Tổng thống Ukraine Zelensky yêu cầu 50 khẩu đội Patriot từ phương Tây

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống phòng không Patriot đối với Kiev và bày tỏ Ukraine cần 50 hệ thống này từ phương Tây.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Wall Street Journal hôm thứ Bảy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về 50 khẩu đội tên lửa phòng không Patriot cho quân đội Ukraine. Ông nói: "Ukraine cần 50 khẩu đội Patriot".

"Bất kỳ cuộc phản công nào mà không kiểm soát trên bầu trời đều rất nguy hiểm", Tổng thống Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Zelensky yêu cầu 50 khẩu đội Patriot từ phương Tây ảnh 1

Theo Tổng thống Ukraine, đây là tổ hợp duy nhất có khả năng vô hiệu hóa một số tên lửa của Nga. Ông cũng lưu ý rằng nhu cầu về các hệ thống phòng không này càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh Lực lượng vũ trang Ukraine đang lên kế hoạch và tiến hành một cuộc phản công.

Ông Zelensky bày tỏ lo ngại rằng Kiev chỉ nhận được hai trong số năm khẩu đội mà phương Tây đã hứa. Theo ông, Ukraine không thể nhận đủ số lượng hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất theo yêu cầu vì đang trong quá trình chờ chuyển giao.

Ngày 16/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các lực lượng vũ trang đã tấn công hệ thống phòng không Patriot ở Kiev bằng một cuộc tấn công bởi vũ khí chính xác tầm xa. Ngay sau đó, Lầu Năm Góc xác nhận Patriot bị hư hại và tìm cách để sửa hệ thống phòng không này.

Patriot là hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ phát triển, hiện đang được nhiều quốc gia trên thế giới triển khai như một phần trong chiến lược phòng thủ. Tháng 4/2023, Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine thông báo đã nhận được hệ thống phòng không Patriot đầu tiên từ Đức và đã sẵn sàng trực chiến tại Ukraine.

Hệ thống phòng không này bao gồm bệ phóng, trạm điều khiển và mang theo tối đa 16 tên lửa. Bệ phóng có thể được vận chuyển bằng xe tải, xe kéo và có thể được vận hành bởi một kíp gồm ba người.

Tên lửa có chiều dài 5,21 m; trọng lượng 312 kg; được trang bị một động cơ kép xung lực, có thể tiêu diệt tên lửa đang bay tới ở độ cao 40 km với tốc độ bay đạt Mach 5.

Patriot được thiết kế để đánh chặn nhiều mối đe dọa trên không, bao gồm máy bay, phương tiện bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Tổ hợp quan trọng nhất trong hệ thống tên lửa Patriot là hệ thống radar AN/MPQ-53/65, cung cấp khả năng phát hiện, theo dõi và dẫn đường cho tên lửa. Trong khi đó, hệ thống máy tính tiên tiến trên xe đảm bảo độ chính xác và hiệu quả cao trong việc nhắm mục tiêu, đánh chặn các mối đe dọa.

Patriot là một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung hiện đại mà phương Tây đang sở hữu. Chi phí của một hệ thống rơi vào khoảng 1 tỷ USD, mỗi tên lửa có giá khoảng 3-4 triệu USD.

Theo Tass, RT
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.