Xác định nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan điều tra nhận định ngọn lửa có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện xe máy. Lãnh đạo Công an Hà Nội phủ nhận thông tin cho rằng vụ cháy có sự tác động từ bên ngoài.
Xác định nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong ở Hà Nội ảnh 1

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: Hồng Quang.

Rạng sáng ngày 21/4, xảy ra vụ cháy nhà dân trên địa bàn phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 5 người chết và 2 người bị thương.

Tờ Zing chiều 21/4 dẫn lời lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đang phối hợp với Công an quận Đống Đa điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà 2 tầng ở ngõ 65 đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, khiến 5 người tử vong.

Vị này cho biết bước đầu, cơ quan điều tra nhận định ngọn lửa có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện xe máy. Lãnh đạo Công an Hà Nội phủ nhận thông tin cho rằng vụ cháy có sự tác động từ bên ngoài.

"Vụ cháy là sự cố đơn thuần", lãnh đạo Công an Hà Nội nói.

Theo Công an Hà Nội, hỏa hoạn xảy ra trong đêm. Căn nhà bị cháy nhỏ và bí, đã được cơi nới dạng ống. Điều này khiến nhiệt tăng cao, khói bốc nhanh.

Thời điểm ngọn lửa bốc lên, 7 người trong một gia đình đang ở trong nhà. Hai người thoát nạn nhờ trèo sang mái nhà bên cạnh bằng lối thoát hiểm trên tum, 4 người tử vong tại hiện trường, một người tử vong tại bệnh viện.

Các nạn nhân tử vong gồm: Bà Đoàn Thị Mảnh (1948, chủ hộ); chị Đỗ Mai Hương (1985, con dâu của bà Mảnh), anh Bùi Ngọc Khánh (1985, con bà Mảnh), cháu Bùi Nam Phong (2012), cháu Bùi Gia Hưng (2021).


Link bài gốc:

https://zingnews.vn/nguyen-nhan-vu-chay-khien-5-nguoi-tu-vong-post1311309.html

Theo Hải Nam/Báo Zing
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.