Chập điện khi lắp bảng quảng cáo, 3 công nhân bỏng nặng

 Lực lượng chức năng tiến hành đưa nạn nhân bị bỏng ra khỏi công trình. Ảnh: CSPCCC TP. Đà Nẵng.
Lực lượng chức năng tiến hành đưa nạn nhân bị bỏng ra khỏi công trình. Ảnh: CSPCCC TP. Đà Nẵng.
TPO - Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 11h ngày 22/8, tại số nhà 242 Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) làm 3 người bị bỏng nặng.

Thời điểm trên, ba công nhân của một Công ty quảng cáo đang thi công lắp bảng quảng cáo tại ngôi nhà 242 Ngũ Hành Sơn, trong khi kéo giàn giáo lên tầng 3 ngôi nhà thì vướng phải dây điện cao thế phía trước nhà gây chập điện.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC thành phố cùng các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt nơi xảy ra vụ việc. Tại hiện trường, Ap-to-mat của tầng 3 ngôi nhà bị cháy, ba công nhân đều bị thương. Riêng anh Võ Tấn Vương (22 tuổi, trú huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) bị bỏng toàn thân, nằm bất động . Hai người còn lại bị bỏng ở phần tay, chân. Cả ba nạn nhân được đưa ra khỏi công trình và chuyển đến bệnh viện ngay sau đó.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.