Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân vụ chìm sà lan trên sông Đồng Nai

Hiện trường tìm thấy thi thể nạn nhân
Hiện trường tìm thấy thi thể nạn nhân
TPO - Sau hơn 10 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân và đang tiếp tục tìm 1 nạn nhân còn lại trong vụ sà lan chìm trên sông Đồng Nai.

Chiều 18/5, Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương cho biết, khoảng 10 giờ cùng ngày, hàng chục người nhái thuộc lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh nỗ lực quần thảo đã tìm thấy 2 nạn nhân mất tích trong vụ lật sàn lan chở cát trên sông Đồng Nai, đoạn qua phường Thạnh Phước, TX.Tân Uyên.

Nạn nhân tìm thấy được xác định là bà Huỳnh Thị Tuyết (64 tuổi) và Phạm Văn Quốc Bảo (10 tuổi). Cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 1 nạn nhân mất tích còn lại.

Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân vụ chìm sà lan trên sông Đồng Nai ảnh 1  
Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân vụ chìm sà lan trên sông Đồng Nai ảnh 2

Trước đó, khoảng 2h sáng cùng ngày, sà lan do tài công tên Phạm Văn Hùng (50 tuổi, quê Long An) điều khiển chở cát trên sông Đồng Nai. Những người đi cùng ông Hùng trên sà lan gồm: bà Phạm Thị Ngọc Dung (41 tuổi), Phạm Chí Cường (19 tuổi), Phạm Văn Quốc Bảo (10 tuổi) và một người phụ nữ chưa rõ danh tính.

Nhân chứng cho biết, khi sà lan chạy tới địa phận thuộc phường Thạnh Phước, TX.Tân Uyên đột nhiên chìm xuống sông. Khi xảy ra sự cố, ông Hùng và con trai tên Cường biết bơi nên may mắn được cứu sống. Trong khi đó, 3 người trên sà lan mất tích.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.