CĐV hai đội khẩu chiến, dọa báo thù

CĐV hai đội khẩu chiến, dọa báo thù
TP - Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tính tới hai giờ sáng 26/5, số trang viết trong topic liên quan tới cuộc đụng độ tại sân Vinh trên diễn đàn của website www.haiphong-fc.com  đã lên tới 30 trang. Vụ bạo loạn trên sân Vinh đã được chuẩn bị trước?
CĐV hai đội khẩu chiến, dọa báo thù ảnh 1
Một trong những cổ động viên quá khích trong vụ ẩu đả hôm 25/5

Và ít giờ đồng hồ sau, khi những CĐV Hải Phòng cuối cùng đã về tới sân Lạch Tray trong tình trạng kiệt sức và mệt mỏi, số bài viết trong topic này còn tăng thêm nhiều lần nữa.

Có tới hơn 90% số bài viết trong topic này ngoài việc bày tỏ sự thông cảm và chia sẻ với các CĐV Hải Phòng tại Nghệ An đều lên tiếng kêu gọi trả đũa bằng những ngôn từ rất ghê rợn.

Thậm chí một số thành viên còn công khai post số điện thoại di động lên diễn đàn để thách thức CĐV Nghệ An.

Cuộc khẩu chiến càng dữ dội hơn khi xuất hiện một nickname được cho là của CĐV Nghệ An mang tính chất khiêu khích các CĐV Hải Phòng.

Trong mạch bài viết này, đáng chú ý nhất là thông tin các CĐV Hải Phòng đã hẹn với CĐV Thể Công, CĐV HN.ACB để bàn kế hoạch trả đũa CĐV Nghệ An khi TCDK.SLNA làm khách tại Hà Nội trước HN.ACB vào ngày 26/7/2008.

Có lẽ do tính chất bạo lực ngày càng chất chứa trong phần lớn bài viết của CĐV Hải Phòng trong topic nói trên nên cuối cùng mạch bài này đã bị xoá sạch vào tối 26/5. Tuy nhiên Tiền phong đã kịp thời chụp lại màn hình một trong những bài viết của CĐV Hải Phòng được trích dẫn lại trên website của hội CĐV Nghệ An ở địa chỉ www.slna-fc.com.

Trên blog của blogger Thanh Tùng, tự xưng là chủ tịch SLNA FC, thậm chí còn làm một cuộc thăm dò dư luận nhỏ với tiêu đề: “Theo bạn CĐV Hải Phòng có đáng bị đánh không?” với hai sự lựa chọn “Đập chít cụ bọn HP ni đi, bố láo bố lếu” và “ko đáng bị như thế”.

Các blogger Hải Phòng cũng không chịu kém cạnh với những comment sặc mùi bạo lực, chẳng hạn như “thù này phải trả” hay “Hôm nào đội Nghệ An lên HN đá CĐV HP lên xem đông vào mang đồ đi nhé ... cho chúng nó biết tay anh e nhé...”.

Thực ra, không phải tới khi sự cố này xảy ra CĐV hai đội mới khẩu chiến dữ dội như vậy trên mạng, bởi từ ngày 21/5, một thành viên của www.slna-fc.com là chip_chip đã kêu gọi “CĐV cả nước chiều chủ nhật nhớ tập trung trước TV để coi CĐV SLNA tại Vinh oanh tạc cùng đội bóng nhé”.

Phải chăng như phỏng đoán của trưởng ban Thông tin tuyên truyền VFF Nguyễn Lân Trung, vụ ném đá vào CĐV Hải Phòng do CĐV Nghệ An thực hiện đã được dàn xếp và lên kế hoạch từ trước? 

MỚI - NÓNG