Chỉ đạo của Bí thư TPHCM tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM khẩn trương hoàn tất 2 đề án trong quý IV/2023 nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đưa Kết luận số 14 của Bộ Chính trị đi vào thực tiễn.

Ngày 9/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp thứ 5 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

Sau khi nghe báo cáo do Ban Nội chính Thành ủy trình bày và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên - Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, hoạt động tích cực, hiệu quả của các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Chỉ đạo của Bí thư TPHCM tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 1

Quang cảnh phiên họp ngày 9/11. Ảnh: SGGP

Trong đó, Ban Chỉ đạo đã phối hợp cùng các cơ quan tố tụng cấp thành phố và các cơ quan liên quan thường xuyên rà soát, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo; đã tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm 2 vụ án và 3 vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo. Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định 1629 về việc mua tin và xử lý thông tin phục vụ công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn thành phố.

Chỉ đạo của Bí thư TPHCM tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 2

Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: SGGP

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN, tiêu cực ở các đơn vị, địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách...

Tại phiên họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả các kết luận, ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực.

Tăng cường công tác phối hợp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thống nhất quan điểm, chủ trương xử lý các vụ án vụ việc; khẩn trương hoàn tất 2 đề án trong quý IV/2023 nhằm góp phần triển khai đồng bộ các giải pháp về PCTN, tiêu cực và đưa Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đi vào thực tiễn.

Qua đó xây dựng cơ chế về mặt pháp lý, tạo động lực, niềm tin để cán bộ các cấp, các ngành sẵn sàng tiếp thu những cái mới, tiến bộ trong nhận thức và hành động, đẩy mạnh phong trào đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công vụ; thiết lập cơ chế bảo vệ, phát huy thế mạnh và ngăn ngừa sai phạm của cán bộ; hạn chế tối đa sai phạm, tạo sự yên tâm, động viên cán bộ công tác.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo thống nhất hướng xử lý đối với 4 vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo và đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo đối với 1 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, tiêu cực đã được kết thúc xử lý theo quy định.

Chủ động cung cấp thông tin các vụ việc dư luận quan tâm

Đánh giá cao công tác thông tin trên báo chí thời gian qua, ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu Ban Chỉ đạo chủ động cung cấp thông tin cho báo chí đối với các vụ việc dư luận quan tâm, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định 73 của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung cùng các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTN, tiêu cực trong các lĩnh vực công tác.

MỚI - NÓNG