Chelsea “thắt lưng buộc bụng”

Chelsea “thắt lưng buộc bụng”
TP - Sau một vài thương vụ hồi mùa hè, giờ đây vị HLV người Brazil Scolari đã nhận được lệnh từ "gã nhà giàu” thành London: Muốn tậu cầu thủ, phải bán đi trước.
Chelsea “thắt lưng buộc bụng” ảnh 1
HLV Scolari sẽ không thể thoải mái mua sắm ở Chelsea

Nguyên nhân là ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới buộc Chelsea phải áp dụng chính sách tài chính chặt chẽ.

Ông Luiz Felipe Scolari đã được thông báo rằng ông sẽ phải bán cầu thủ trong đội hình hiện tại, vốn đã khá mỏng manh với chỉ chưa tới 30 cầu thủ, trước khi đưa về một cầu thủ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới đây.

Thậm chí khoản tiền gần 30 triệu bảng mà ban lãnh đạo Chelsea chuẩn bị cho ông tậu tiền đạo Robinho, đột ngột về với Manchester City vào ngày cuối cùng kỳ chuyển nhượng mùa hè, cũng sẽ bị thu hồi lại để dành cho nhiệm vụ cắt giảm chi phí mà không chuyển sang các mục tiêu khác trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

HLV Scolari từng tỏ ra không tin tưởng về bình luận của Giám đốc điều hành Peter Kenyon rằng Chelsea sẽ không “hoạt động” trong tháng Giêng nhưng khi tuyên bố đó được lặp lại trong hội nghị thể thao toàn cầu tổ chức cuối tuần qua, Scolari đã buộc phải chấp nhận thực tế về chính sách thắt lưng buộc bụng mới của CLB.

Có thể, vị HLV người Brazil vẫn được phép có một bản hợp đồng khẩn cấp chỉ để mượn cầu thủ trong trường hợp tình hình chấn thương diễn ra nặng nề với lực lượng hiện nay, còn trong trường hợp bình thường ông sẽ phải bán trước khi mua.

Biện pháp mới này là một trong những chính sách của CLB nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính và tái khởi động lại kế hoạch chấm dứt sự phụ thuộc của CLB vào “bầu sữa tài chính” của ông chủ Roman Abramovich.

Hiện nay người ta vẫn chưa rõ tỷ phú người Nga này đã thiệt hại bao nhiêu trong cuộc khủng hoảng. Mới đây, người phát ngôn của Abramovich bác bỏ thông tin ông đã mất tới 12 tỷ bảng song chắc chắn con số thiệt hại cũng không hề nhỏ.

Chelsea đã đặt mục tiêu cân bằng thu chi vào năm 2010 song với việc lỗ 74,8 triệu bảng trong năm 2007 cùng quỹ lương ngày càng phình to, gần như chẳng có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ đạt mục tiêu đúng hạn.

Bởi vậy, việc cắt giảm ngân sách cho chuyển nhượng cầu thủ là phương án tối ưu hiện nay.

Theo số liệu thống kê, CLB đã thành công trong hoạt động này với việc cắt giảm số tiền thực chi cho chuyển nhượng từ 126 triệu bảng 3 năm trước xuống còn 11 triệu bảng năm ngoái, và xu hướng này sẽ tiếp diễn do lo ngại về sự sụt giảm doanh số từ quảng cáo và tiếp thị.

Không giống với người tiền nhiệm Mourinho, người đã có cuộc khẩu chiến kịch liệt với ông chủ Abramovich khi được thông báo ông không được ký hợp đồng với hậu vệ Tal Ben-Haim hai năm trước và là một trong những nguyên nhân khiến “người đặc biệt” phải ra đi, HLV Scolari tỏ ra khá bình thản trước thông tin sẽ không được thoải mái trên thị trường chuyển nhượng nữa.

Nguyên nhân không phải do ông là người dễ tính mà chính ông từ tuyên bố hồi đầu mùa rằng ông không cần một phòng thay đồ chen chúc tới gần 40 cầu thủ như những người tiền nhiệm mà chỉ cần dưới 30 người là đủ để chiến đấu ở mọi mặt trận.

MỚI - NÓNG