Cha liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào nhận bằng ‘Tổ quốc ghi công’ cho con

TPO - Trước sự hy sinh của Trung tá Nguyễn Xuân Hào, Công an tỉnh Long An đã phát động trong cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh học tập tấm gương hy sinh của đồng chí Hào, cũng là động lực cao cả để lực lượng công an của tỉnh tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, công tác thật tốt, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Sáng 7/6, UBND UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi, quê xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Trung tá Nguyễn Xuân Hào, CSGT huyện Đức Hòa (Long An) hy sinh khi làm nhiệm vụ ngăn chặn, bắt giữ tội phạm ma túy.

Cha liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào nhận bằng ‘Tổ quốc ghi công’ cho con ảnh 1

Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An Huỳnh Văn Sơn trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào.

Trước khi Lễ công bố Quyết định và trao Bằng “Tổ quốc ghi công”, đại diện các cơ quan, đoàn thể, bà con nhân dân khu vực đã đến động viên gia đình và thắp hương tri ân liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào.

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An - Huỳnh Văn Sơn đã trao quyết định quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào.

Dịp này, bà Nguyễn Hồng Mai - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Long An đã trao quyết định trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào.

Tại buổi lễ, Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Long An đã ghi nhận sự hy sinh của Trung tá Nguyễn Xuân Hào, đồng thời chia sẽ những mất mát, đau thương với gia đình, thân nhân đồng chí Hào.

Cha liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào nhận bằng ‘Tổ quốc ghi công’ cho con ảnh 2

Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Long An.

"Trước sự hy sinh của Trung tá Nguyễn Xuân Hào, Công an tỉnh Long An đã phát động trong cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh học tập tấm gương hy sinh của đồng chí Hào, cũng là động lực cao cả để lực lượng công an của tỉnh tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, công tác thật tốt, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân", Đại tá Hồng nói.

Cha liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào nhận bằng ‘Tổ quốc ghi công’ cho con ảnh 3

Kỷ vật còn lại của Trung tá Nguyễn Xuân Hào là chiếc mũ bảo hiểm CSGT không còn nguyên vẹn sau cú tông của kẻ vận chuyển chất cấm.

Cha liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào nhận bằng ‘Tổ quốc ghi công’ cho con ảnh 4

Ngày 25/4, rất nhiều người thân, đồng đội và hàng xóm đã đến viếng, tiễn biệt Trung tá Nguyễn Xuân Hào về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cha liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào nhận bằng ‘Tổ quốc ghi công’ cho con ảnh 5

Trung tá Nguyễn Xuân Hào vào ngành Công an từ tháng 10/2009. Từ tháng 10/2014 đến tháng 4/2018: Cán bộ Tổ Hình sự - Kinh tế - Ma tuý Đồn Công an Khu công nghiệp Tân Đức, Công an huyện Đức Hoà. Từ tháng 5/2018 đến tháng 4/2023: Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông- Trật tự, Công an huyện Đức Hoà.

Cha liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào nhận bằng ‘Tổ quốc ghi công’ cho con ảnh 6

Ghi nhận sự hy sinh dũng cảm và những đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá.

Cha liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào nhận bằng ‘Tổ quốc ghi công’ cho con ảnh 7

Chị Trần Thị Phương (đứng giữa, vợ của Trung tá Nguyễn Xuân Hào) gửi lời cám ơn đến các cấp lãnh đạo, người thân, quần chúng nhân dân đã đến thắp hương tiễn biệt chồng trong ngày tiễn đưa anh.

Cha liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào nhận bằng ‘Tổ quốc ghi công’ cho con ảnh 8

Lực lượng Công an tỉnh Long An ghi nhận sự hy sinh của Trung tá Hào, đồng thời chia sẽ những mất mát, đau thương với gia đình, thân nhân đồng chí Hào.

Cha liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào nhận bằng ‘Tổ quốc ghi công’ cho con ảnh 9

"Anh hãy yên tâm, thanh thản ra đi. Anh hãy nghỉ đi, nhiệm vụ đã có đồng đội anh thay thế, phụng dưỡng cha mẹ đã có em và anh chị em, các cháu thay anh. Gia đình sẽ cố gắng vươn lên, xứng đáng với sự hy sinh của anh. Xin vĩnh biệt anh, người chồng yêu quý của em”, chị Trần Thị Phương (vợ của Trung tá Nguyễn Xuân Hào) nghẹn lời trước khi đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Như đã đưa tin, ngày 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển ma tuý.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô bán tải 49C- 296.01 lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TPHCM có nhiều biểu hiện nghi vấn.

CSGT đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà tông thẳng vào Trung tá Nguyễn Xuân Hào khiến trung tá Hào hy sinh.

Chiếc xe tiếp tục lao tông vào anh Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi, thường trú Phường 2, Quận 5, TPHCM) và chị Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi, thường trú phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM) khiến cả hai tử vong.

Dù xe lật nhưng hai nghi phạm khóa chặt cửa không chấp hành yêu cầu của lực lượng thi hành công vụ. Người dân dùng gậy cạy xe đưa hai nghi phạm ra ngoài. Khi khám xét, công an thu giữ một số gói nghi ma túy trong hàng ghế xe ô tô.

Cơ quan CSĐT cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) để điều tra về tội giết người và tạm giữ bốn người khác liên quan về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo điều tra bước đầu, Thanh là tài xế trực tiếp điều khiển ô tô bán tải mang 49C.296.01 chở Huỳnh Trung Hiếu (32 tuổi, tự Chỉa, ngụ ấp Lộc Hiệp, xã An Ninh Đông) vận chuyển ma túy tông Trung tá Hào, anh Mẫn, chị Thanh tử vong.

Qua kiểm tra chiếc ô tô 49C-296.01, cơ quan chức năng phát hiện thu giữ 5kg chất tinh thể rắn (nghi là ma túy dạng đá) và bốn bánh (nghi là Heroin).

Tiếp đến, lực lượng chức năng tiến hành khám xét các địa điểm khác có liên quan trên địa bàn huyện Đức Hòa, qua đó tạm giữ ba đối tượng khác và thu giữ thêm 1kg chất tinh thể rắn (nghi là ma túy dạng đá) và 14 bánh (nghi là Heroin).

Qua làm việc, tài xế Thanh khai nhận trước đó có sử dụng ma túy.

Tin liên quan