CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày

0:00 / 0:00
0:00
Kiểm tra thân nhiệt thí sinh. Ảnh: H.C
Kiểm tra thân nhiệt thí sinh. Ảnh: H.C
TPO - Ngày 7/7, gần 1 triệu thí sinh trên toàn quốc dự thi môn Ngữ văn và Toán; nhiều học sinh, phụ huynh cho biết, họ hồi hộp, căng thẳng về đề thi, về dịch bệnh.
THI THPT 2021 MON VĂN 7/7

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

07/07/2021 06:57

Sáng nay, gần 1 triệu thí sinh thi môn đầu tiên là Ngữ Văn kì thi tốt nghiệp ‘đặc biệt’

Sáng 7/7, thí sinh thi môn đầu tiên là môn Ngữ Văn trong kì thi tốt nghiệp "đặc biệt", thời gian làm bài 120 phút. 7h30 các giám thị phát đề, thí sinh làm bài sau đó 5 phút.

Chiều qua 6/7, khoảng 1 triệu thí sinh đã đến trường làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021. Theo Bộ GD&ĐT, cả nước có 45 thí sinh mắc COVID-19, nhiều nhất là TPHCM với 27 thí sinh.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT vào lúc 18h40 ngày 6/7 về buổi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục đạt 97,28%.

Đề thi sẽ chủ yếu trong chương trình lớp 12

Do ảnh hưởng của COVID-19 , thí sinh thi năm nay phải trải qua nhiều đợt học online trong năm học lớp 11 và 12.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐTNguyễn Hữu Độ cho rằng, để đảm bảo phù hợp với tình hình năm học, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo xây dựng đề thi phù hợp.

Trước đó, cuối tháng 3, Bộ GD&ĐT đã xây dựng và công bố đề thi tham khảo của 15 môn thi, qua đó giúp các nhà trường, giáo viên, học sinh có định hướng phù hợp trong dạy, học, ôn tập để chuẩn bị tham gia Kỳ thi.

Theo đó, nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12. Các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch Covid-19 (năm học 2019-2020 và 2020-2021) không được đưa vào đề thi tham khảo năm nay.

(Đỗ Hợp)

07/07/2021 07:03

Bố qua đời, nữ sinh nén nỗi đau dự kỳ thi THPT

07/07/2021 07:09

Thí sinh hào hứng đến trường từ 6 giờ sáng

Tại điểm thi THPT Quang Trung, quận Đống Đa (Hà Nội) từ 6 giờ sáng thí sinh đã bắt đầu đến điểm thi. Điểm thi này sát đường lớn có nhiều xe qua lại nên lực lượng an ninh đã chắn barie từ ngoài cổng để hạn chế người qua lại sát cổng trường. Phụ huynh sau khi đưa con đến cổng điểm thi đều được hướng dẫn rời đi nên không có trường hợp tụ tập ở cổng điểm thi như những năm trước.

Điểm thi phân luồng, đo nhiệt độ và cho thí sinh sát khuẩn tay. Đa số thí sinh mang bình nước cá nhân và cả khẩu trang dự phòng.

Một thí sinh có nhiệt độ cao hơn bình thường (37.9 độ) được hướng dẫn vào khu vực riêng nghỉ ngơi, một lúc sau nhiệt độ hạ xuống được về phòng thi.

Chị Nguyễn Thu Hương, ở quận Đống Đa có con dự thi tại điểm thi này chia sẻ cảm xúc hồi hộp, lo lắng khi con đã bước vào khu vực thi. "Cả đêm qua tôi mất ngủ. 4 giờ sáng tôi đã dậy nấu xôi đỗ cho cháu ăn để đi thi với hi vọng cháu sẽ may mắn, làm bài thi tốt và đỗ nguyện vọng 1", chị Hương nói.

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 3
CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 4
CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 5

Thí sinh được sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt kỹ càng trước khi vào phòng thi. Ảnh chụp tại điểm thi THPT Quang Trung, quận Đống Đa (Hà Nội).

