Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng: Phát sinh tình huống, người lớn nỗ lực giải quyết khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng động viên thí sinh tại điểm thi THPT Việt Yên số 1 (Bắc Giang).
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng động viên thí sinh tại điểm thi THPT Việt Yên số 1 (Bắc Giang).
TPO - Kiểm tra thi tại Bắc Giang sáng nay (7/7), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu địa phương, quá trình tổ chức thi và xử lý các tình huống phát sinh thuận lợi nhất cho thí sinh, những khó khăn người lớn nỗ lực giải quyết.

Tối 6/7, tỉnh Bắc Giang xuất hiện trường hợp thí sinh tại Điểm thi trường THPT Lạng Giang số 3 (huyện Lạng Giang) nghi mắc COVID-19, trong khi chiều cùng ngày, em này đã tới làm thủ tục dự thi. Ngay đêm 6/7, BCĐ thi của tỉnh họp khẩn cấp, quyết định dừng việc tổ chức thi ngày 7-8/7 tại điểm thi này, để đảm bảo an toàn, quyền lợi cho thí sinh, cán bộ làm thi.

472 thí sinh của Điểm thi THPT Lạng Giang số 3 chuyển sang thi đợt 2. Các thí sinh này, ngay trong đêm được giáo viên gửi tin nhắn thông báo tình hình, động viên tinh thần.

Có mặt từ sớm tại Điểm thi trường THPT Việt Yên số 1 (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã kiểm tra công tác phân luồng, đo thân nhiệt, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho thí sinh và cán bộ làm thi trước khi vào trường thi. Ông động viên thí sinh và cán bộ làm thi bình tĩnh, tự tin để hoàn thành tốt buổi thi đầu tiên, cũng như các buổi thi tiếp theo.

Trước giờ thi Ngữ văn, điểm thi THPT Việt Yên số 1 có 2 trường hợp thí sinh thân nhiệt cao hơn 37,5 độ nhưng test nhanh cho kết quả âm tính, các em được bố trí phòng thi riêng.

Thứ trưởng Thưởng ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong 2 tháng “gồng mình” chống dịch đến thời điểm này đã cơ bản kiểm soát và có thể tổ chức thi đợt 1 cho hơn 85% thí sinh đăng ký dự thi.

Ông đề nghị, địa phương tổ chức kỳ thi phải đảm bảo mục tiêu kép: vừa an toàn phòng dịch, vừa an toàn quy chế. Từng cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm thi tuyệt đối không chủ quan bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra ảnh hưởng lớn cho kỳ thi. “Quá trình tổ chức thi có các tình huống phát sinh, việc xử lý làm sao thuận lợi nhất cho thí sinh, những khó khăn thì người lớn nỗ lực giải quyết”, ông nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.