CẬP NHẬT DỊCH 2/6: Phong toả thêm một bệnh viện ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
CẬP NHẬT DỊCH 2/6: Phong toả thêm một bệnh viện ở TPHCM
TPO - Tối ngày 2/6, Sở Y tế TPHCM cho biết, Bệnh viện đa khoa Nam Sài Gòn (H.Bình Chánh) tạm phong tỏa do liên quan đến COVID-19.

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

02/06/2021 06:50

Sáng 2/6, Việt Nam thêm 53 ca mắc COVID-19

Sáng 2/6, Bộ Y tế cho biết có 53 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 48, Bắc Ninh 3, Hà Nội 2. Như vậy số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 4.548 ca.

02/06/2021 06:51

Trong 2 tuần dập ổ dịch nguy hiểm nhất

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu trong vòng từ 1 đến 2 tuần, TPHCM phải triển khai các biện pháp quyết liệt để dập tắt ổ dịch COVID-19 liên quan đến nhóm sinh hoạt truyền giáo Phục Hưng tại quận Gò Vấp.

02/06/2021 06:56

Cứu sống ngoạn mục những ca bệnh “siêu nặng”

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cho biết, riêng trong tháng 5, cơ sở Đông Anh của bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị gần 500 ca bệnh COVID-19. Khoảng 90 bệnh nhân có bệnh lý nền nặng cần theo dõi sát, trong đó 55 bệnh nhân mắc ung thư, nhiều trường hợp là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, không có chỉ định điều trị bệnh lý ung thư mà chỉ chăm sóc giảm nhẹ.

Trong quá trình điều trị có rất nhiều trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt như trường hợp gia đình BN D.T.T và Q.D.H đều mắc COVID-19. Bệnh nhân T. nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh ngày 13/5 với chẩn đoán nhiễm COVID-19 thai 38 tuần. Ngày 17/5, bệnh nhân có biểu hiện suy thai, được chỉ định mổ cấp cứu lấy thai ngay trong ngày. Sau mổ, sức khoẻ mẹ và bé ổn định. Đến ngày 29/5, sau một thời gian điều trị và cách ly y tế, hai vợ chồng bệnh nhân cùng cô con gái nhỏ đã được trở về gia đình tại Hưng Yên trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trường hợp tiếp theo là BN 3838 được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh từ Bệnh viện Dã chiến Điện Biên ngày 19/5, được chẩn đoán nhiễm COVID-19 thai 35 tuần. Đây là trường hợp có thai do thụ tinh nhân tạo. Sản phụ có dấu hiệu suy thai, được chỉ định mổ cấp cứu lấy thai ngày 21/5. Hiện tình trạng sức khỏe của bé ổn định và đã được cho ra viện về cách ly tại nhà. Còn mẹ của bé vẫn được chăm sóc tích cực tại khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư.

Hai bệnh nhân trẻ được cứu sống thần kỳ

Đó là bệnh nhân BN 3263 (35 tuổi, nữ, Hà Nội) được chuyển đến từ Bệnh viện K ngày 9/5. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng suy hô hấp tiến triển nhanh, được chẩn đoán viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2 khi đang mang thai 22 tuần, đặt ống nội khí quản thở máy, lọc máu hấp phụ cytokine liên tục. Đây là một trong những bệnh nhân COVID-19 rất nặng từng được các chuyên gia đầu ngành hội chẩn toàn quốc hôm 18/5 và 21/5. Sau 10 ngày được điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện. Bệnh nhân đã được ra viện vào chiều 31/5, tiếp tục cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân BN3207 (nam, 37 tuổi) trú tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, được chẩn đoán mắc COVID-19 ngày 7/5. Điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Du từ ngày 9 - 14/5. Ngày 18/5, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh trong tình trạng suy hô hấp nặng. BN3207 được đặt ống nội khí quản thở máy, chạy ECMO. Sau 13 ngày điều trị với kháng sinh, lọc máu hấp phụ cytokine, ECMO, thở máy. Ngày 30/5, bệnh nhân có cải thiện về bộ máy hô hấp và rút ECMO thành công. Hiện bệnh nhân thở máy qua nội khí quản và được tập cai thở máy.

