CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán

CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán
TPO - 14h30 chiều nay, 7/7, thí sinh trên cả nước làm bài thi môn Toán với hình thức trắc nghiệm, thời gian 90 phút
THPT 2021 MON TOÁN

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

07/07/2021 14:12

07/07/2021 14:12

Thí sinh TPHCM ngất xỉu tại phòng thi, test nhanh phát hiện dương tính nCoV

07/07/2021 14:19

Đắk Lắk: Xe miễn phí chở thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số đi thi

Tại một số điểm thi trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ các chuyến xe đưa đón miễn phí 140 thí sinh ở Trường THPT dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng đến các điểm thi trên địa bàn thành phố. Các thí sinh ở đây là đồng bào dân tộc thiểu số ở nội trú, gia đình xa không có phương tiên đi lại.

Trước giờ thi môn Toán, thí sinh Nông Văn Vũ cho biết, bố mẹ ở huyện Krông Năng bận công việc đồng áng nên em tự chuẩn bị hết. Em và các bạn ở trường được xe đoàn khối hỗ trợ nên rất tiện lợi, đảm bảo kỳ thi. Em đã chuẩn bị môn toán kỹ. Cũng khá hồi hộp.

Thí sinh H doanh Kpă ( trường THPT dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng) cho biết, mặc dù có xe đoàn khối chở đi nhưng bố em tranh thủ chạy từ nhà ( xã Cư Né, huyện Krông Búk) lên chở thi đi. Em rất thích môn toán nên em sẽ cố gắng làm bài thi này thật tốt, giờ em cũng có chút hồi hộp. Môn văn lúc sáng em làm bình thường.

Ông Y Dhun Niê ( bố H Doanh) cho biết: "Vợ chồng ông có 4 người con. 3 anh trai, H Doanh là út. Gia đình làm gần 3 ha cà phê, mùa này công việc liên miên, nhưng ông tranh thủ lên cỗ vũ tinh thần cho con thi. Tôi thuê trọ ở ngoài đến giờ lên đón con đi. Tôi và một phụ huynh khác cùng thuê một phòng ở nên chi phí cũng đỡ".

CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán ảnh 3
CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán ảnh 4

Tin ảnh: Nguyễn Thảo

07/07/2021 14:26

Điểm thi đặc biệt tại tỉnh Thái Bình

Điểm thi tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Phụ được xem là điểm thi đặc biệt nhất của tỉnh Thái Bình trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay vì thí sinh tham dự thi đều ở diện F1, F2 hoặc là người đang ở trong khu vực bị phong toả để chống dịc COVID-19.

Tại đây có 51 thí sinh, trong đó có hai trường hợp F1, 28 trường hợp F2, còn lại là thí sinh trong vùng phong tỏa thuộc hai huyện Quỳnh Phụ và Đông Hưng.

Chiều qua 6/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Khắc Thận đã trực tiếp đến kiểm tra điểm thi này và xác nhận việc chuẩn bị thi đã đảm bảo.

CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán ảnh 5

Theo đó, tại điểm thi đã bố trí một phòng thi cho hai thí sinh F1 trên tầng hai của khu nhà; ba phòng thi cho đối tượng F2 và hai phòng thi cho thí sinh vùng phong tỏa. Tất cả các phòng đều được khử khuẩn và đáp ứng quy định giãn cách là có không quá 10 người/ một phòng thi.

Đúng 6 giờ 30 phút sáng nay (7/7), 51 thí sinh được xe chuyên dụng của ban tổ chức chở từ khu vực cách ly tập trung của huyện Quỳnh Phụ và từ nhà thí sinh đến điểm thi.

Kết thúc bài thi Ngữ văn lúc 9 giờ 35 sáng nay, toàn bộ các phòng thi được khử khuẩn lại. 51 thí sinh được yêu cầu nghỉ ngơi tại chỗ.

Đến hơn 11 giờ trưa, Ban tổ chức đưa cơm hộp đến từng bàn thi phục vụ các thí sinh. Sau đó, các thí sinh tiếp tục nghỉ trưa tại phòng thi.

CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán ảnh 6
CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán ảnh 7

Em T, một thí sinh học tại trường THPT Quỳnh Côi (huyện Quỳnh Phụ) cho biết, mặc dù phải thực hiện các quy định về cách ly trong khi thi nhưng ban tổ chức đã tạo điều kiện khá tốt về ăn, nghỉ, đi lại nên các em đều có tâm lý thoải mái khi bước vào môn thi đầu tiên.

Ông Nguyễn Tiến Quyền, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết, 21 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi đều được trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ chống dịch khi tiếp xúc với các trường hợp thí sinh là F1, F2. Ngay sau khi kỳ thi kết thúc, 21 cán bộ, giáo viên tự cách ly tại nhà và CDC Thái Bình sẽ theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Cũng theo ông Nguyễn Tiến Quyền, từ ngày hôm qua (6/7), huyện Quỳnh Phụ đã gỡ bỏ thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn huyện và gỡ bỏ cách ly xã hội theo đối với xã An Thanh và các thôn Trung Châu Tây (xã An Cầu), Đồng Ấu, Cầu Láp (xã An Quý), Thanh Mai (xã An Thanh) để tạo thuận lợi tối đa cho việc tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021.

Lúc 1 giờ 30 chiều nay, 51 thí sinh tiếp tục bước vào môn thi tiếp theo là môn Toán.

Tin ảnh: Hoàng Long

07/07/2021 14:39

Thí sinh từ chối đặc cách, nén đau do gãy cột sống để vượt vũ môn

07/07/2021 14:45

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT

Sáng sớm 7/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh phục vụ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2021 tại điểm thi Trường THCS Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu, quận Đống Đa).

Có mặt tại điểm thi từ 6h30 sáng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã kiểm tra thực tế việc thí sinh chấp hành đeo khẩu trang và di chuyển giãn cách theo hướng dẫn của lực lượng chức năng phục vụ tại điểm thi; công tác phân luồng thí sinh tại cổng trường; công tác chuẩn bị sẵn sàng trang, thiết bị y tế, phòng thi dự phòng, phòng cách ly…tại điểm thi.

Ông Chu Ngọc Anh cũng thăm hỏi lực lượng công an, thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự bên ngoài điểm thi.

CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán ảnh 11

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác phòng chống dịch cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi trường THCS Lý Thường Kiệt. Ảnh: Xuân Hải

Theo Hội đồng coi thi, điểm thi Trường THCS Lý Thường Kiệt có 12 phòng thi với gần 290 thí sinh dự thi. Tại điểm thi, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đánh giá, đối với quận Đống Đa, các cấp ủy và cơ sở thực hiện rất nghiêm ngặt, nghiêm túc công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tại 10 điểm thi trên địa bàn quận có 10 người trong Ban Thường vụ Quận ủy trực tiếp phụ trách, chỉ đạo tổng duyệt, rà soát từng kịch bản chi tiết. Mỗi điểm thi đều có phương án, kịch bản để chủ động cho tình huống phát sinh, kể cả phương án chuẩn bị nếu thời tiết có mưa.

“Qua kiểm tra, sơ bộ công tác chuẩn bị như phân luồng tại cổng ra vào, bố trí chỗ gửi xe, chỗ chờ cho phụ huynh học sinh đưa đón học sinh... tại điểm thi Trường THCS Lý Thường Kiệt được chuẩn bị chu đáo, công tác bảo đảm phòng dịch được thực hiện đến tận phòng thi; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, có phòng cách ly, phòng y tế và trang thiết bị đa phần đáp ứng tốt tình hình để phục vụ kỳ thi”, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nói.

Với sự chỉ đạo của cả hệ thống chính trị và cơ sở, Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng quận Đống Đa sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh dự thi, phụ huynh học sinh và cán bộ, lực lượng phục vụ kỳ thi để kỳ thi được tổ chức chất lượng, thành công tốt đẹp. "Với sự vào cuộc của tất cả các cấp, sự sát sao chỉ đạo của thành phố, tôi xin gửi lời chúc các thí sinh tự tin, bình tĩnh, hoàn thành xuất sắc kỳ thi”, Chủ tịch UBND thành phố nói.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, chưa bao giờ mà toàn bộ hệ thống chính trị đã chung tay để tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT như năm nay. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bày tỏ mong muốn các phụ huynh cùng với nhân dân Thủ đô tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, góp phần vào sự an toàn, thành công của kỳ thi.