7 giờ 32 phút, sau khi có hiệu lệnh bóc đề 2 phút, một thí sinh vội vàng chạy đến điểm thi THPT Quang Trung, quận Đống Đa.

Thí sinh được đo nhanh nhiệt độ và hướng dẫn chạy vào phòng thi. Chị gái thí sinh này cho biết, bố mẹ đều ở trong viện, nhà chỉ có 2 chị em.

"Đêm qua, đã hẹn 3 điện thoại nhưng không hiểu sao chuông không kêu. Hơn 7 giờ cả hai mới tỉnh dậy, tá hoả chị chở em phóng như bay đến điểm thi. May mắn em kịp giờ làm bài nếu không tôi không biết sẽ phải làm sao", người này nói.

(Nguyễn Hà)

07/07/2021 07:19

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn kiểm tra thi ở trường THPT CHU VĂN AN

Từ 6h sáng, tại điểm thi trường THPT Chu Văn An đã có thí sinh đến. Từ cổng trường, thí sinh và phụ huynh được phân luồng từ khoảng cách 50m. Qua cổng, thí sinh được các học sinh tình nguyện hỗ trợ sát khuẩn tay và chia thành 3 hàng có phân cách, giãn cách theo quy định để đo thân nhiệt.

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đây là điểm thi có số lượng thí sinh dự thi lớn thứ hai của Thành phố, 43 phòng với hơn 1.000 thí sinh. Điểm thi có số lượng thí sinh lớn nhất của Hà Nội là tại trường THCS Trưng Vương, 45 phòng thi.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cũng đã có mặt từ sớm tại điểm thi trường THPT Chu Văn An để động viên các thầy cô và các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Thí sinh Tạ Thành Đạt, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tây Hồ cho hay hôm nay dự thi buổi đầu tiên có hơi hồi hộp.

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 6
CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 7

Ảnh Như Ý

Đạt dự thi chỉ có mục đích đỗ tốt nghiệp, sau đó về làm cho công ty gia đình. Còn bạn Hoàng Hải Dương, học sinh lớp 11 chuyên Sử trường THPT Chu Văn An cho hay từ 5h50 đội học sinh tình nguyện của trường đã có mặt tại điểm thi hỗ trợ các anh chị đi thi.

Trước khi làm nhiệm vụ, đội tình nguyện của trường được tập huấn rất kỹ về công tác phòng chống dịch COVID-19. Không chỉ hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT, đội của Hoàng Hải Dương còn hỗ trợ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trước đó.

Nghiêm Huê

07/07/2021 07:26

Thí sinh Nghệ An đội mưa đi thi

Sáng 7/7, thời tiết ở Nghệ An có mưa nhưng từ 6 giờ sáng, hơn 34.000 thí sinh của tỉnh Nghệ An đã có mặt tại các điểm thi và chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Nghệ An là tỉnh có số lượng thí sinh đông thứ tư cả nước. Trong kỳ thi này, toàn tỉnh Nghệ An có 68 điểm thi chính thức tại 21 huyện, thành, thị với 1.598 phòng thi.

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 8

Để chuẩn bị cho Kỳ thi năm nay, ngành Giáo dục Nghệ An đã huy động gần 6.000 cán bộ coi thi và làm nhiệm vụ thi. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã huy động hàng nghìn nhân lực để phục vụ cho công tác tổ chức kỳ thi và đảm bảo an toàn, an ninh cho các điểm thi.

Bước vào ngày thi đầu tiên, toàn tỉnh Nghệ An vẫn còn 7 thí sinh thuộc diện F1 và 63 thí sinh thuộc diện F2; ngành Giáo dục phải tổ chức phòng thi riêng cho các thí sinh này.

Cảnh Huệ

07/07/2021 07:32

Thí sinh TPHCM trình giấy xét nghiệm trước khi vào phòng thi

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp giữa những ngày thi cử, các điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM đều thực hiện nhiều lớp kiểm soát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ của mỗi thí sinh.

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 9

Thí sinh được đo thân nhiệt trước buổi thi tại điểm thi THCS Lê Quý Đôn (TP. Thủ Đức, TPHCM) sáng 7/7. Những người thực hiện đo thân nhiệt cho thí sinh mặc đồ bảo hộ cẩn thận.