Theo Tiểu ban Ðiều trị, đến nay, Việt Nam ghi nhận 7.482 bệnh nhân, trong đó 3.043 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Những bệnh nhân còn lại đang điều trị tại 91 cơ sở y tế trên cả nước, trong đó số lượng bệnh nhân điều trị nhiều nhất tại Bắc Giang, tiếp đó là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư đang điều trị 346 bệnh nhân. Trong số các bệnh nhân đang điều trị, có 125 bệnh nhân tiên lượng nặng; 104 bệnh nhân đang phải thở ôxy gọng kính; 29 trường hợp thở máy không xâm nhập; 24 trường hợp đang nguy kịch thở máy xâm nhập và điều trị tích cực; 4 trường hợp nguy kịch phải can thiệp ECMO. (Hà Minh_BG).

02/06/2021 07:06

Trao quyền cho địa phương

Quy định mới do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành chỉ ra các yếu tố dịch tễ cơ bản để xác định mức độ nguy cơ ban đầu, được thể hiện tới cấp xã trên bản đồ chống dịch.

Quy định này giao quyền cho các cấp chính quyền địa phương căn cứ mức độ đánh giá nguy cơ để chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tương ứng theo thẩm quyền.

UBND các cấp chịu trách nhiệm thực hiện đánh giá nguy cơ cũng như triển khai các biện pháp giãn cách xã hội theo từng mức độ đánh giá.

Trong trường hợp giãn cách trên địa bàn toàn tỉnh, UBND tỉnh, thành phố cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo phối hợp với các tỉnh, thành phố lân cận để đảm bảo lưu thông hàng hoá. Cũng với Quy định mới ban hành này của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Việt Nam tiếp tục thực hiện mục tiêu triệt để về phòng, chống dịch hiệu quả và phát triển kinh tế xã hội.

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho 15.000 công nhân tại Công ty Ðiện tử Sam sung Electronic Việt Nam thuộc khu công nghiệp Yên Phong từ ngày 1/6. Dự kiến trong khoảng 3-4 ngày sẽ hoàn thành tiêm cho số công nhân này. Ðại diện Sở Y tế cũng cho biết Bắc Ninh được Bộ Y tế cấp bổ sung lên thành 150.000 liều vắc xin, trong đó có 90.000 liều dành cho công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp. (Hà Minh-BG)

02/06/2021 07:51

Giám đốc CDC Bắc Giang bị tạm dừng điều hành công việc?

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương vừa ký ban hành quyết định yêu cầu ông Lâm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Giang tạm dừng điều hành công việc của trung tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm nhiệm điều hành CDC Bắc Giang nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng chống dịch Covid-19.

Nhiệm vụ của ông Lâm Văn Tuấn do ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế phân công. Ông Lâm Văn Tuấn đã được phân công phụ trách, đẩy nhanh tiến độ công tác truy vết, điều tra dịch tễ các trường hợp liên quan đến Covid-19.

Quyết định tạm dừng điều hành hoạt động CDC tỉnh Bắc Giang đối với ông Lâm Văn Tuấn không phải là biện pháp xử lý cán bộ của địa phương.

Thực tế, công việc phải hoàn thành của CDC Bắc Giang hiện nay đang rất lớn, có hiện tượng quá tải khi vừa phải triển khai lấy mẫu, thực hiện công tác xét nghiệm và truy vết, điều tra dịch tễ các trường hợp liên quan đến Covid-19. Trong khi tốc độ hoàn thành các công việc thời gian qua không theo kịp tiến độ và yêu cầu. Do vậy, việc giao CDC tỉnh Bắc Giang cho Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm nhiệm quản lý là cần thiết. (Theo NLĐ)

02/06/2021 07:59

Công bố 36 đơn vị đủ điều kiện nhập khẩu vắc xin Covid-19

Bộ Y tế chính thức công bố danh sách 36 đơn vị đủ điều kiện kinh doanh, nhập khẩu vắc-xin, trong đó có vắc-xin ngừa Covid-19.

