Cardi B chỉ trích Madonna là nỗi thất vọng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cardi B chỉ trích Madonna sau phát ngôn về tình dục của “Nữ hoàng nhạc pop” rồi nhanh chóng làm lành bằng những lời yêu thương trên mạng xã hội.

Ngày 23/10, Cardi B bức xúc đăng bài trên mạng xã hội: “Tôi đã tỏ lòng kính trọng người phụ nữ này rất nhiều lần vì tôi nghe nhạc cô ấy mà lớn lên. Cô ấy có thể đưa ra ý kiến của mình mà không cần đặt biểu tượng cảm xúc chú hề và nói ra công khai. Những biểu tượng này thực sự trở thành nỗi thất vọng một khi họ có chỗ đứng trong ngành. Đó là lý do tôi luôn giữ cho riêng mình”.

Cardi B chỉ trích Madonna là nỗi thất vọng ảnh 1

Cardi B chỉ trích Madonna trên mạng xã hội. Ảnh: Getty Images.

Theo Page Six, bài đăng của rapper sinh năm 1992 nhắm vào Madonna. Trước đó một ngày, “Nữ hoàng nhạc pop” chia sẻ trên Instagram Story rằng Sex – cuốn sách về tình dục của cô năm 1992 đã mở được cho cách thể hiện sáng tạo, cởi mở của các nữ nghệ sĩ ngày nay.

“30 năm trước, tôi xuất bản cuốn sách có tên Sex. Ngoài những bức ảnh tôi khỏa thân, còn có những bức ảnh đàn ông hôn đàn ông, phụ nữ hôn phụ nữ và tôi hôn họ. Tôi viết về những tưởng tượng tình dục của mình và chia sẻ quan điểm của tôi về tình dục với giọng điệu châm biếm”, diva 64 tuổi viết.

Theo Madonna, suốt vài năm tiếp theo, cô phải chịu đựng những cuộc phỏng vấn từ “những kẻ có đầu óc hẹp hòi”. Họ luôn cố gắng khiến cô phải xấu hổ vì trao quyền cho bản thân với tư cách phụ nữ. Cô cũng bị đặt cho những biệt danh khó nghe như phù thủy, kẻ dị giáo hay ác quỷ...

“Bây giờ, Cardi B có thể hát WAP. Kim Kardashian có thể duyên dáng trên trang bìa của bất kỳ tạp chí nào khi cô ấy khỏa thân và Miley Cyrus có thể bước vào như một quả bóng kim loại phá hủy tất cả. Không phải cảm ơn các cô gái”, Madonna kết thúc bài đăng với biểu tượng cảm xúc chú hề.

Cardi B chỉ trích Madonna là nỗi thất vọng ảnh 2

Madonna tự nhận truyền cảm hứng cho phụ nữ cởi mở hơn về tình dục. Getty Images.

WAP là bản hit ra mắt năm 2020 của Cardi B, hát cùng Megan Thee Stallion. Tác phẩm âm nhạc khai thác chủ đề nữ quyền ở khía cạnh tình dục. Thời điểm phát hành, WAP khiến người nghe “nóng mặt” bởi những ngôn từ nhạy cảm, ẩn dụ về tình dục. Ngoài ra, vũ đạo thể hiện trong WAP gây tranh cãi vì gợi dục.

Qua bài đăng trên Twitter, Cardi B tỏ rõ không hài lòng với tuyên bố Madonna mở đường cho phong cách âm nhạc táo bạo của cô ngày nay.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, Cardi B xóa những dòng trạng thái công kích tiền bối. “Tôi đã nói chuyện với Madonna. Nó thật tuyệt. Chúc một ngày tốt lành và lái xe an toàn nhé”, cô giải thích.

Đáp lại, Madonna viết trên Twitter: “Tôi yêu cô @iamcardib (tên tài khoản của Cardi B). Luôn luôn có và luôn luôn sẽ”. Cardi B lập tức chia sẻ thông điệp này, kèm lời nhắn: “Tôi yêu chị”.

Người hâm mộ vui mừng vì hai nghệ sĩ hòa giải nhanh chóng: “Tôi biết rằng đó sẽ là kết thúc có hậu”, “Đây gọi là tôn trọng. Mọi thứ đều tốt đẹp. Cảm ơn Madonna đã sử dụng @ (để gắn thẻ người muốn đề cập)”...

Theo Page Six, Vulture
MỚI - NÓNG