Chiều tối mai, miền Bắc trở rét

Dự báo chiều tối và đêm 20/3 miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường. Ảnh: Thanh Hà
Dự báo chiều tối và đêm 20/3 miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường. Ảnh: Thanh Hà
TPO - Khoảng chiều tối và đêm 20/3, miền Bắc sẽ đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường và ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Dự báo ngày 21 – 22/3 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Theo Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương,  khoảng chiều tối và đêm 20/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm mai ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm mai trời trở rét, riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại trong các ngày 21 và 22/3.

Phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 21/3 có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 – 4. Từ đêm mai, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.

Vùng biển quần đảo Hoàng Sa từ chiều 21/03 có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 20/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 26 – 29 độ, riêng khu Tây Bắc 30 – 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; từ chiều tối mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 22 – 25 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù từ chiều tối mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 23 – 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 25 – 28 độ, phía nam có nơi 28 – 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 30 – 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, miền đông có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 32 – 35 độ, miền đông 35 - 37 độ C.

MỚI - NÓNG