Danh sách 36 cơ sở được cấp chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu vắc xin và kinh doanh dịch vụ bảo quản vắc xin gồm:

1. Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn: Số 18-20 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, TP.HCM

2. Công ty TNHH DKSH Pharma Việt Nam: Số 23, đại lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

3. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Thành phố Hồ Chí Minh: Số 181 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM

4. Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha: Lầu 2-3-4-5-6 tòa nhà 509-515 đường Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, TP.HCM

5. Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm May: 53-55 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM

6. Công ty cổ phần Dược Đại Nam: 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM

7. Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam: Lô 5 - đường số 2- Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM

8. Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội: 475D Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM

9. Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà: Số 423 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

10. Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM: Số 198 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM

11. Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Dân: Lô E2, đường N4, Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

12. Công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm số 1: Số 1 Yersin, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

13. Công ty TNHH một thành viên VIMEDIMEX Bình Dương: Số 18 L1-2 VSIP II, đường số 3, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 2, phường Hòa Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

14. Công ty CP Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội: Số 2 Hàng Bài, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

15. Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng: Số 2 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng

16. Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội: 27B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM

17. Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và thương mại Sohaco: Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội

18. Công ty TNHH Thương mại và dược phẩm Sang: Tầng 3, 61 Cao Thắng, phường 3, quận 3, TP.HCM.

19. Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Eco (TP Hà Nội): 148 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

20. Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam: Số 180 đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

21. Công ty cổ phần Thiết bị y tế Medinsco: Phòng 507-510, tầng 5, tòa nhà The Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

22. Công ty cổ phần Medcomtech: Số nhà 61, ngõ 291 Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

23. Công ty TNHH Sanofi- Aventis Việt Nam: Số 10 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

24. Công ty cổ phần TAVO Pharma: 32 Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM;

25. Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre: 6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

26. Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2: Số 24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

27. Công ty cổ phần GON SA: 88 đường Phạm Thị Tánh, phường 4, quận 8, TP.HCM

28. Công ty TNHH MSD HH: Phòng 22-115, tầng 22, E-Town Central, Số 11, đường Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, TP.HCM.

29. Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam): Tầng 13, TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM.

30. Công ty cổ phần Y tế Đức Minh: Số 51, ngõ 205, ngách 323/83, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

31. Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1: Số 87, phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

32. Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam): Tầng 12, tòa nhà Vietcombank, số 5 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

33. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Việt Nam: Số 138 Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội

34. Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam: Tầng 18, tòa nhà A&B, số 76 đường Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

35. Công ty TNHH Dược phẩm GSK Việt Nam: Phòng 702 và 703, tầng 7, tòa nhà Metropolitan Tower, số 235 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

36. Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế: 135 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. (PV)

02/06/2021 09:59

Quảng Nam tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu các ngành chức năng có kế hoạch hỗ trợ các tổ chức tôn giáo đẩy mạnh tuyên truyền trực quan về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; Vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo tích cực hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19”.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan phối hợp rà soát, truy vết các tổ chức, cá nhân, điểm nhóm tôn giáo tại địa phương có liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng hoặc có đi về từ vùng dịch để có phương án xử lý phù hợp.

Đối với các địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao, trong trường hợp cần thiết, chính quyền địa phương xem xét yêu cầu tạm dừng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung nhằm đảm bảo phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất cho đến khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, an toàn.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Núi thành và các ngành, đơn vị liên quan cử cán bộ có mặt tại sân bay Chu Lai phối hợp kiểm soát tất cả công dân từ TP. HCM về Quảng Nam, Quảng Ngãi bằng đường hàng không; thực hiện nghiêm các biện pháp y tế theo quy định.

BCĐ tỉnh cho biết, kết quả quản lý, giám sát y tế người từ TP HCM và Hà Nội về tỉnh Quảng Nam có 2.252 người (trong đó 2.141 người về từ TP HCM; 111 người về từ Hà Nội), đang cách ly y tế tập trung 74 người; cách ly y tế tại nhà 2.178 người. (Hoài Văn)

02/06/2021 10:20

90.721 ca mắc COVID-19 đang diễn biến nặng trên toàn thế giới

Bản tin sáng 2/6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 53 ca mắc COVID-19 trong nước ghi nhận tại 3 tỉnh, thành phố là: Bắc Giang 48 ca, Bắc Ninh 3 ca và TP Hà Nội 2 ca. Việt Nam hiện có 7.625 bệnh nhân.

Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Tính từ 18h ngày 01/6 đến 6h ngày 02/6 có 53 ca mắc mới (BN7573-7625):

- 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

- 53 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (48), Bắc Ninh (3), Hà Nội (2).

Tính đến 6h ngày 02/6:

- Việt Nam có tổng cộng 6.118 ca ghi nhận trong nước và 1.507 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 4.548 ca.

Tình hình điều trị:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 161

+ Lần 2: 91

+ Lần 3: 79

- Số ca tử vong: 48 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 3.043 ca.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 149.013, trong đó:

- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 3.107

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 28.310

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 117.596.

Trên thế giới

Cả thế giới có 171.864.000 ca mắc, trong đó 154.351.338 đã khỏi bệnh; 3.575.407 tử vong và 13.938.255 điều trị (90.721 ca diễn biến nặng).

- Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 398.296 ca, tử vong tăng 9.271 ca.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 19.970 ca, trong đó: Malaysia tăng 7.105 ca, Philippines tăng 5.177 ca, Indonesia tăng 4.824 ca, Thái Lan tăng 2.230 ca, Campuchia tăng 616 ca, Singapore tăng 18 ca. (Lê Vũ)

02/06/2021 10:50

Hai tỉnh giáp Campuchia và TPHCM "chặn" dịch COVID-19 tại khu công nghiệp

2 tỉnh Long An, Tây Ninh vừa giáp TPHCM - nơi có nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 lây lan trong cộng đồng những ngày qua, vừa là 2 tỉnh có đường biên giới giáp Campuchia. Hiện 2 địa phương này đang quyết liệt phòng chống dịch bệnh, nhất là trong các khu công nghiệp.

Tây Ninh: xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên công nhân

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Phòng chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh, cho biết, tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh khẩn trương, thường xuyên phối hợp kiểm tra đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp.

Theo nội dung chỉ đạo của tỉnh, Sở Y tế Tây Ninh chỉ đạo tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên đối với tất cả các khu công nghiệp trên địa bàn, các nhà máy, xí nghiệp có đông công nhân, tiến hành xét nghiệm sàng lọc COVID-19.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc chỉ đạo, nếu công ty, xí nghiệp nào đánh giá không an toàn, kiến nghị dừng hoạt động để chấn chỉnh đến khi đảm bảo an toàn thì tiếp tục hoạt động; các nhà ăn tập thể phải bố trí ngồi giãn cách theo quy định; yêu cầu công nhân khu công nghiệp thực hiện khai báo y tế hằng ngày, đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR.

Ngoài ra, tỉnh này cũng yêu cầu người quản lý khu công nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp chịu trách nhiệm về thực hiện phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các bất cập; không cho phép người không khai báo y tế đến làm việc; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả xử lý hình sự và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.

Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) cũng đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên đối với 150 công nhân, nhân viên bảo vệ, người cung cấp suất ăn ở các công ty trong Khu công nghiệp Phước Đông, nơi có 53 nghìn công nhân và người lao động.

Những ngày tới đây, Tây Ninh sẽ tiếp tục xét nghiệm ngẫu nhiên, lấy mẫu ngẫu nhiên đối với tất cả công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn, các nhà máy, xí nghiệp có đông công nhân, tiến hành xét nghiệm sàng lọc COVID-19.

Từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 40 ca mắc COVID-19, trong đó 39 ca nhập cảnh từ Capuchia, 1 ca lây lan trong cộng đồng. 36 bệnh nhân đã lành bệnh và xuất viện, hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh còn 4 bệnh nhân mắc COVID-19.

Về ca lây lan trong cộng đồng (BN 6659), hiện bệnh nhân đang cách ly và điều trị tại Trung tâm y tế huyện Bến Cầu (Tây Ninh).

Long An: Dừng sản xuất nếu không an toàn

Ông Nguyễn Văn Út- Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người tỉnh Long An cho biết chỉ đạo các huyện, thị và TP Tân An đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an toàn tại khu, cụm công nghiệp; giao Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An tiếp tục đánh giá an toàn các khu, cụm công nghiệp; địa phương chủ động có phương án xét nghiệm sàng lọc công nhân tại các khu, cụm công nghiệp; Chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly, khu nào hoàn thành thì đưa vào sử dụng ngay, chuẩn bị sẵn sàng để đưa bệnh viện dã chiến vào hoạt động.