Các trường thi tiến hành kiểm soát thân nhiệt, yêu cầu thí sinh khai báo y tế và trình giấy xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2 mới được vào bên trong khu vực thi.

Ngô Tùng

07/07/2021 07:35

17.300 thí sinh Hà Tĩnh đến 35 điểm thi

Sáng 7/7, hơn 17.300 thí sinh tại Hà Tĩnh đã có mặt tại 35 điểm thi để tham dự kỳ thi Tốt Nghiệp THPT.

Tại các điểm thi, lực lượng công an, nhân viên y tế, đoàn thanh niên có mặt tại cổng để tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ghi nhận tại trường THPT Lý Tự Trọng (huyện Thạch Hà), từ 6h30’ các thí sinh đã có mặt tại trường để vào phòng thi môn thi đầu tiên.

Tại trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đến 7h15’ các thí sinh đã vào phòng, từ phía ngoài đã đóng cửa.

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 10
CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 11
CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 12

Thí sinh Hà Tĩnh tự tin trước kỳ thi

Tin, ảnh: Hoài Nam

07/07/2021 07:39

Thí sinh F Đà Nẵng đi xe cứu thương, trùm kín bảo hộ tới trường thi

07/07/2021 07:44

Hà Nội: Mẹ con cùng dậy từ 4 giờ sáng sắp sửa đi thi

Tại điểm thi THCS An Khánh, (Hà Nội) từ gần 6 giờ sáng thí sinh đã bắt đầu đến điểm thi. Điểm thi này có điểm chờ là trường mầm non An Khánh rộng và mát nên nhiều phụ huynh sau khi đưa con đến cổng điểm thi đều được hướng dẫn rời sang đó nên không có trường hợp tụ tập ở cổng điểm thi như những năm trước.

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 14

Điểm thi phân luồng, đo nhiệt độ cho thí sinh và sát khuẩn tay.

Em Nguyễn Nguyệt Hà cho biết, sáng nay mẹ em cũng dậy từ 4h sáng để thổi xôi gấc cho em ăn mong em làm bài thi tốt. Tuy nhiên, em lại ăn cơm cho chắc dạ. Gần 6h sáng, hai mẹ con em bắt đầu đi đến điểm thi vì cách nhà gần 10km.

Hà cho biết, tối qua em vẫn đọc lại kiến thức môn Ngữ Văn đến gần 11h mới đi ngủ: “ Môn Văn là thế mạnh của em nên em muốn làm bài thi này thật tốt để có động lực với môn Toán và Ngoại ngữ tiếp theo. Em mong làm bài thi tốt để đủ điểm xét tuyển vào trường ĐH Kinh Tết quốc dân”.

Chị Đỗ Thị Minh, huyện Hoài Đức, Hà Nội có con dự thi tại điểm thi này chia sẻ cảm xúc hồi hộp, lo lắng cả tháng qua vì ngày nào chị cũng thu xếp công việc để trưa và chiều có thể về sớm nấu cơm cho con chỉ việc ôn luyện.

“Cả đêm qua tôi mất ngủ. 4 giờ sáng tôi đã dậy nấu xôi đỗ cho cháu ăn để đi thi với hi vọng cháu sẽ may mắn, làm bài thi tốt. Năm nay thi trong tình hình dịch bệnh đã lo lại, đây lại trong điều kiện học online nên quả thật là một kì thi quá khó ăn với các con”- chị Minh chia sẻ.

Tin, ảnh Đỗ Hợp

07/07/2021 07:51

Tại điểm thi THPT Nhân Chính, ghi nhận 1 trường hợp thí sinh tự do đăng ký thi qua online, chiều qua không đến làm thủ tục thi, sáng nay thí sinh Hoàng Thuỳ Trang đến điểm thi nhưng không có giấy báo dự thi, không nhớ tên phòng thi, giám thị đã giúp kiểm tra nhưng không có tên trong danh sách thí sinh của trường,..

