TPO - Chiều 26/7, ông Nguyễn Hòa Bình đã chính thức được Quốc hội bầu làm Chánh án TAND Tối cao. Như vậy, đây là lần đầu tiên, một Uỷ viên Bộ Chính trị được bầu làm Chánh án TAND Tối cao.
TP - Sáng 15/6, báo cáo trước Quốc hội về vụ án Hồ Duy Hải, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, Hồ Duy Hải có 25 lời khai nhận tội. Ở những thời điểm quan trọng của vụ án như nhận kết luận điều tra của cơ quan điều tra, Hải nhận tội, kể cả sau sơ thẩm, Hải cũng không kêu oan, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt.
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết ông sẽ cho rà soát, kiểm tra lại bản án vụ xe đầu kéo container tông ôtô Innova đi lùi trên cao tốc khiến 4 người tử vong.
TPO - “Dư luận đặt câu hỏi có phải bị cáo là đại gia nên mới được hưởng án treo?", Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình nêu vụ "đại gia mua dâm ở Cà Mau" tại hội nghị triển khai công tác 6 tháng đầu năm của ngành tòa án tại TP Đà Nẵng.
TPO - Chiều 7/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu các chức danh Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao để thay thế cho những người vừa được Quốc hội đồng ý miễn nhiệm.
TPO - Sáng 7/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.
TPO - "Cán bộ điều tra, do năng lực, phẩm chất, trách nhiệm không tuân thủ đúng quy trình, tư tưởng thành tích, nôn nóng dễ dẫn đến sai phạm. Ví dụ vụ việc Ngô Thanh Kiều, do nôn nóng, đối tượng ngoan cố dẫn đến nhục hình” – Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương nói.