Long An cũng đã có hướng dẫn các đơn vị phối hợp Ban Điều hành các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá.

"Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá để xem xét quyết định cho phép bộ phận, dây chuyền, phân xưởng của công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc toàn bộ công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có được tiếp tục sản xuất hoặc dừng sản xuất để khắc phục bảo đảm an toàn phòng, chống dịch"- ông Nguyễn Văn Út cho biết.

Tỉnh Long An cũng tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các dịch vụ cho công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu như: ăn uống, dịch vụ khách sạn, lưu trú cho chuyên gia, vận chuyển vật tư, hàng hóa, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy móc...

Tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên cho 20% người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh... (Tân Châu)

02/06/2021 11:35

Bình Phước ‘ngoại bất nhập’, Bình Dương lập hàng nghìn tổ phòng dịch

Theo đó, ngày 2/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền vừa ban hành công văn gửi Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Giao thông vận tải (GTVT), Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Bình Phước yêu cầu các đơn vị trên phối hợp tổ chức vận hành các chốt kiểm soát, quản lý trường hợp về/đến Bình Phước.

Đối với các trường hợp về/đến Bình Phước trong thời gian ngắn để giải quyết việc riêng (Thăm người thân, khám bệnh...): Công an tỉnh và Sở GTVT đề nghị phương tiện quay trở lại, không đi vào Bình Phước để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch.

Trường hợp vẫn có nhu cầu vào Bình Phước để giải quyết việc riêng thì thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và áp dụng biện pháp cách ly tại nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong vòng 21 ngày hoặc tự theo dõi sức khỏe theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

CẬP NHẬT DỊCH 2/6: Phong toả thêm một bệnh viện ở TPHCM ảnh 3

Tại các chốt kiểm dịch đường huyết mạch Bình Phước, các phương tiện đến phải khai báo y tế

Ngoài ra, yêu cầu các chốt kiểm soát và UBND các huyện, thị xã, TP thực hiện dừng tất cả phương tiện (Xe ôtô các loại, xe máy...), tổ chức sàng lọc đối tượng, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, cấp giấy xác nhận cho người dân đi từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh về Bình Phước. Đối với các phương tiện vận chuyển liên tỉnh, không dừng đỗ hay đón trả khách tại Bình Phước thì không tổ chức điều tra dịch tễ, không lấy mẫu xét nghiệm, không cấp giấy xác nhận.

Lập các điểm chốt và cách ly tập trung gần chốt gồm: Điểm chốt Quốc lộ 13, cách ly tại Trung tâm GDNN-GDTX và Bồi dưỡng Chính trị huyện Chơn Thành. Điểm chốt trên đường ĐT 741, cách ly tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng - An Ninh - Trung đoàn 736 (Trường Quân sự tỉnh cũ). Điểm chốt Quốc lộ 14, cách ly tại khu cách ly Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Phước Long cũ (Trung đoàn 230).

CẬP NHẬT DỊCH 2/6: Phong toả thêm một bệnh viện ở TPHCM ảnh 4

Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy (bìa trái) tặng vật dụng, nhu yếu phẩm cho lực lượng kiểm soát trên các tuyến đường

Trước tình hình này, Tỉnh đoàn Bình Phước ngoài việc phân bổ lực lượng đoàn viên, thanh niên đến tham gia cùng lực lượng phòng, chống dịch còn hỗ trợ vật dụng, nhu yếu phẩm tại các chốt.

Tại tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh này vừa ra công văn hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành về việc thực hiện thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến, bưu chính công ích trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương.

Theo nội dung công văn, đề nghị các sở, ban, ngành tạm ngưng giao dịch TTHC trực tiếp tại tầng 1 Trung tâm Hành chính công tỉnh, chuyển sang thực hiện tiếp nhận TTHC trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích (thực hiện trả 100% hồ sơ giải quyết TTHC qua bưu chính công ích) kể từ ngày 2/6 đến khi có thông báo mới. Đối với những hồ sơ TTHC mang tính cấp bách, thủ trưởng các sở, ngành có biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm phòng, chống dịch.