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 15

Giám thị cùng thi sinh rà lại tên đăng ký thi

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 16

Các thi sinh được sát khuẩn cẩn thận

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 17
CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 18

Tại điểm thi THPT Nhân chính, Hà Nội, phòng thi 104 bị hỏng 1 quạt trần, thí sinh có đôi chút vất vả khi chuẩn bị bước vào giờ làm bài thi

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 19

Thí sinh quên giấy tờ, phụ huynh gửi qua lực lượng hỗ trợ chuyển vòng phòng thi tại điểm thi.

Tin, ảnh: Trọng Tài

07/07/2021 07:56

Thí sinh Đà Nẵng bước vào ngày thi đầu tiên trong thời tiết mát mẻ

Sáng nay, hàng ngàn thí sinh Đà Nẵng đã bước vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Toàn thành phố có 12.716 thí sinh dự thi.

Trong đó 1.066 thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp; 521 thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển CĐ, ĐH; 11.129 thí sinh dự thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển CĐ, ĐH.

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 20

Kiểm tả y tế trước khi vào phòng thi

Năm nay, Đà Nẵng có 31 điểm thi với 550 phòng thi. Trong đó trường THPT Võ Chí Công là điểm dự thi cho các thí sinh thuộc đối tượng F1, F2, khu vực cách ly y tế.

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 21

Thí sinh đi xe cứu thương, mang đồ bảo hộ đến trường thi

thí sinh F đến điểm thi

Thanh Trần-Thái Lâm

07/07/2021 07:59

Gia Lai: 137 thí sinh vắng thi tốt nghiệp THPT

Sáng 7/7, thông tin từ Ban Chỉ đạo tỉnh Gia Lai kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho biết, trong ngày học quy chế, toàn tỉnh có 13.888 thí sinh tham gia, vắng 137 thí sinh, 28 thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 không thể dự thi.

Các thí sinh sẽ được bố trí tại 39 điểm thi với 616 phòng thi ở 17 huyện, thị xã, thành phố ở Gia Lai. Ngoài ra, tỉnh này còn bố trí phòng thi dự phòng, điểm thi dự phòng và cán bộ, giáo viên tham gia lực lượng dự phòng để đảm bảo an toàn phòng dịch.

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 22

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi và thí sinh tham gia làm thủ tục thi đều đã thực hiện khai báo y tế; hơn 2.300 cán bộ, giáo viên, công an, kiểm soát quân sự, trật tự viên, bảo vệ, nhân viên y tế… đã có mặt tại 39 điểm thi ở 17/17 huyện, thị xã, thành phố làm nhiệm vụ.

Lê Tiền

07/07/2021 08:31

Hơn 13.300 thí sinh Huế tự tin bước vào kỳ thi THPT 2021

Sáng 7/7, tại tất cả 9 huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh TT-Huế đã có hơn 13.300 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thi cử được thực hiện nghiêm ngặt.

Năm nay, kỳ thi tổ chức tại 38 điểm thi phân bố ở 9 địa phương thuộc tỉnh TT-Huế, với hơn 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động phục vụ công tác thi cử.

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 23

Điểm thi Quốc học Huế

Đáng chú ý, kỳ thi lần này tại TT-Huế có 2 điểm thi tăng thêm so với năm 2020. Sở GD&ĐT TT-Huế cho biết, phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cùng cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi được đảm bảo 100% theo đúng yêu cầu, quy chế.

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 24

Có hơn 13 nghìn thí sinh Huế dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT TT-Huế, để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cũng như tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho thí sinh, đối với vùng khó khăn, thay vì tổ chức 1 điểm thi như tại trung tâm huyện vùng cao biên giới A Lưới (thị trấn A Lưới), Ban chỉ đạo kỳ thi giữ nguyên điểm thi ở hai Trường THPT Hồng Vân và Hương Lâm. Như vậy, tại miền núi A Lưới có 3 điểm thi, với trên 300 thí sinh tham gia.

