Hành khách quỳ gối nức nở khi rời tàu du lịch bị các nước ‘xua đuổi’ vì Covid-19

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Tàu du lịch MS Westerdam của Holland America đã cập cảng Sihanoukville (Campuchia) hôm qua, 14/2, sau khi bị nhiều nước “xua đuổi” vì sợ dịch Covid-19.
Hành khách quỳ gối nức nở khi rời tàu du lịch bị các nước ‘xua đuổi’ vì Covid-19 ảnh 1

Ngay khi tàu cập bến, các hành khách đầu tiên đã bắt đầu được đưa lên đất liền. Việc đưa toàn bộ hành khách rời tàu dự kiến sẽ kéo dài vài ngày. Ảnh: AP

Hành khách quỳ gối nức nở khi rời tàu du lịch bị các nước ‘xua đuổi’ vì Covid-19 ảnh 2

Trước đó, tàu MS Westerdam, chở theo 1.455 hành khách và 802 thành viên thủy thủ đoàn, đến thành phố cảng Sihanoukville ở phía nam Campuchia hôm 13/2 sau khi lênh đênh trên biển trong gần 2 tuần. Ảnh: Getty

Hành khách quỳ gối nức nở khi rời tàu du lịch bị các nước ‘xua đuổi’ vì Covid-19 ảnh 3

Cơ quan y tế Campuchia đã lên tàu để lấy mẫu xét nghiệm từ các hành khách có sức khỏe kém hoặc có triệu chứng giống cúm. Ảnh: Getty

Hành khách quỳ gối nức nở khi rời tàu du lịch bị các nước ‘xua đuổi’ vì Covid-19 ảnh 4

Một ngày sau đó, Bộ Y tế nước này khẳng định kết quả xét nghiệm cho thấy không có người nào trên du thuyền Westerdam nhiễm virus corona mới. Ảnh: AP

Hành khách quỳ gối nức nở khi rời tàu du lịch bị các nước ‘xua đuổi’ vì Covid-19 ảnh 5

Tàu rời Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 1/2, nhưng liên tục bị các nước từ chối cho cập cảng trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp do virus corona chủng mới (Covid-19) đang lây lan nhanh chóng. Ảnh: Getty

Hành khách quỳ gối nức nở khi rời tàu du lịch bị các nước ‘xua đuổi’ vì Covid-19 ảnh 6

Trước khi được Campuchia đồng ý tiếp nhận, tàu đã bị 5 quốc gia/vùng lãnh thổ từ chối tiếp nhận, gồm Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Philippines, đảo Guam và Thái Lan. Ảnh: AP

Hành khách quỳ gối nức nở khi rời tàu du lịch bị các nước ‘xua đuổi’ vì Covid-19 ảnh 7

Holland America Line - công ty điều hành tàu du lịch Westerdam khẳng định mối lo ngại của các quốc gia trên là vô căn cứ, vì chưa có bằng chứng cho thấy trên tàu có người bệnh Covid-19. Ảnh: Getty

Hành khách quỳ gối nức nở khi rời tàu du lịch bị các nước ‘xua đuổi’ vì Covid-19 ảnh 8

Cũng trong buổi sáng 14/2, Thủ tướng Campuchia Hun Sen có mặt tại cảng, bắt tay và tặng hoa cho hành khách và thủy thủ đoàn. Trên chiếc xe rời cảng, một em nhỏ người nước ngoài đã giơ cao tấm biển tự vẽ, với dòng chữ: "Cảm ơn Campuchia". Ảnh: AP

Hành khách quỳ gối nức nở khi rời tàu du lịch bị các nước ‘xua đuổi’ vì Covid-19 ảnh 9

Ảnh: AP

Theo Theo USA Today
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.