Chiến đấu kiểu Việt Nam Idol

 Giây phút công bố danh hiệu quán quân Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2014. Ảnh: Ân Nguyễn
Giây phút công bố danh hiệu quán quân Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2014. Ảnh: Ân Nguyễn
TP - Sáng ngày diễn ra đêm Gala công bố và trao giải Thần tượng Âm nhạc Việt Nam, giám đốc âm nhạc Huy Tuấn đăng trên Facebook dòng trạng thái: “Vòng cuối Idol hôm nay. Chúng tôi cũng sẽ chiến đấu theo cách của mình”.

Những giờ khắc cuối cùng của đêm Gala, khán giả mới rõ ý định của chương trình. Người thắng cuộc thay vì hát bài để kỷ niệm chiến thắng của riêng mình đã hát Tự nguyện. Nhiều lời ca ngợi dành cho Nhật Thủy khi thể hiện ca khúc cách mạng này trong sự cổ vũ nhiệt liệt của khán giả. Thực ra mà nói, nếu người hát là Minh Thùy, không khí trường quay cũng sẽ vẫn nóng như thế mà thôi. Đối tượng được cổ vũ ở đây là bài hát hơn là người hát. Việc chọn bài hát này thể hiện sự nhanh nhạy và tất nhiên cả lòng yêu nước của những người làm chương trình.


ai mùa liền, Việt Nam Idol tổ chức Gala trao giải trong trường quay, phải nói rằng phần nào ảnh hưởng đến độ hoành tráng của chương trình. Lý giải của BTC cho việc không đưa đêm trao giải ra những nơi có sức chứa lớn hơn: để đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh. Nhưng thực ra cũng còn tùy vào sức hút khán giả của mùa Idol năm đó. Nếu ứng viên quán quân không gây được hiệu ứng dư luận sâu rộng, được đông đảo khán giả quan tâm thì BTC cũng chẳng dại gì mang họ ra sân vận động. Một lý do nữa là kinh tế khó khăn nên BTC cũng cần tiết kiệm? Theo format gốc thì các thí sinh càng vào sâu, điều kiện ăn ở sẽ sang trọng dần lên, tuy vậy thí sinh nhà ta toàn ở nhà chung. Mãi đến top 2 mới được vào khách sạn 5 sao, nhưng hình như hai người vẫn phải chung phòng.

Việt Nam Idol 2014 tìm ra được vị quán quân nói chung xứng đáng. Trong khuôn khổ cuộc thi, Nhật Thủy nhiều lần chứng tỏ sự nổi bật về kỹ thuật thanh nhạc và khả năng biểu cảm. Chính vì thế mà dù trình diễn dưới phong độ trong đêm Gala trao giải, Thủy vẫn dành chiến thắng, với tỷ lệ khá sít sao: 52%.

Chất giọng không quá bắt tai nhưng Thủy lại hát được những nốt cao thánh thót kiểu Mariah Carey. Sở trường này giúp cô ghi thêm điểm trong khán giả cũng như giới chuyên môn. Ngoài ra, việc được đào tạo bài bản về âm nhạc (Nhật Thủy tốt nghiệp khoa Sư phạm Âm nhạc, ĐH Nghệ thuật Quân đội) cũng là hành trang tốt giúp cô có thể đi được xa.

Để ý sẽ thấy gần như mùa nào trong top 10 Việt Nam Idol cũng có ít nhất một thí sinh nặng ký theo nghĩa đen, có lẽ để cho phong phú đội hình. Nhưng chưa “bé bự” nào vào sâu được như Minh Thùy. Quê Quảng Trị, Thùy có phong cách dân dã, tự nhiên thể hiện cả trong cách hát lẫn giao tiếp. BGK cũng thường xuyên khuyến khích Thùy phát huy nét hồn nhiên dù nhiều khi hơi thô vụng đó. Có khi chính vì thế mà cô được đông đảo khán giả ưa thích trong khuôn khổ cuộc thi.

Với tư cách giám khảo, nhiều lần khán giả được xem Mỹ Tâm trình diễn trên sân khấu Việt Nam Idol. Trong đêm Gala trao giải, cô hát cùng hai thí sinh bài Bí mật (nhạc Hàn). Bài hát có đoạn điệp khúc ngắn, lặp đi lặp lại: “Thôi em giấu cho riêng em biết/ Khi đêm xuống em say em hát/ Thôi em giấu cho riêng em biết/ Nhưng nhiều khi em buồn lắm”. Tiếp theo là tiết mục đơn ca Như một giấc mơ được dàn dựng hoành tráng với lửa phun tứ tung. Nhưng nội dung bài hát vẫn quẩn quanh chuyện tình buồn với nét nhạc quen thuộc, ít có sự phát triển. Mỹ Tâm đang hội các yếu tố của ngôi sao giải trí hàng đầu. Và với cách chọn bài hát như vậy, có vẻ cô đang muốn ở yên vị trí an toàn.

Để có được một kết quả tương đối khách quan, BTC năm nay đã chịu hy sinh ít nhiều. Với việc dành một tuần cho khán giả thoải mái nhắn tin, chương trình thu nhiều tiền hơn, đồng thời vài thí sinh “nhà giàu” cũng sẽ có cơ đi sâu vào vòng trong. Tránh tình trạng này, bắt đầu từ Gala 5, mỗi thí sinh chỉ có 15 phút, sau đó là 10 phút, để nhận tin nhắn. Và mỗi thuê bao cũng chỉ được nhắn tối đa 3 tin cho một thí sinh. Chịu thiệt kinh tế để giữ uy tín là lựa chọn khôn ngoan của chương trình trong bối cảnh khán giả đang mất niềm tin vào thi hát kiểu truyền hình thực tế.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.