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 25

Thí sinh tự tin bước vào phòng thi

Ở huyện Phú Lộc, do số lượng thí sinh của Trường THPT Thừa Lưu đông, không đảm bảo đủ bố trí phòng thi dự phòng nên Ban chỉ đạo quyết định tách thêm 1 điểm thi tại Trường THCS Lộc Tiến, đủ để tổ chức phương án thi trong điều kiện phòng, chống dịch.

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 26

Kiểm tra các thủ tục, nhắc nhở thí sinh không mang tài liệu, điện thoại vào phòng thi trước thời điểm thi

Tương tự, tại thị xã Hương Thủy bố trí thêm một điểm thi ở Trường THCS Thủy Phương dành cho học sinh Trường THPT Phú Bài và THPT Hương Thủy để đảm bảo đủ số phòng thi dự phòng ở các điểm thi.

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 27

Thực hiện thủ tục theo quy định trong phòng thi

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 28

Tận tình hướng dẫn thí sinh các thủ tục trước khi chính thức bước vào thời gian thi môn đầu tiên

Cùng với sự tham gia tiếp sức mùa thi của Tỉnh Đoàn TT-Huế, riêng học sinh tại hai huyện miền núi A Lưới và Nam Đông, chính quyền địa phương đã bố trí kinh phí hỗ trợ thêm cơm trưa cho thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi, nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi có nhiều em sinh sống cách xa các điểm thi.

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 29

Năm nay, toàn tỉnh TT-Huế có tất cả 38 điểm thi (tăng 2 điểm thi), phân bố tại tất cả 9 huyện, thị xã, thành phố Huế

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 30

Một thí sinh đi trễ hớt hải chạy vào điểm thi Quốc học Huế do đến đây gần sát giờ thi

Năm nay, Ban tiếp nhận thông tin liên quan đến COVID-19 phục vụ kỳ thi vẫn tiếp tục duy trì, nhằm cập nhật từng giờ và sàng lọc đối tượng để có hướng xử lý phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Ngọc Văn

07/07/2021 08:32

Quảng Nam: Thí sinh '3 chân' được giáo viên cõng tới tận phòng thi

07/07/2021 08:38

Đắk Lắk: Phát gần 2000 ly cà phê miễn phí cho phụ huynh và thí sinh

Tại điểm thi huyện vùng xa Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, các tình nguyện viên và môt đơn vị tài trợ mang máy pha cà phê đến tận nơi hỗ trợ trực tiếp cà phê tại điểm thi cho phụ huynh và thí sinh. Ly sử dụng là các ly giấy phân hủy được. Dự kiến hỗ 1000-2000 ly cà phê tại điểm thi này.

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 32
CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 33

Các tình nguyện viên sắp xếp xe tại các điểm thi và bố trí xe thồ để đưa đón thí sinh khi có vấn đề để đảm bảo thí sinh đi thi đúng giờ . Trong sáng nay đội tình nguyện chia đội hình đi đến tặng quà cho 4 gia đình chính sách , mỗi phàn quà trị giá 500 nghìn đồng.

Tại điểm thi huyện Cư M'gar, các thanh niên tình nguyện phát 320 chai nước miễn phí cho phụ huynh thí sinh trong lúc chờ con thi. Huyện đoàn Cư M'gar hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho 59 thí sinh nhà ở xa và hoàn cảnh khó khăn. Huyện đoàn phối hợp với chùa Hoa Nghiêm cùng một số đơn vị tài trợ hỗ trợ 550 suất cơm/ngày miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

NGUYỄN THẢO

07/07/2021 08:56

KHẨN: Bắc Giang dừng một điểm thi vì có thí sinh nghi mắc COVID-19

07/07/2021 09:40

2.500 thí sinh Bình Định không được thi đợt 1

Hôm nay, hơn 15 nghìn thí sinh tỉnh Bình Định tham dự đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 chính thức bước vào môn thi đầu tiên tại 37 điểm thi ở 10 huyện, thị xã, thành phố.

Trước đó, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại thị xã Hoài Nhơn, UBND tỉnh Bình Định đã đồng ý dừng thi đợt 1 tại 5 điểm thi đặt trên địa bàn thị xã với hơn 2.500 thí sinh, chuyển số thí sinh này sang thi đợt 2.