Về biện pháp tăng cường chống dịch tại thời điểm hiện nay, ông Chu Ngọc Anh cho biết thành phố luôn chủ động để kiểm soát tình hình. Vừa qua để tạo điều kiện cho nhân dân, thành phố đã nới lỏng một số dịch vụ thiết yếu.

“Tuy nhiên có nơi, có lúc một bộ phận chấp hành chưa nghiêm, có biểu hiện lơ là, chủ quan trong khi đó nguy cơ dịch đặc biệt từ các tỉnh phía Nam rất lớn. Với vị trí là Thủ đô, trung tâm hành chính, giao thương với cả nước, nguy cơ từ các địa phương nếu còn dịch vẫn hiện hữu với Hà Nội”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị người dân quán triệt mạnh mẽ để kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, có cơ hội tiếp tục nới lỏng và thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng chống dịch COVID-19.

“Trong ngày hôm nay thành phố sẽ tiếp tục có công điện chỉ đạo phòng, chống dịch trong tình hình mới, đặc biệt là việc giao lưu với các địa phương để làm sao chúng ta bảo vệ an toàn sức khỏe nhân dân, cùng chung sức đồng hành thực hiện “mục tiêu kép”, ông Chu Ngọc Anh nói.

Trường Phong

07/07/2021 14:50

100% thí sinh tự do tại TP Cần Thơ có kết quả xét nghiệm âm tính

Để đảm bảo an toàn cho kì thi. Ngoài việc tuân thủ các biện pháp 5K tại các điểm thi. TP Cần Thơ còn thực hiện xét nghiệm nhanh COVID - 19 cho tất cả các thí sinh tự do. Kết quả, 100% thí sinh tự do ngoài thành phố đều có kết quả âm tính.

Một thí sinh ở An Giang nhập viện sau 30 phút làm bài môn thi Ngữ Văn

Ngày 7/7, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang cho biết, trong môn thi Ngữ Văn tại Kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 có 1 thí sinh sức khoẻ không tốt, phải nhập viện chỉ sau 30 phút làm bài.

Cụ thể, tại điểm thi THPT Chu Văn An (huyện Phú Tân) có một thí sinh bị đau bụng và nhập viện, hoàn toàn không liên quan đến COVID-19.

CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán ảnh 12
Tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (huyện Phú Tân) có thí sinh nhập viện sau 30 phút làm bài thi - Ảnh minh hoạ.

Trong kì thi năm nay, toàn tỉnh An Giang có 16.921. Trong đó, có 5 thí sinh chuyển từ TP Hồ Chí Minh về dự thi tại An Giang.

Số thí sinh thi đợt 2 là 4.868 em. Trong đó, có 4 huyện không thi có 4.703 thí sinh và các huyện khác là 165. Đồng thời, có tăng thêm 13 thí sinh so với chiều ngày 6/7.

Tại đợt thi lần 1, toàn tỉnh có 12.053 thí sinh. Riêng môn Ngữ Văn sáng nay có 21 thí sinh vắng; trong đó, có 16 thí sinh tự do vắng không rõ lí do; 5 thí sinh hệ GDPT (3 thí sinh bệnh, 1 đặc cách, 1 miễn thi).

Kim Hà

07/07/2021 14:53

Bữa cơm ấm lòng sĩ tử sau môn thi đầu tiên

Kết thúc buổi thi đầu tiên với môn Ngữ Văn, nhiều thí sinh tại TP Cần Thơ thở phào nhẹ nhõm, tự tin đạt từ 6,5 điểm trở lên.

Ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ, em Nguyễn Ngọc Thêm (học sinh trường THPT Phan Văn Trị, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) chia sẻ: “Đề văn năm nay tương đối vừa tầm. Về phần nghị luận xã hội em thấy rất thú vị và phần văn năm nay cho bài thơ Sóng khá vừa sức đối với em”.

CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán ảnh 13
Em Nguyễn Ngọc Thêm (học sinh trường THPT Phan Văn Trị, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) phấn khởi sau môn thi đầu tiên - Ảnh: Kim Hà.

Còn em Lê Ngọc Đạt (cùng trường) cho biết, dù không “trúng tủ” nhưng đề thi năm nay em vẫn tự tin đạt từ 6,5 điểm trở lên.

CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán ảnh 14
Em Lê Ngọc Đạt (áo cam) cùng các bạn vui vẻ, nắm chắc từ 6,5 điểm trở lên - Ảnh: Kim Hà.

Kì thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, các điểm thi vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho giám thị gác thi và thí sinh dự thi.

“Để đảm bảo an toàn cho chúng em thi, nhà trường đã trang bị, bố trí chỗ ngồi phù hợp. Vào phòng thi, chúng em luôn tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn tay,… áp dụng đầy đủ các biện pháp 5K để chúng em an tâm thi” – Ngọc Thêm cho hay.

CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán ảnh 15
Trường THPT Phan Văn Trị tổ chức cung cấp bữa cơm miễn phí cho các sĩ tử - Ảnh: Kim Hà.

Bên cạnh đó, Trường THPT Phan Văn Trị còn tổ chức cung cấp bữa ăn trưa cho các thí sinh nhà xa, các em ở nghỉ trưa tại trường để chờ thi vào buổi chiều.

Đây là 5 năm liền trường tổ chức hoạt động này, góp phần tiếp sức sĩ tử mỗi khi mùa thi đến.

CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán ảnh 16
Các sĩ tử phấn khởi nhận cơm từ giáo viên của trường - Ảnh: Kim Hà.
CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán ảnh 17
Hoạt động này góp phần tiếp thêm động lực cho các em trong kì thi quan trọng - Ảnh: Kim Hà.

Trao đổi với phóng viên, thầy Nguyễn Văn Huân – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Văn Trị cho biết, nhà trường mong muốn tạo điều kiện tốt nhất trong kì thi giúp cho các em an tâm có thêm động lực. Do đó, nhà trường và các mạnh thường quân, phụ huynh đã chung tay hỗ trợ, nhằm giúp các em nâng cao ý thức, trách nhiệm hơn nữa đối với kì thi này.

CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán ảnh 18

CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán ảnh 19
Các tình nguyện viên còn phát thêm nước cho các thí sinh sau bữa ăn - Ảnh: Kim Hà.

Được biết năm nay, Trường THPT Phan Văn Trị sẽ cung cấp 180 suất cơm mỗi ngày để hỗ trợ cho các sĩ tử của trường, cũng như các thí sinh tự do dự thi tại đây.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, môn thi Ngữ Văn có 11.585/11.605 thí sinh đăng kí dự thi, vắng 24 thí sinh. Công tác tổ chức thi 24 điểm thi diễn ra an toàn, an ninh.

Kim Hà

07/07/2021 14:58

Thí sinh được bạn trai tặng hoa ở cổng trường

Đó là thí sinh Đ.B.D., thí sinh dự thi tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội được bạn trai tặng hoa sau khi kết thúc bài thi môn Ngữ văn sáng 7/7.

CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán ảnh 20

Đ.B.D được bạn nam tặng hoa sau giờ thi (ảnh: Như Ý)

Đúng 9 giờ 35 phút, sau khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài thi môn Ngữ văn và nộp bài thi, thí sinh bắt đầu ra về. Tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng, một nam sinh ôm bó hoa đứng đợi thí sinh ở cổng trường. Khi Bạch D. vừa ra đến cổng, nam sinh này tặng hoa để chúc mừng thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn và động viên buổi chiều thi tốt môn Toán.

Hành động của nam sinh này khiến những người xung quanh chứng kiến không khỏi trầm trồ về độ lãng mạn. Sau đó, cả hai nhanh chóng rời khỏi điểm thi để tránh tụ tập đông người.

Được biết, Đ.B.D. là học sinh lớp 12, Trường THPT Phan Đình Phùng.

