Chiến hạm Roks Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Sài Gòn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tàu chiến Roks Hansando - tàu huấn luyện đầu tiên của Hải quân Hàn Quốc và tàu hậu cần Daecheong đã bắt đầu chuyến huấn luyện kéo dài 110 ngày qua 10 cảng thuộc 9 quốc gia và Việt Nam là nước đầu tiên tàu ghé thăm trên hành trình huấn luyện.

Sáng 14/9, tàu chiến Roks Hansando của Hàn Quốc đã cập cảng Sài Gòn (quận 4, TPHCM), bắt đầu chuyến thăm TPHCM từ ngày 14-17/9.

Chiến hạm do Chuẩn Đô đốc Kang Dong-goo - Chỉ huy trưởng Nhóm huấn luyện tuần tra trên biển của Hải quân Hàn Quốc dẫn đầu.

Phát biểu tại cuộc họp báo trên tàu Roks Hansando, Chuẩn Đô đốc Kang Dong-goo cho biết, khóa huấn luyện tuần tra trên biển của Hải quân Hàn Quốc là khóa huấn luyện quân sự đa mục đích được tổ chức hằng năm nhằm đào tạo, bồi dưỡng các sĩ quan hải quân.

Chiến hạm Roks Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Sài Gòn ảnh 1
Chiến hạm Roks Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Sài Gòn ảnh 2

Nghi thức đón đoàn đại biểu tàu Roks Hansando tại cảng Sài Gòn.

Chiến hạm Roks Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Sài Gòn ảnh 3

Nghi thức chào cờ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc tại buổi gặp gỡ.

Chiến hạm Roks Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Sài Gòn ảnh 4

Chuẩn Đô đốc Kang Dong-goo - Chỉ huy trưởng Nhóm huấn luyện tuần tra trên biển của Hải quân Hàn Quốc, phát biểu tại buổi họp báo thông tin trên tàu Roks Hansando. Ảnh: Ngô Tùng

Chương trình cũng nhằm thúc đẩy tình hữu nghị với các quốc gia cũng như nâng cao uy tín và vị thế của Hàn Quốc. Đến nay, khóa huấn luyện tuần tra trên biển của Hải quân Hàn Quốc đã được tổ chức 69 lần.

Khóa huấn luyện năm nay có tổng cộng 460 sĩ quan và thủy thủ, bao gồm 164 học viên khóa 77 của Học viện Hải quân Hàn Quốc lên tàu Roks Hansando – tàu huấn luyện đầu tiên của Hải quân Hàn Quốc và tàu hậu cần Daecheong để bắt đầu chuyến huấn luyện kéo dài 110 ngày qua 10 cảng thuộc 9 quốc gia như Việt Nam, Malaysia, Ấn Độ, Australia…

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 15 của Nhóm huấn luyện tuần tra trên biển của Hải quân Hàn Quốc và là lần đầu tiên tàu Hansando tham gia khóa huấn luyện này.

Chuyến thăm của Nhóm huấn luyện Hải quân Hàn Quốc năm nay càng có ý nghĩa hơn khi hai nước Việt Nam, Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992 – 2022). Trong thời gian lưu lại tại Việt Nam, nhóm huấn luyện tham gia một số hoạt động như chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, UBND TPHCM, giao lưu thể thao và luyện tập chung trên biển giữa hải quân hai nước.

Chiến hạm Roks Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Sài Gòn ảnh 5

Đại tá Lê Nam Sơn bày tỏ niềm vui được đón đoàn đến thăm TPHCM.

Phát biểu chào mừng tại buổi đón đoàn, Đại tá Lê Nam Sơn - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, bày tỏ mong muốn đoàn sẽ có những ngày trải nghiệm thú vị và những kỷ niệm đáng nhớ tại TPHCM.

Đại tá Lê Nam Sơn cho rằng, trong tình hình thế giới phức tạp hiện nay, sự có mặt của Hải quân Hàn Quốc tại đất nước Việt Nam là một minh chứng cho tình hữu nghị của hai đất nước nói chung và giữa quân đội Việt Nam và quân đội Hàn Quốc nói riêng.

Chiến hạm Roks Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Sài Gòn ảnh 6

Các học viên khóa huấn luyện tuần tra trên biển của Hải quân Hàn Quốc.

Tàu Hansando có lượng giãn nước 4.500 tấn, dài 142m, cao 18m, được trang bị công nghệ tàng hình tối tân giúp giảm thiểu các loại tín hiệu phát ra từ tàu, tránh bị quân địch phát hiện và tấn công. Tàu có đủ phòng phục vụ sinh hoạt cho 120 thuyền viên và hơn 300 học viên, cùng các phòng giảng dạy, không gian thực tập.

Một số hình ảnh tại buổi đón đoàn Hải quân Hàn Quốc cập cảng Sài Gòn ngày 14/9

Chiến hạm Roks Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Sài Gòn ảnh 7
Chiến hạm Roks Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Sài Gòn ảnh 8

Hải quân hai nước chào xã giao trước khi lên tàu Roks Hansando.

Chiến hạm Roks Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Sài Gòn ảnh 9
Chiến hạm Roks Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Sài Gòn ảnh 10
Chiến hạm Roks Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Sài Gòn ảnh 11

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân tại buổi đón đoàn Hải quân Hàn Quốc.

Chiến hạm Roks Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Sài Gòn ảnh 12

Các thủy thủ đoàn tàu Roks Hansando.

Chiến hạm Roks Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Sài Gòn ảnh 13
Chiến hạm Roks Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Sài Gòn ảnh 14

Đại biểu được kiểm tra y tế kỹ lưỡng trước khi lên tàu.

Chiến hạm Roks Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Sài Gòn ảnh 15
Chiến hạm Roks Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Sài Gòn ảnh 16

Một số hình ảnh bên ngoài chiến hạm Roks Hansando.

Chiến hạm Roks Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Sài Gòn ảnh 17

Tàu hậu cần Daecheong.

Chiến hạm Roks Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Sài Gòn ảnh 18
Chiến hạm Roks Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Sài Gòn ảnh 19

Các thành viên tàu.

Chiến hạm Roks Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Sài Gòn ảnh 20

Các em học sinh Trường Hàn Quốc tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM ngay trên tàu.

Chiến hạm Roks Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Sài Gòn ảnh 21

Các học viên khóa huấn luyện, thủy thủ đoàn lưu niệm cùng đại biểu TPHCM.

MỚI - NÓNG