Chắp cánh ước mơ cho hàng trăm thiếu nhi vượt khó ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 15/1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công ty TNHH Giấy Kraft Vina, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương và Quỹ từ thiện Lương Ngọc Kim (Bình Dương) tổ chức Liên hoan và Lễ tuyên dương Thiếu nhi vượt khó học tốt và thiếu nhi các lớp học tình thương tỉnh Bình Dương lần thứ V, năm học 2021 - 2022.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn, chị Trần Thị Diễm Trinh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn – Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương; Đại diện các Sở, Ban, Ngành, nhà tài trợ và 200 em thiếu nhi cùng 100 gương thiếu nhi vượt khó học tốt và thiếu nhi các lớp học tình thương trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đây là hoạt động được tổ chức 2 năm/lần nhằm biểu dương, tôn vinh các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên học giỏi; nhằm tạo sân chơi lành mạnh để các em được học hỏi, sáng tạo, phát huy tính đoàn kết, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và hòa mình vào các hoạt động tập thể. Qua đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua công tác Đội và phong trào thiếu nhi nói chung, góp phần khẳng định vị trí của tổ chức Đội trong việc chăm sóc, giáo dục, rèn luyện đội viên.

Chắp cánh ước mơ cho hàng trăm thiếu nhi vượt khó ở Bình Dương ảnh 1

Giao lưu với các thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt

Chương trình đã trao cho 100 gương thiếu nhi biết vươn lên hoàn cảnh khó khăn để đạt những thành tích cao trong học tập (mỗi suất học bổng trị giá 1.300.000 đồng). Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Dương đã quyết định trao tặng Bằng khen cho 20 gương thiếu nhi tiêu biểu học tốt trong khuôn khổ của Liên hoan năm nay.

Chương trình tạo không khí lắng đọng vì những câu chuyện của 100 em thiếu nhi vượt khó trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Mỗi thiếu nhi với một bức tranh khác nhau của cuộc đời nhưng tựu chung các em đều có một ý chí kiên cường vượt qua nghịch cảnh để làm nên chặng đường đầy hy vọng. Nghị lực vươn lên của các em đã khiến cho mọi người xúc động.

Chắp cánh ước mơ cho hàng trăm thiếu nhi vượt khó ở Bình Dương ảnh 2

Các đơn vị tài trợ trao quà hỗ trợ các thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn Bình Dương

Trong những hoàn cảnh đó, tiêu biểu như em Đoàn Hồng Cường (học sinh lớp 9, trường THCS Nguyễn Viết Xuân). Em nỗ lực vì một hoài bão lớn, với em mất ánh sáng như một bài kiểm tra về ý chí, niềm tin và sự lạc quan; khắc ghi công ơn dạy dỗ của thầy cô, công ơn sinh thành của cha mẹ, với ước mơ trở thành lãnh đạo của Hội Người mù tỉnh Bình Dương, Cường nói rằng sẽ luôn nỗ lực cố gắng vững niềm tin, phấn đấu thực hiện ước mơ của mình như lời Bác Hồ dạy “Tàn nhưng không phế”.

Chắp cánh ước mơ cho hàng trăm thiếu nhi vượt khó ở Bình Dương ảnh 3

Tặng quà cho các em thiếu nhi Bình Dương

Hay em Nguyễn Thanh Tú (học sinh lớp 4, trường Tiểu học Bình Mỹ) với khát khao được tự đi trên chính đôi chân của mình, mặc dù bản thân khiếm khuyết hơn các bạn, nhưng không vì vậy mà Tú mặc cảm, hay xa lánh mọi người xung quanh. Bên cạnh đó em còn nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ của các bạn trong lớp và thầy cô giáo. Mỗi ngày đến lớp luôn là niềm vui với Tú. Với sự nỗ lực không ngừng và được thầy, cô và bạn bè giúp đỡ hỗ trợ, em luôn đạt thành tích “Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện” năm học 2020 – 2021 trong 4 năm qua. Với ước mơ làm cảnh sát để bảo vệ mọi người, khi nghe em chia sẻ, mọi người cảm nhận được niềm tin mãnh liệt trong cuộc sống, sự tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Còn với em Nguyễn Thanh Tùng (học sinh lớp 4, trường Tiểu học Hoà Lộc) tinh thần lạc quan giữa nghịch cảnh, mẹ bỏ em từ khi còn rất nhỏ, em lớn lên trong tình yêu thương, chăm sóc của ba và ông bà nội. Thế nhưng, căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi cha em, hiện ông bà nội đang phải đi điều trị COVID-19.

MỚI - NÓNG