CẬP NHẬT DỊCH 2/6: Phong toả thêm một bệnh viện ở TPHCM ảnh 5

Quân đoàn 4 phun khử trùng tại các khu vực có ca mắc COVID-19 ở Bình Dương

Hiện, TP Dĩ An, TP Thuận An, TP Thủ Dầu Một, TX Bến Cát, TX Tân Uyên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, riêng phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một) và phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) xem xét từng khu vực để thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; những địa bàn nếu có tình huống phát sinh dịch sẽ áp dụng các biện pháp đặc biệt. Đối với huyện Bàu Bàng, khoanh vùng nơi có đông công nhân, nhà máy, xí nghiệp để áp dụng Chỉ thị 15; huyện Phú Giáo, huyện Dầu Tiếng, huyện Bắc Tân Uyên xem xét nâng mức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Lập các chốt kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 13, Quốc lộ 1A, Mỹ Phước - Tân Vạn.

Trong đợt dịch lần này, Bình Dương ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng liên quan đến ổ dịch TP.HCM. Các F1 của 3 bệnh nhân này đều có kết quả âm tính lần 1. Hai địa phương giáp với TP.HCM đã thành lập nhiều tổ phòng dịch. Cụ thể, TP.Dĩ An đã thành lập được 965 Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng với 2.895 thành viên, trong đó cơ cấu thành viên vẫn ưu tiên cho chủ các cơ sở kinh doanh nhà trọ.

TP.Thuận An đã thành lập được hơn 800 tổ với hơn 2.500 thành viên. Trong đó, các tổ đều có sự tham gia của các chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ. Trong khi đó, Bình Phước ban hành 3 quyết định thành lập 3 tổ công tác đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp. (Hương Chi)

02/06/2021 15:26

Xuyên đêm lấy hơn 25.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Khu Công Nghệ Cao

Ngày 2/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, đã hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho hơn 25.000 người tại Khu Công Nghệ Cao, TP Thủ Đức.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM, Ngành Y tế đã tổ chức xét nghiệm đồng loạt tất cả công nhân đang làm việc tại các công ty tại Khu Công Nghệ Cao, TP Thủ Đức. Công tác lấy mẫu được triển khai khẩn trương và hoàn tất việc lấy mẫu ngay trong đêm.

Đợt xét nghiệm này được triển khai với sự tham gia của hơn 300 nhân viên y tế của 17 đơn vị HCDC, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Bình Dân, Thành đoàn TP Thủ Đức, Trung tâm Y tế Quận 9 (cũ) … Công tác lấy mẫu được thực hiện tại 17 điểm nằm trong khu Công Nghệ Cao.

Sau 9 giờ làm việc không nghỉ, đến 3h30 sáng 2/6, các nhân viên y tế đã thực hiện lấy mẫu trên 25.000 trường hợp. Tất cả các mẫu được chuyển về các phòng xét nghiệm. Dự kiến ngày 3 – 4/6, Trung tâm Y tế quận 9 (cũ) sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện lấy mẫu khoảng 10.000 công nhân để đảm bảo 100% công nhân làm việc tại Khu Công Nghệ Cao được tầm soát COVID-19.

Đây là một trong các hoạt động quan trọng để rà soát, đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất trên địa bàn TPHCM nhằm đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất. Nhà máy, xí nghiệp ngưng hoạt động sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến an sinh xã hội đặc biệt là đời sống của người công nhân. (Ngô Bình)

02/06/2021 15:33

18 y bác sỹ 'tinh nhuệ' ở Hải Phòng chi viện cho Bắc Giang chống dịch

Ngày 2/6, thành phố Hải Phòng tiếp tục tăng cường 18 cán bộ y bác sỹ có chuyên môn hồi sức, cấp cứu chi viện cho tỉnh Bắc Giang chống dịch.

Trong buổi lễ xuất quân, bác sỹ Đàm Quang Sơn - Trưởng Khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực và Chống độc (Bệnh viện Phổi Hải Phòng) cho biết, đoàn công tác rất vinh dự được giao nhiệm vụ tham gia chi viện cho công tác phòng chống COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang.

