Chết đuối khi chạy lũ

Chết đuối khi chạy lũ
TP - Chiều 19-10, anh Lê Văn Quyền (1981, ở Vạn Hòa, Ân Hảo, Hoài Ân, Bình Định) trong lúc di chuyển tài sản để tránh lũ thì bị nước cuốn trôi, sáng 20-10 gia đình mới vớt được xác.

> Nhiều vùng còn bị cô lập do mưa lũ

Cũng trong ngày 19-10, tại cầu Ông Chương (thôn Liêm Định, Nhơn Phong, An Nhơn), cháu Nguyễn Hồng Thao (8 tuổi) đi chơi, xuống cầu rửa chân trượt ngã bị lũ cuốn trôi chết đuối.

Chiều 20-10, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Kon Tum cho biết, người bị nước lũ cuốn trôi trên sông Đăk Kôi vào chiều tối 19-10 tên là A Yêu (SN1982), đã được dân làng tìm thấy xác trên sông tại xã Đăk Tờ Lùng. A Yêu chết do đi chăn bò vượt sông, bị nước lũ cuốn trôi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.