Có 36 kết quả :

Đường đi và vị trí cơn bão lúc 20h ngày 16/9. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương.

Bão số 3 đang đi vào hướng Quảng Ninh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 20 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (tức là từ 75 đến 102km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.
Cuối tuần miền Bắc có mưa dông. Ảnh: Thanh Hà.

Miền Bắc có mưa dông, biển Đông xuất hiện áp thấp

TPO - Dự báo trong ngày cuối tuần miền Bắc xuất hiện mưa rào rải rác và dông. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trời mát. Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.
Nắng nóng kéo dài trên diện rộng trong những ngày tới.

Nắng nóng kéo dài diện rộng, có nơi trên 39 độ C

TPO - Trưa 20/5, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng ở khu vực phía tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ phổ biến ở phía tây Bắc Bộ 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo ngày mai, nắng nóng mở rộng ra phía đông Bắc Bộ.
Dự báo chiều tối và đêm 20/3 miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường. Ảnh: Thanh Hà

Chiều tối mai, miền Bắc trở rét

TPO - Khoảng chiều tối và đêm 20/3, miền Bắc sẽ đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường và ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Dự báo ngày 21 – 22/3 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
Dự báo miền Bắc mưa rét đến cuối tuần. Ảnh: Internet.

Miền Bắc mưa rét đến cuối tuần

TPO - Ngày mai (18/2), miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều nơi xuất hiện mưa rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại trên diện rộng. Đợt rét này kéo dài 3 – 5 ngày tới.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Mùng 5 Tết, miền Bắc đón không khí lạnh yếu

TPO - Dự báo hôm nay (mùng 5 Tết Nguyên Đán) miền Bắc đón đợt không khí lạnh yếu. Không khí lạnh gây mưa nhỏ ở một số nơi, nhưng không làm nhiệt độ giảm nhiều. Khu vực Hà Nội trời nắng ấm, se lạnh về đêm và sáng sớm.