Châu Âu có ca tử vong đầu tiên vì Covid-19

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Một du khách Trung Quốc khoảng 80 tuổi được chẩn đoán mắc virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19 đã qua đời tại một bệnh viện ở Paris (Pháp).

Theo Bộ trưởng Y tế Pháp Agnes Buzin, du khách trên đến từ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, nhập cảnh Pháp ngày 16/1.

Ông được đưa đến bệnh viện Bichat, và được cách ly nghiêm ngặt đến ngày 25/1.

Tình trạng của du khách lớn tuổi xấu đi nhanh chóng. Không lâu sau đó, ông rơi vào tình trạng nguy kịch, và phải được chăm sóc đặc biệt.

Đây là trường hợp tử vong đầu tiên của người mắc Covid-19 ở Pháp và châu Âu.

Cũng theo Bộ trưởng Buzin, con gái nạn nhân trên đã nhiễm Covid-19, và được chăm sóc tại bệnh viện Bichat.

Tình hình nữ bệnh nhân đã ổn định, và sẽ sớm được ra viện.

Trước đó cùng ngày, tại châu Phi đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì Covid-19, là một “du khách nước ngoài” ở Ai Cập.

Thông tin chi tiết về bệnh nhân không được công bố. Hiện người này đang bị cách ly trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Tính đến sáng ngày 15/2, trên toàn thế giới đã có tổng cộng 66.899 ca mắc Covid-19, 1.523 người tử vong, và 7.820 người đã khỏi bệnh.

Tại Pháp, số ca mắc Covid-19 là 11 trường hợp. Nhiều bệnh nhân trong số đó đã sẵn sàng xuất viện.

Theo Theo Sputnik, RT
MỚI - NÓNG