Vụ hoả hoạn khiến 5 người tử vong tại Hà Nội:

Cậu bé 12 tuổi kể lại phút kinh hoàng khi cùng bố trèo lên mái nhà tìm đường thoát thân

0:00 / 0:00
0:00
"Lửa bén nhanh quá, cầu thang bỏng rát nên không ai chạy lên được, chỉ có bố và cháu kịp lên trước", bé trai 12 tuổi thoát nạn từ vụ hỏa hoạn khiến 5 người chết bàng hoàng kể lại.

Bé B.Q.H. (12 tuổi) cùng bố (anh Bùi Ngọc Lâm, 39 tuổi) là 2 người may mắn thoát nạn từ đám cháy kinh hoàng sáng 21/4. 5 người cùng gia đình lại không may mắn như vậy, họ không thể thoát ra ngoài và đều thiệt mạng trong biển lửa.

Cậu bé 12 tuổi kể lại phút kinh hoàng khi cùng bố trèo lên mái nhà tìm đường thoát thân ảnh 1

Bé Bùi Quang H. bị bỏng 2% ở bàn tay bên phải. Ảnh: Đài PTTH Hà Nội.

Nhớ lại, H. cho biết khi đang ngủ trên tầng thì chợt tỉnh giấc vì mùi khét. Nhìn xuống dưới nhà, H. thấy bố đứng ở ngoài, chú và bà nội đứng ở tầng 1. “Chú Khánh bảo bà lên tầng trên để tránh khói nhưng bà không lên kịp. Lửa sau đó bén nhanh quá, cầu thang bị bỏng rát nên không ai lên được", H. kể và cho biết hai bố con thoát nạn nhờ chạy lên trên từ trước.

Hàng xóm của gia đình bị nạn là ông Trọng Anh kể thời điểm đám cháy bùng phát dữ dội, mọi người cố gắng dập lửa, phá cửa để cứu những người bên trong nhưng không thể tiếp cận ngôi nhà do lửa cháy quá lớn.

Trong khi đó, bà Đàm Thị Thanh sống bên cạnh nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của hai người trên tầng tum. Người hàng xóm đã ném một chiếc khăn mặt lên cho anh Lâm để bịt cho đỡ khói. Khi hai bố con thoát được khỏi căn nhà, chân tay đều bị bỏng và được mọi người đưa vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cấp cứu.

Cậu bé 12 tuổi kể lại phút kinh hoàng khi cùng bố trèo lên mái nhà tìm đường thoát thân ảnh 2

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cháy có 5 người tử vong ở Hà Nội vào sáng 21/4. Ảnh: Thạch Thảo.

Đại diện bệnh viện cho biết bé B.Q.H. nhập viện tỉnh táo, không có biểu hiện ngạt khí và bỏng hô hấp. Nạn nhân bị bỏng 2% ở bàn tay bên phải.

Trong khi đó, người bố bị nặng hơn, đang được các bác sĩ theo dõi sát tình trạng. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Nam Giang, Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cho biết anh Lâm bị bỏng lửa 16% (độ 1, 2) và 6% (độ 3). Nạn nhân bỏng vùng mặt, ngực, 2 tay, 2 chân và bỏng hô hấp, có hiện tượng cháy lông mũi và mi mắt.

Cậu bé 12 tuổi kể lại phút kinh hoàng khi cùng bố trèo lên mái nhà tìm đường thoát thân ảnh 3

Anh Bùi Ngọc Lâm được bác sĩ theo dõi sát tình trạng. Ảnh: Trà My.

Theo bác sĩ Giang, người bệnh có khả năng ngộ độc khí CO, hiện được hồi sức tích cực, chống sốc, chống nhiễm khuẩn, điều trị thay băng hàng ngày. Tiên lượng hồi phục của bệnh nhân khá khả quan. Chi phí điều trị của 2 nạn nhân trong vụ cháy được Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn hỗ trợ toàn bộ.

Chiều cùng ngày, hiện trường căn nhà xảy ra hỏa hoạn vẫn được lực lượng chức năng phong tỏa. Cảnh sát đã hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, điều tra. Công an Hà Nội thông tin căn nhà bị cháy nhỏ và bí, đã được cơi nới dạng ống. Chính điều này làm nhiệt tăng cao và khói bốc nhanh, dẫn đến hậu quả làm 5 người thiệt mạng.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh trong hôm nay cũng đã gửi lời chia buồn tới thân nhân, gia đình người bị nạn, đồng thời giao UBND Hà Nội tập trung khắc phục hậu quả và khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác về phòng cháy, chữa cháy.

Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, nhất là các khu nhà cao tầng, hộ gia đình, khu vực có đông dân cư sinh sống, khu công nghiệp, chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí để xử lý các vi phạm.

Rạng sáng 21/4, hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà trong ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội.

Vụ cháy khiến 4 người tử vong tại hiện trường gồm bà Đ.T.M. (chủ nhà), bà Đ.M.H. (SN 1985, con dâu bà M.), ông B.N.K. (SN 1985, con ruột bà M.), cháu B.N.P. (SN 2012, con trai ông L.) và 1 người tử vong tại bệnh viện là cháu B.G.H. (SN 2021, con trai ông L.).

Theo Zing News
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.