Chín máy bay không người lái đe dọa bán đảo Crimea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Năm máy bay không người lái (UAV) đã bị bắn hạ trong đêm trên bán đảo Crimea, trong khi bốn chiếc khác bị chặn bằng phương tiện tác chiến điện tử và buộc phải hạ cánh, lãnh đạo khu vực - ông Serge Aksyonov cho biết.

Theo ông Aksyonov, một trong những chiếc UAV bị phá hủy đã rơi xuống thành phố Dzhankoy ở phía Bắc bán đảo. Cửa kính của ba ngôi nhà và một số ô tô đã bị vỡ.

Một chiếc UAV chưa phát nổ đã được phát hiện tại một căn nhà. Khoảng 50 người đã phải sơ tán khỏi khu vực trước khi máy bay không người lái bị vô hiệu hóa.

“Không có thương vong trong cuộc tấn công ban đêm. Tôi yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh và chỉ tin vào những nguồn thông tin đáng tin cậy”, ông Aksyonov nói.

Crimea và thành phố lớn nhất trên bán đảo là Sevastopol, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga, thường xuyên bị nhắm mục tiêu bằng máy bay không người lái kể từ khi xung đột bùng phát ở Ukraine.

Bán đảo Crimea đã bỏ phiếu sáp nhập Nga hồi năm 2014, nhưng Ukraine không công nhận.

Theo RT, Tass
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.