"Chúng tôi hứa sẽ chung sức chung lòng, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chiến thắng dịch COVID-19", bác sỹ Đàm Quang Sơn nói.

Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, mỗi khi đất nước đứng trước khó khăn thử thách thì mọi người dân Việt Nam hơn lúc nào hết đoàn kết gắn bó, chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Các y bác sỹ Hải Phòng xung phong chi viện, hỗ trợ tỉnh bạn không chỉ là sự chia sẻ của thành phố Hải Phòng với các địa phương có dịch bệnh, mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

"Tôi mong các y bác sỹ giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch và bình an trở về", ông Trần Lưu Quang nói.

Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh tại tỉnh Bắc Giang hết sức nóng, khẩn cấp. Đến nay, tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận hơn 2.400 ca mắc COVID-19, trong đó nhiều ca bệnh phải lọc máu, thở máy. Trước tình hình đó, Bộ Y tế và tỉnh Bắc Giang đã thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực gồm 100 giường bệnh.

Thành phố đã lựa chọn 18 bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xung phong lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang.

Đoàn gồm 4 bác sĩ có trình độ trên đại học, 12 điều dưỡng kỹ thuật viên có trình độ cử nhân, đại học thành thạo chuyên môn hồi sức, cấp cứu. Ngoài ra, thành phố còn có một kíp gồm kỹ thuật viên và lái xe chuyên dụng chụp X-Quang đi hỗ trợ tỉnh Bắc Giang.

Tổ công tác sẽ trực tiếp hỗ trợ các bệnh nhân nặng, rất nặng tại Trung tâm Hồi sức Bắc Giang, cũng như thực hiện một số nhiệm vụ đặc biệt mà tỉnh Bắc Giang điều động. (Nguyễn Hoàn)

02/06/2021 15:35

Bắc Giang và Bắc Ninh gần 3.500 ca nhiễm, 212 bệnh nhân ra viện

Tính tổng đợt dịch lần thứ 4 này đến nay, hai điểm "nóng" nhất miền Bắc là Bắc Giang và Bắc Ninh đã có gần 3.500 ca nhiễm COVID-19. Số bệnh nhân được chữa khỏi tại hai tỉnh này cũng gia tăng trong những ngày gần đây. Trong đó, Bắc Giang có 61 ca khỏi, Bắc Ninh có 151 ca, tổng cộng 212 ca.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang, đến 19 giờ ngày 1/6, tỉnh Bắc Giang ghi nhận 2.526 ca dương tính với SARS-CoV-2 (F0), tăng 154 ca so với ngày trước đó.

Dự báo trong những ngày tới, số lượng ca F0 ở Bắc Giang vẫn tiếp tục ở mức cao do đang tiến hành xét nghiệm lần 3, lần 4 đối với các khu vực, đối tượng có nguy cơ nhiễm cao song sẽ tăng chậm lại và giảm dần.

Theo thông báo của tỉnh Bắc Giang, đến tối 1/6, có 22 bệnh nhân mắc COVID-19 đủ điều kiện ra viện. Ngoài ra, có thêm 104 bệnh nhân đã âm tính lần 1 (dự kiến trong 2 ngày nữa có thể ra viện).

Trước đó, chiều 31/5, 39 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang đã khỏi bệnh và được xuất viện. Như vậy, trong tỉnh đã có 61 bệnh nhân khỏi bệnh.

Tại Bắc Ninh, trưa 2/6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh cho hay, tỉnh đã ghi nhận 934 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 8 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 61 ca mắc mới.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh: 22 bệnh nhân. Số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính: 247 bệnh nhân (161 lần 1; 54 lần 2; 32 lần 3). Số bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện của Bắc Ninh là 151 bệnh nhân (trong ngày 1/6 là 44 bệnh nhân).

Dịch hiện xuất hiện tại cộng đồng ở các huyện Thuận Thành, Thành phố Bắc Ninh, Quế Võ, Yên Phong, Tiên Du, Gia Bình. Tại khu, cụm công nghiệp, tính đến hết ngày 01/6, Bắc Ninh đã ghi nhận 219 ca mắc tại 55 doanh nghiệp.

