Chân Tử Đan bị ‘tố’ chơi xấu, đánh Ngô Kinh gãy xương

Dư luận Trung Quốc xôn xao khi truyền thông tiết lộ thông tin Chân Tử Đan lợi dụng cảnh quay để đánh Ngô Kinh gãy xương.
Dư luận Trung Quốc xôn xao khi truyền thông tiết lộ thông tin Chân Tử Đan lợi dụng cảnh quay để đánh Ngô Kinh gãy xương.
TPO - Mới đây, giới truyền thông Trung Quốc bất ngờ xôn xao tin Chân Tử Đan lợi dụng cảnh quay đánh Ngô Kinh gãy xương.

Sự trở lại của Ngô Kinh trong siêu phẩm điện ảnh mới Chiến lang 2 được người hâm mộ tán dương hết lời. Thậm chí, nhiều người xem Ngô Kinh như một biểu tượng võ thuật. Từ đây, câu chuyện cũ với Chân Tử Đan được nhắc lại.

Theo tờ Toutiao, Chân Tử Đan và Ngô Kinh từng xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng khi cùng xuất hiện trong “Sát Phá Lang” (2005). Nguồn tin nội bộ tiết lộ Chân Tử Đan đã ra đòn thật trong một cảnh quay khiến Ngô Kinh gãy xương.

Sau bộ phim này, Ngô Kinh đã thề là sẽ không bao giờ đóng chung phim với Chân Tử Đan nữa. Ngô Kinh cho rằng Chân Tử Đan khi cầm kịch bản trên tay đã gặp gỡ đạo diễn Hồng Kim Bảo và yêu cầu cắt gọt cảnh quay, thậm chí giới hạn cả lời thoại của anh.

Mối quan hệ của Ngô Kinh và Chân Tử Đan càng tồi tệ hơn khi đàn anh liên tiếp có những phát ngôn công kích. Trong một họp báo, Chân Tử Đan đã thẳng thắn nói về trình độ của đàn em: “Ngô Kinh là diễn viên võ thuật giỏi, nhiều động tác đẹp mắt. Song dù giỏi, thì tốc độ và lực ra đòn vẫn không thể theo kịp tôi”.

Hay "Quán quân võ thuật giờ đầy đường, nhưng không phải ai cũng trở thành ngôi sao kung fu". Tờ163 cho rằng tài tử 54 tuổi ngầm ám chỉ rằng Ngô Kinh chưa đạt tầm siêu sao võ thuật điện ảnh.

Khi câu chuyện giữa Chân Tử Đan và Ngô Kinh được gợi lại, dư luận đã chỉ trích sự ích kỉ của Chân Tử Đan. Bởi ngoài Ngô Kinh, anh từng vướng vào tin đồn miệt thị hai bạn diễn khác là Thích Tiểu Long và Phàn Thiếu Hoàng. Đồng thời, giới mộ điệu khen ngợi sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của Ngô Kinh.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.