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 36

Tin, ảnh: Trương Định

07/07/2021 09:42

TPHCM: Vận động phụ huynh không tụ tập chờ đón thí sinh

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tại khắp các điểm thi Tốt nghiệp THPT trên địa bàn TPHCM, lực lượng chức năng đã đề nghị phụ huynh không tập trung, nên trở về nhà sau khi đưa con đến điểm thi.

Ghi nhận tại một số điểm thi ở TP. Thủ Đức và quận 1, trong buổi thi đầu tiên sáng nay 7/7, hầu hết các vị phụ huynh đều ra về sau khi đưa con đến trường thi.

Đến thời điểm gần hết giờ làm bài, phụ huynh mới trở lại điểm thi để chuẩn bị đón con em mình.

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 37

(Ngô Tùng - Chang Chang)

07/07/2021 09:49

Phú Yên dừng khẩn cấp 2 điểm thi vì nghi thí sinh mắc COVID - 19

07/07/2021 09:49

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 39

Đề thi Ngữ Văn THPT 2021. Ảnh Nguyễn Hà

07/07/2021 09:56

Những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 40

Thí sinh đầu tiên rời điểm thi THCS Giảng Võ, quận Ba Đình - Hà Nội. Ảnh Nguyễn Hà

Thí sinh tại điểm thi THCS Lê Quý Đôn (TP. Thủ Đức, TPHCM) ra về sau khi kết thúc giờ làm bài môn thi đầu tiên sáng nay. Các em thí sinh được cán bộ điểm thi cho ra vệ theo từng phòng thi nhằm đảm bảo giãn cách. CLIP Ngô Tùng

07/07/2021 10:01

Hà Tĩnh: Thí sinh đội mưa ra về trong tiếng vỗ tay cổ vũ của tình nguyện viên

Tại trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, đến 9h30’ nhiều thí sinh đã hoàn thành môn thi Ngữ Văn đầu tiên.

Hiện tại Hà Tĩnh thời tiết đang mưa lớn, sau giờ thi nhiều thí sinh “đội mưa” để về nhà.

Lực lượng công an, tình nguyện viên có mặt tại cổng để hỗ trợ tránh ùn tắc giao thông ở các điểm thi.

Thí sinh Trần Ngọc Linh (trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) chia sẻ: “Đề thi văn năm nay khó hơn so với những năm trước, nhất là phần đọc hiểu. Còn về câu 5 điểm đa phần ôn luyện truyện, nhưng ra thơ. Em làm được khoảng 60% bài thi môn Ngữ Văn”.

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 41
CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 42

Ảnh chụp tại trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

Tin ảnh: Hoài Nam

07/07/2021 10:04

TPHCM: Thí sinh thở phào đánh giá đề thi 'dễ'

Tại điểm thi Trường THPT Phú Nhuận TPHCM, thí sinh ra về trong tâm trạng khá thoải mái. Thí sinh Lê Ngọc Hà cho biết, đề thi Văn khá vừa sức, trong đó câu nghị luận xã hội khá hay.

" Em thích thể loại nghị luận xã hội nên đề thi này em khá tự tin. Em dự đoán mình trên 7 điểm", Hà chia sẻ.

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 43

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng

07/07/2021 10:22

Thí sinh Hà Nội hào hứng rời phòng thi

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 44

Ảnh: Mạnh Thắng

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 45

Ảnh: Mạnh Thắng

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 46

Ảnh: Trọng Tài

07/07/2021 10:48

Nghệ An: 17 thí sinh vắng không lý do trong buổi thi môn Ngữ Văn

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An báo cáo nhanh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn (bài thi môn Ngữ văn). Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 33.692; Số thí sinh dự thi: 33.675; tổng số thí sinh vắng thi không lý do 17.

Không có thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi vi phạm quy chế thi. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc. Không có sự cố bất thường xảy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 47

Thí sinh F1 ở Nghệ An được bố trí một phòng thi riêng.

