Chia sẻ, hỗ trợ 25 người vụ chìm thuyền trên sông Son

Lãnh đạo Sở Du lịch, huyện Bố Trạch đến thăm hỏi, động viên đoàn khách du lịch không may gặp nạn.
Lãnh đạo Sở Du lịch, huyện Bố Trạch đến thăm hỏi, động viên đoàn khách du lịch không may gặp nạn.
TPO - Nhận được thông tin về vụ chìm thuyền trên sông Son thuộc địa phận thôn Xuân Tiến (Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) khiến 1 người tử vong, đoàn lãnh đạo huyện Bố Trạch, Sở Du lịch Quảng Bình, Phòng CSGT tỉnh đã có mặt kịp thời nhận trách nhiệm, động viên thăm hỏi và hỗ trợ xe cộ đi lại cho đoàn khách gặp nạn.

Đại diện đoàn khách du lịch cho biết, đoàn gồm 25 người là cựu chiến binh, cựu TNXP trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vào du lịch tại Quảng Bình.

Vào khoảng 14h45 phút chiều 18-5, lúc đoàn vừa mua vé đi 10 phút thì bỗng nhiên xuất hiện lốc tố kèm theo mưa đá rất lớn gây lật 2 thuyền có số hiệu 229 và 230 (chở 20 người trong đoàn).

Lúc tai nạn xảy ra, chị Hoàng Thị Lý trú thôn Na (Sơn Trạch) cùng chồng là Hoàng Vân Quyết đang chở 2 hành khách vào động Phong Nha đã khẩn cấp cho thuyền vào bờ đưa khách lên an toàn.

Sau đó, chị Lý hô hoán 1 người đàn ông trong xóm cùng chồng và anh Hoàng Văn Hải (SN 1995) lao ra cứu hơn 6 người vào bờ. Riêng Hải cứu 2 người, đến người thứ ba là cụ bà Nguyễn Thị Mão (SN 1951) nhưng do sức yếu nên lên đến bờ, cụ đã ngưng thở. Hải cũng bị đuối sức, hiện phải nằm điều trị tại trạm xá xã Sơn Trạch.

Rất may, trước đó, nhà thuyền cũng như Trung tâm du lịch Phong Nha đã thông báo nội quy tất cả hành khách lên thuyền phải mang áo phao nên đã hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người.

Chia sẻ, hỗ trợ 25 người vụ chìm thuyền trên sông Son ảnh 1

Hiện trường vụ chìm thuyền du lịch trên sông Son.

Thăm hỏi, động viên đoàn khách du lịch gặp nạn, ông Hồ An Phong, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình đã hỗ trợ thân nhân cụ Mão 5 triệu đồng, thăm hỏi chia sẻ, nhận các trách nhiệm về vụ tai nạn không may do thiên tai gây ra.

Ông Phan Văn Gòn, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch xin lỗi đoàn du khách, nhận mọi trách nhiệm về sự việc. Huyện Bố Trạch cũng lo chi phí ăn ở tại khách sạn, hỗ trợ gia đình nạn nhân qua đời 5 triệu đồng. Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng lo chi phí thuê xe chở nạn nhân qua đời về quê nhà.

Được biết, đoàn khách du lịch có lộ trình tham quan Phong Nha sau đó viếng đồng đội ở Quảng Trị, rồi ra viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhưng vì sự cố chìm thuyền nên buộc phải hủy toàn bộ để về đưa tang.

MỚI - NÓNG