Chỉ 3 đại biểu muốn chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội

Chỉ 3 đại biểu muốn chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội
TPO - Theo thông báo của HĐND thành phố Hà Nội, chỉ có 3 đại biểu khi được hỏi ý kiến muốn chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố, diễn ra từ ngày 6 đến 7-7-2020.

Cụ thể, theo văn bản của HĐND thành phố, liên quan đến công tác chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 15, để phiên chất vấn và trả lời chất vấn được đảm bảo chất lượng, đúng quy định của Luật, ngày 19/6/2020 Thường trực HĐND thành phố đã gửi công văn số 211 về việc xin ý kiến hình thức chất vấn tại kỳ họp thứ 15 của HĐND thành phố tới hòm thư công vụ của đại biểu.

Kết quả xin ý kiến cho thấy, tính đến 15h ngày 22/6/2020, có 100 đại biểu được xin ý kiến, trong đó 95 đại biểu có thể hiện ý kiến. Đáng chú ý, chỉ có 3 đại biểu thống nhất với phương án 1 là chất vấn trực tiếp tại hội trường. Trong khi đó, 91 đại biểu thống nhất với phương án chất vấn bằng văn bản, tăng thời gian thảo luận tại hội trường về vấn đề phục hồi và duy trì phát triển kinh tế xã hội trong những tháng cuối năm, sau dịch COVID-19.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các đại biểu, Thường trực HĐND thành phố thống nhất lựa chọn phương án  chất vấn bằng văn bản. Các ý kiến chất vấn bằng văn bản có giá trị như chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp.

Cũng theo HĐND thành phố, các đại biểu quan tâm nội dung nào sẽ gửi ý kiến bằng văn bản về Văn phòng HĐND thành phố để tổng hợp. Đề nghị UBND thành phố phân công các sở, ban, ngành liên quan trả lời bằng văn bản các nội dung được chất vấn, gửi đến Thường trực HĐND thành phố theo quy định.

Văn phòng HĐND thành phố đăng tải toàn bộ nội dung trả lời chất vấn của UBND thành phố và các sở, ban, ngành trên trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố…

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).