Chỉ 2/17 khu đô thị mới đủ trường công lập

Chỉ 2/17 khu đô thị mới đủ trường công lập
TP - Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có cuộc họp với lãnh đạo các Sở liên quan, 29 quận huyện để bàn về việc rà soát, đề xuất các phương án tìm biện pháp giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp ở một số địa phương.

> Đóng cửa hay không ngành học thiếu thí sinh
> Chậm trả tiền hỗ trợ cho HS- SV

Theo số liệu thống kê của Sở GD&ĐT, Hà Nội hiện có 2.502 trường học và gần 1,5 vạn học sinh của tất cả cấp học. Đến cuối năm học 2010-2011, thành phố còn 6 phường thiếu trường mầm non công lập (thuộc hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng); 10 phường chưa có trường tiểu học công lập, chủ yếu tập trung ở khu vực nội thành; 28 phường thiếu trường THCS.

Tại 17 khu đô thị mới, chỉ có 2 khu đô thị có đủ trường công lập, còn lại chủ yếu là trường ngoài công lập.

Do dân số cơ học tăng nhanh, nhất là quỹ đất ở khu vực nội thành dành cho trường học hầu như không còn, nên số lớp/trường, số học sinh/lớp luôn vượt quá quy định trường đạt chuẩn quốc gia theo như quy định của Bộ GD&ĐT.

Hiện tại trên toàn thành phố, diện tích xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia còn thiếu 5.411.099 m2 (trong đó bậc học mầm non thiếu 2.337.348 m2, cấp tiểu học thiếu 1.964.197 m2 và cấp THCS thiếu 1.109.554 m2).

Đại diện Văn phòng Sở GD&ĐT cho biết, tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận giải pháp di chuyển các cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch, tận dụng quỹ đất còn trống chưa khai thác, sử dụng quỹ đất 5% của các xã dành cho phục vụ công cộng… Đối với những quận nội thành các đại biểu bàn theo hướng xin được nâng tầng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.