phủ vào đầu tháng 6 nhằm đánh giá kịp thời việc dự báo cũng như công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ sau cơn bão số 1.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Tiền phong về việc Chính phủ đánh giá thế nào về công tác dự báo cơn bão số 1, ông Nguyễn Kinh Quốc nói rằng nếu xem xét với thời hạn dự báo 24 giờ thì công tác dự báo cơn bão số 1 đã tuân thủ các quy định trong quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ.

“Nhưng trong điều kiện đặc biệt của cơn bão số 1 và hoạt động đánh bắt xa bờ hiện nay thì việc dự báo đối với cơn bão số 1 vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác phòng chống thiên tai”- ông Nguyễn Kinh Quốc nói.

Ông Quốc cũng nói rằng Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương chưa mạnh dạn phát bản tin chuyển hướng của bão trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân tham khảo.  Cũng theo ông Quốc, Bộ Tài nguyên - Môi trường đang khẩn trương  chuẩn bị các phương tiện để có thể dự báo bão trước 48 giờ.

Ông Nguyễn Kinh Quốc cũng dẫn lời Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại phiên họp rằng  sở dĩ có sự thiệt hại lớn trong cơn bão số 1 là do việc tổ chức đánh bắt xa bờ của chúng ta còn kém; các ngành, các địa phương không nắm được có ngư dân đánh bắt xa bờ, số lượng bao nhiêu tàu thuyền; phương tiện liên lạc giữa tàu, thuyền với đất liền rất kém.

“Nếu biết được có ngư dân đánh bắt xa bờ tại các khu vực đó, chúng ta hoàn toàn có thể can thiệp nhờ Trung Quốc, Đài Loan giúp đỡ ngư dân lánh nạn”- Phó Thủ tướng nói.

Một điểm đáng chú ý nữa là tình hình dịch lở mồm, long móng ở gia súc. “Tình hình đã đến mức báo động đỏ”- ông Nguyễn Kinh Quốc thông báo. Đó là do một số địa phương còn chủ quan, chưa nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh và chưa chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, một số ổ dịch cũ chưa được xử lý triệt để.

Ông Quốc cho hay Bộ NN&PTNT đã ban hành quy định mới quyết liệt hơn về phòng chống dịch bệnh này. Theo đó, buộc phải tiêu hủy gia súc trong cùng một chuồng với con mắc bệnh; các địa phương lập chốt kiểm dịch trên đường giao thông ra,  vào vùng dịch và vùng khống chế; cán bộ thú y, công an trực 24/24 giờ...

MỚI - NÓNG