Tin ảnh: Cảnh Huệ

07/07/2021 10:54

Đắk Lắk: 76 thí sinh vắng thi trong buổi đầu tiên

Sáng 7/7, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk cho biết, toàn tỉnh có 19.502 thí sinh đăng ký thi môn Ngữ Văn. Tuy nhiên trong sáng nay, có 19.426 em dự thi (đạt tỷ lệ: 99,61 %); còn lại 76 thí sinh vắng (trong đó có 1 thí sinh cách ly tại khu vực phong tỏa; 9 thí sinh cách ly tại nơi cư trú).

Có 6 điểm thi có thí sinh dự thi đạt 100% gồm: Trường THPT Ea H’leo, Trường THPT Nguyễn Huệ, Trường THPT Krông Ana, Trường THPT Hồng Đức, Trường THPT Cao Bá Quát và Trường THPT Lê Duẩn. Buổi thi đầu tiên không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

CẬP NHẬT THI THPT: Gần 1 triệu thí sinh thi Văn, có em ăn xôi gấc suốt 3 ngày ảnh 48

Thí sinh Đăk Lăk hoàn thành bài thi Ngữ Văn

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Lắk- nơi có 2 ca mắc COVID-19, buổi thi đầu tiên môn Ngữ Văn diễn ra an toàn, nghiêm túc theo quy định phòng chống dịch.

Hầu hết phụ huynh đưa con đến điểm thi, sau đó di chuyển ra xa khu vực thi, tránh tập trung đông người. Ông Nguyễn Văn Bình (thôn 1, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk)- phụ huynh thí sinh Nguyễn Thị Hồng Phúc chia sẻ, khá hồi hộp khi dõi theo kỳ thi của con, nhất là khi địa phương ghi nhận 2 ca mắc COVID-19. Dẫu vậy, ông rất yên tâm khi con ông và toàn thể thí sinh, cán bộ coi thi đã được làm xét nghiệm và đều cho kết âm tính với SARS-CoV-2.

Là thí sinh đầu tiên ra khỏi điểm thi, em Lương Thị Bạch Dương (dự thi tại điểm Trường THPT Lắk cho hay, hầu hết các câu hỏi trong bài thi đều nằm trong bài học. Với Dương, khởi đầu kỳ thi như vậy là khá suông sẻ và em tự tin sẽ đạt trên 7 điểm thi môn Ngữ Văn.

Tương tự, thí sinh Y Phúc Kman (dân tộc Êđê, xã Nam Ka, huyện Lắ k) tâm sự, rất thích câu hỏi liên quan đến bài thơ “Sóng” của nhà thơ Xuân Quỳnh. Y Phúc cho biết, bài thơ này rất hợp với tâm trạng, cảm xúc tình yêu của tuổi mới lớn. Đây là bài thơ Y Phúc yêu thích và tâm đắc nhất.

Huỳnh Thủy

07/07/2021 11:09

Giải đề thi Ngữ văn THPT 2021

Ăn xôi gấc suốt 3 ngày

Tạ Đức Minh, học sinh Trường THPT Nhân Chính (Hà Nội), chia sẻ cảm xúc hồi hộp, lo lắng trước kỳ thi. Những ngày thi em sẽ không học bài khuya nữa mà nghỉ ngơi, thư giãn để khi vào phòng thi có thể làm bài tốt nhất. “Gia đình cũng có quan niệm ăn xôi gấc sẽ “đỏ”, may mắn nên suốt 3 ngày thi, làm thủ tục dự thi, em đều ăn xôi gấc”, Minh nói.

Trần Minh Anh, thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THCS Phan Đình Giót (Hà Nội), tâm sự, em hồi hộp vì độ khó-dễ của đề thi, nhất là đề Ngữ văn, chỉ mong đề ra nhẹ nhàng, phù hợp với một năm học nhiều biến động do dịch bệnh.

Quỳnh Như, dự thi tại điểm thi Trường THPT Hiệp Bình (TPHCM), bày tỏ lo lắng khi kỳ thi diễn ra giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp.

