Chết vì chụp ảnh selfie tại đền Taj Mahal

Chết vì chụp ảnh selfie tại đền Taj Mahal
TP - Hideto Uedo, du khách Nhật Bản, 66 tuổi vừa mới bị trượt chân ngã khi đang cố trèo lên bậc thang để chụp ảnh tự sướng (selfie) tại Taj Mahal, khu đền nổi tiếng của Ấn Độ. 

Được biết, sau khi bị ngã, ông đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng ông đã chết sau một cú đau tim. Một thành viên khác của đoàn cũng bị ngã gãy chân. 

Cái chết của du khách Nhật lại là một hồi chuông gióng lên về sự nguy hiểm khi trào lưu chụp ảnh tự sướng đang được ưa chuộng trên thế giới, trong đó có cả nữ hoàng Anh hay tổng thống Mỹ Obama. 

Một số nước  bắt đầu coi chụp ảnh tự sướng là một hành vi đe dọa nghiêm trọng đối với sự an toàn nơi công cộng và đã phát động các chương trình giáo dục nhằm hạn chế tác hại của nó tương tự như hành vi hút thuốc lá và uống rượu nơi công cộng.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.