CH Séc: Ghế của người đứng đầu CSGT lung lay

CH Séc: Ghế của người đứng đầu CSGT lung lay
TPO - Cảnh sát giao thông quốc gia hoạt động không hiệu quả, người lãnh đạo của nó có lý do để phải ra đi nhưng không phải chỉ một mình ông này phải chịu trách nhiệm.

Bình luận viên của tờ Právo tỏ thái độ ngạc nhiên, khi Zdeněk Bambas - Chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát giao thông quốc gia - cho rằng không biết vì lý do gì mà mình phải "bật bãi". Kể cả khi không có những nguyên nhân khác, thì chỉ cần điều này là đủ: Cảnh sát giao thông hoạt động kém hiệu quả trong khi ông trùm của nó vẫn làm ra vẻ mọi chuyện vẫn bình thường.

Nhưng theo Právo, thì Bambas cũng phải "đổ vỏ" cho kẻ khác. Trước hết là những kẻ từng tin rằng hệ thống điểm phạt là liều thuốc chữa bách bệnh cho tình trạng an toàn giao thông đang tụt dốc.

Không có gì phải thương tiếc. Nếu như ngày hôm qua họ bị cách chức cũng là đã muộn rồi. Tờ Kinh tế khẳng định.

David Nguyen
Từ CH Séc

MỚI - NÓNG