“Đây là một kỳ thi rất đặc biệt và nặng nề với em. Không như những anh chị khóa trước, ngoài việc tập trung để có kết quả tốt thì chúng em còn phải phòng chống dịch bệnh, tự bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội trước đại dịch. Em chỉ mong sao kỳ thi sớm kết thúc để chúng em được giải tỏa tâm lý lâu nay”, Quỳnh Như nói.

Chờ con đến làm thủ tục tại cổng điểm thi Trường THCS Khương Đình (Hà Nội) ngày 6/7, một phụ huynh nói: “Con mắc chứng hồi hộp, tay run vã mồ hôi nếu gặp tình huống căng thẳng, áp lực quá. Chiều nay con nói, sợ vào phòng thi lại run tay không viết được bài, nhất là môn Ngữ văn”.

Tại TPHCM, trong lúc đứng chờ con ở điểm thi ngày 6/7, bà Trần Thị Trang (50 tuổi), nói rằng, ngoài thực phẩm bồi dưỡng, ngày nào bà cũng chuẩn bị nước cam, hoa quả để bổ sung vitamin C, tăng cường sức đề kháng cho con. “Con tôi đã trúng tuyển học bạ vào một số trường, giờ chỉ chờ đỗ tốt nghiệp THPT là vào đại học nên kỳ thi này cả con lẫn gia đình đều không đặt nặng kết quả. Chúng tôi chỉ mong sao kỳ thi sớm kết thúc, chứ đi thi lúc này quả thật rất lo lắng”, bà Trang nói.

45 thí sinh F0

Theo Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT, tổng số thí sinh F0 là 45 em (nhiều nhất là TPHCM với 27 em). Tổng số thí sinh F1 là 362 em (nhiều nhất là Bình Dương với 231 em). Tổng số thí sinh F2 là 337 em (nhiều nhất là TPHCM với 69 em).

Bình Dương đưa thí sinh đến vùng an toàn

Ngày 6/7, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương cho biết, trước khi dự thi tốt nghiệp THPT, thí sinh trong tỉnh phải có giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương cấp. Thí sinh sinh sống ở các điểm nóng của dịch bệnh và đang bị phong tỏa, giãn cách xã hội như phường Tân Phước Khánh (TX Tân Uyên), phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) được bố trí đến vùng an toàn tại TP Thủ Dầu Một để thi tốt nghiệp.

Hương Chi

Kỳ thi tại Hà Nội trở nên căng thẳng hơn khi thành phố vừa phát hiện ổ dịch mới. Phó giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Xuân Tiến cho biết, liên quan ổ dịch tại huyện Mỹ Đức, sau khi rà soát có 48 thí sinh liên quan các ca bệnh. Địa bàn có 4 điểm thi với hơn 2.300 thí sinh nên địa phương tiếp tục rà soát, có phương án phân luồng để thí sinh không đi qua nơi có ổ dịch. Đặc biệt, 1 giám thị coi thi là F1 đã tiếp xúc với nhiều cán bộ làm thi tại điểm Trường THPT Ứng Hòa A, huyện Ứng Hòa nên Sở GD&ĐT quyết định thay thế toàn bộ lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi của điểm thi này bằng lực lượng dự phòng.

Đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, TPHCM có khoảng 89.000 thí sinh cùng hơn 17.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi; tất cả đã được xét nghiệm sàng lọc COVID-19, chỉ những người có kết quả âm tính mới được tham gia kỳ thi. Trong đợt xét nghiệm ngày 3/7 và điều tra dịch tễ sau đó, cơ quan chức năng xác định 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 6/7, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ ký công văn gửi các Sở GD&ĐT về việc tổ chức thi cho thí sinh F1, F2 vào các ngày 7-8/7. Bộ nhận được đề nghị của một số tỉnh, thành phố về việc tổ chức thi cho thí sinh F1, F2 trong đợt 1. Bộ GD&ĐT đồng ý với đề nghị này khi địa phương đáp ứng các điều kiện như: thí sinh F1, F2 có nguyện vọng được dự thi; ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đồng ý và có phương án tổ chức thi cho những thí sinh này bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế…

(Hà Linh - Nguyễn Dũng- BG).

MỚI - NÓNG