Thí sinh thi một mình một phòng

Tại điểm thi THCS Nguyễn Trãi, quận Ba Đình (Hà Nội), một thí sinh được bố trí thi một mình một phòng trong buổi sáng ngày 7/7.

Được biết, thí sinh này bị sốt xuất huyết tuy nhiên vẫn cố gắng tham dự kỳ thi. Do đó, điểm thi đã bố trí 1 phòng riêng cho thí sinh dự thi, đảm bảo an toàn cho những thí sinh khác.

CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán ảnh 21

ảnh: Điểm thi THPT Chu Văn An (Hà Nội) có thí sinh thi tại phòng cách ly sáng 7/7 (ảnh: Như Ý).

Theo báo cáo, tại quận Ba Đình có 6 điểm thi. Mỗi điểm thi đều được địa phương chuẩn bị 1 điểm chờ để phụ huynh có thể vào nghỉ ngơi, đợi con dự thi và đảm bảo biện pháp phòng dịch. Kết thúc bài thi Ngữ văn, không có thí sinh nào có biểu hiện bất thường về sức khỏe trong quá trình thi.

Được biết, tại điểm thi THPT Chu Văn An trong buổi sáng thi môn Ngữ văn, một thí sinh được bố trí thi riêng tại phòng cách ly.

Hà Linh - Như Ý

07/07/2021 15:24

Giáo viên Văn trường THPT chuyên Quốc học Huế: Đề Văn vừa sức, song vẫn băn khoăn

07/07/2021 16:19

Đề thi toán mã đề 103

CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán ảnh 25
CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán ảnh 26
CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán ảnh 27
CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán ảnh 28
CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán ảnh 29

Đề thi Toán THPT 2021. Ảnh Như Ý

07/07/2021 16:33

TPHCM: Điểm thi Lê Quý Đôn diễn ra bình thường

Chiều nay, sau khi thí sinh vào phòng thi, TPHCM xuất hiện cơn mưa giống lớn nên thời tiết khá mát mẻ. Tại điểm thi Trường THPT MariCurie, quận 3, lực lượng chức năng phân luồng chỉ cho thí sinh đi ra 1 cổng nhằm đảm bảo tránh phụ huynh tụ tập trước cổng trường.

Tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, quận 3, nơi có thí sinh mắc COVID-19 sáng nay vẫn diễn ra bình thường. Các thí sinh dự thi tại đây bước ra khỏi điểm thi khá thoải mái khi cho rằng đề thi khá nhẹ nhàng.

Nguyễn Tuyết Phụng, dự thi điểm thi này cho biết, đề thi khá vừa sức, dự kiến khoảng 7-8 điểm. "Khi nghe tin có các mắc COVID-19 tại điểm thi của mình em khá lo lắng nhưng không còn cách nào khác, em phải tự bảo vệ bản thân của mình bằng cách tuân thủ 5K, tránh tiếp xúc với nha", Phụng nói.

Thí sinh rời điểm thi trường Lê Quý Đôn sau môn Toán. Clip Nguyễn Dũng

07/07/2021 17:23

Thí sinh mất hai chân quyết tâm vào đại học

07/07/2021 17:24

Đề Toán phân hóa mạnh ở 5 câu cuối, không có ‘mưa điểm 10’

07/07/2021 17:37

Sáng mai 8/7, thí sinh sẽ làm bài thi tổ hợp các môn KHXH và KHTN, chiều mai thực hiện bài thi môn ngoại ngữ.

CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán ảnh 35

08/07/2021 10:24

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ kiẻm tra thi ở Hưng Yên

Sáng nay, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu đoàn kiểm tra đến kiểm tra tại hai điểm thi thuộc Hội đồng thi tỉnh Hưng Yên là trường THPT Tiên Lữ, huyện Phù Cừ và trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ.

CẬP NHẬT THI THPT: XEM chi tiết giải đề môn Toán ảnh 36

Tại điểm thi trường THPT Tiên Lữ, đại diện điểm thi cho biết có 99 thí sinh thuộc diện F và trong diện phong toả phải thi đợt 2.

Đại diện điểm thi cũng cho biết công tác phòng dịch và kỷ cương trường thi được đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.

Tin ảnh: Nghiêm Huê

MỚI - NÓNG