Chắp cánh ước mơ cho con ngư dân nghèo

0:00 / 0:00
0:00
TP - Được Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân phát động từ cuối tháng 6/2023, chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” trên địa bàn miền Trung góp phần xây dựng tình đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân; củng cố, tăng cường niềm tin để bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, khai thác hải sản và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ấm áp tình quân dân

Ở làng chài Châu Thuận Biển thuộc xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), hoàn cảnh khốn khó của gia đình em Nguyễn Thành Long (SN 2015, học sinh Trường Tiểu học số 1 Bình Châu) khiến nhiều người thương cảm. Bố Long là anh Nguyễn Văn Phong (SN 1990) mới qua đời do căn bệnh ung thư não, mẹ em là chị Nguyễn Thị Mỹ làm nghề mua phế liệu, thu nhập ít ỏi và bấp bênh. Sau thời gian chăm chồng bị bạo bệnh và nuôi hai con nhỏ (Long còn một em gái sinh năm 2018), chị Mỹ tưởng chừng không gắng gượng nổi.

Biết tin Long được những người lính ở Lữ đoàn 680 thuộc Vùng 3 Hải quân dang rộng vòng tay yêu thương, nhận đỡ đầu cho đến năm con trai 18 tuổi và phối hợp với đơn vị kết nghĩa trao tặng sổ tiết kiệm 30 triệu đồng cho gia đình, chị Mỹ rất cảm động.

Chắp cánh ước mơ cho con ngư dân nghèo ảnh 1

Lãnh đạo Vùng 3 Hải quân và các cơ quan, đơn vị trao quyết định cho các em nhỏ được nhận đỡ đầu ẢNH: PV

“Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo của xã và đang ở nhờ nhà ông bà nội của hai cháu. Tôi thật sự xúc động trước tình cảm, sự sẻ chia, hỗ trợ nghĩa tình của các anh bộ đội Hải quân. Con trai tôi rất ham học, đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn với gia đình tôi và cá nhân cháu Long”, chị Mỹ nói.

“Sau khi nhận đỡ đầu, các đơn vị trực thuộc Vùng 3 Hải quân tự nguyện tham gia hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng để các cháu được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình và cộng đồng đến khi trưởng thành, đủ khả năng tự lập”

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - Chính ủy Vùng 3 Hải quân

Với em Nguyễn Văn Hậu (SN 2008, học sinh Trường Tiểu học và THCS xã Điền Hòa) ở thôn 10, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), các chú bộ đội ở Trung đoàn 351 của Vùng 3 Hải quân chính là vị cứu tinh, giúp em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ cắp sách tới trường như bạn bè cùng trang lứa. Hậu tâm sự: “Bố em bị bệnh tâm thần đặc biệt nặng, mất khả năng lao động, mẹ thì bỏ đi khi em mới được 1 tuổi. Em được ông bà nội nuôi dưỡng nhưng ông bà cũng thuộc diện hộ nghèo, nên việc lo cho em được đi học rất khó khăn”.

Khi cùng cháu tới dự buổi lễ công bố quyết định “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, ông Nguyễn Văn Thùy, ông nội của Hậu không giấu nổi xúc động. “Ngoài số tiền hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, cháu tôi còn được đơn vị đỡ đầu chăm lo về sức khỏe, hỗ trợ bảo đảm các vật chất thiết yếu phục vụ cuộc sống hằng ngày. Sự giúp đỡ rất kịp thời này sẽ giúp gia đình tôi và những gia đình ngư dân khác có thêm ý chí, nghị lực để vươn khơi bám biển lo kế sinh nhai và chung sức cùng bộ đội Hải quân bảo vệ chủ quyền”, ông Thuỳ chia sẻ.

Tạo động lực, niềm tin

Theo Vùng 3 Hải quân, thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền biển đảo và chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” trong giai đoạn mới; thời gian qua đơn vị đã tích cực chủ động phối hợp với các tỉnh, thành phố ở miền Trung triển khai hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.

Các em nhỏ được nhận đỡ đầu là con ngư dân dưới 18 tuổi, mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc mồ côi cả cha và mẹ; có cha, mẹ bị bệnh tật, tai nạn, thương tích trong quá trình lao động sản xuất trên biển dẫn đến mất khả năng lao động; có người nuôi dưỡng thuộc hộ nghèo, gia đình khó khăn đang sinh sống trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố ven biển.

Thiếu tá Mai Thanh Tươi - Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 680 (Vùng 3 Hải quân) cho biết, từ chủ trương nhân văn này, Lữ đoàn nhận đỡ đầu các em nhỏ là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Ngãi. Quá trình thực hiện chương trình, đơn vị phối hợp rà soát, xác định các trường hợp cụ thể, phù hợp được nhận đỡ đầu. Sau đó, thống nhất với cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình, người đại diện, người nuôi dưỡng và cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp để nhận đỡ đầu, chăm sóc và giáo dục các em đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - Chính ủy Vùng 3 Hải quân cho biết, chương trình nhận đỡ đầu con ngư dân là nội dung mới, lần đầu tiên triển khai trong lực lượng Hải quân. Chương trình này nhằm thúc đẩy các phong trào, hoạt động xã hội hướng đến chăm lo, giúp ngư dân có thêm niềm tin, động lực, ổn định cuộc sống; cùng chung tay với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả. Đến nay, Vùng 3 Hải quân và các đơn vị trực thuộc đã công bố và trao quyết định nhận đỡ đầu 12 em nhỏ là con ngư dân tại các địa phương là Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị.

“Chúng tôi hỗ trợ kinh phí thường xuyên hằng tháng với mức tối thiểu 500 ngàn đồng với mỗi cháu. Để hoạt động phối hợp, triển khai được chặt chẽ và hiệu quả, chúng tôi mong muốn các gia đình có các cháu được nhận đỡ đầu luôn quan tâm, động viên các cháu cố gắng học tập, giữ gìn sức khoẻ, ổn định cuộc sống và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân ở địa phương. Đồng thời thường xuyên trao đổi, thông tin tình hình các cháu với đơn vị để kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ các cháu”, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến nói.

MỚI - NÓNG