Hiện Bắc Ninh đã tiêm vắc xin phòng COVID – 19 được 35.740 mũi cho cán bộ tuyến đầu chống dịch và công nhân. (Long Vân)

02/06/2021 15:57

Thêm một bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Quảng Trị khỏi bệnh

Ngày 2/6, thêm một bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị đã được công bố khỏi bệnh sau 23 ngày điều trị và 4 lần liên tiếp xét nghiệm có kết quả âm tính với virus SARSCoV-2. Trước đó, ngày 23/5, bệnh nhân 2914 cũng đã được xuất viện.

Bệnh nhân 3328 (nữ, 32 tuổi, quê Hà Nội), nhập cảnh từ Lào về Việt Nam ngày 27/4. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại huyện Cam Lộ theo quy định, sau đó được đưa về cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi ra viện, bệnh nhân 3328 tiếp tục phải thực hiện cách ly y tế tại nhà và theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày dưới sự giám sát của cán bộ Y tế và chính quyền địa phương.

Trước đó, ngày 23/5, bệnh nhân 2914 cũng đã được xuất viện.

Như vậy, tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị còn 4 bệnh nhân COVID-19 đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh. (Hữu Thành)

02/06/2021 15:59

Thái Bình tiếp tục nâng cao mức phòng dịch theo hướng "đánh chặn từ xa"

Từ sáng nay, 2/6, tỉnh Thái Bình tiếp tục nâng cao hơn nữa cấp độ phòng dịch COVID-19 bằng cách tái kích hoạt đường dây nóng chống dịch và các tổ kiểm soát liên ngành ở các cửa ngõ vào tỉnh, đồng thời tiến hành kiểm tra dịch tễ, khai báo y tế bắt buộc với toàn bộ những người vào tỉnh này.

Trong mấy ngày qua, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành liên tiếp 3 công văn về các biện pháp phòng chống dịch theo hướng nâng cấp độ phòng dịch lên cao dần.

Gần nhất là Công văn 2214/UBND-KGVX ban hành chiều tối qua (1/6) về tăng cường các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, từ 0 giờ sáng nay (2/6), Thái Bình kích hoạt trở lại 3 tổ công tác liên ngành tại 3 khu vực cầu, cửa ngõ ra vào tỉnh gồm cầu Tân Đệ, cầu Thái Hà, cầu Triều Dương kiểm soát người và các phương tiện ra vào tỉnh.

Đồng thời, tỉnh kích hoạt trở lại đường dây nóng 1800 9402 tiếp nhận thông tin, kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức trên địa bàn về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời với tái kích hoạt các tổ kiểm soát liên ngành và đường dây nóng, tỉnh Thái Bình yêu cầu toàn bộ người vào tỉnh Thái Bình phải khai báo y tế trong vòng 6 giờ kể từ khi đến nơi cử trú tại tỉnh này.

Đại diện Sở y tế Thái Bình cho biết, để tránh hiểu sai các biện pháp trên thành “ngăn sông, cấm chợ”, UBND tỉnh Thái Bình đã quán triệt các tổ kiểm soát liên ngành và các đơn vị chức năng chỉ giám sát chặt về y tế để ngăn chặn dịch bệnh, tuyệt đối tránh tình trạng ngăn cản người có công việc, nhu cầu cần thiết vào tỉnh. (Hoàng Long)

02/06/2021 18:56

02/06/2021 18:56

TPHCM: Thêm chùm ca bệnh trong 2 gia đình dương tính SARS-CoV-2

Những trường hợp có kết quả dương tính đều là F1 của các bệnh nhân mắc COVID-19 và đã được cách ly trước đó.

02/06/2021 18:57

Tối 2/6, thêm 138 ca mắc COVID-19

Tối 2/6, Bộ Y tế cho biết có 138 ca mắc mới COVID-19. Trong đó 10 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang và TPHCM. 128 ca ghi nhận trong nước. Như vậy số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 4.724 ca.

02/06/2021 18:58

Đắk Lắk lên kịch bản thi tốt nghiệp nếu thí sinh F1, F2 tiếp tục tăng

Chiều 2/6, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Đắk Lắk tổ chức cuộc họp, bàn công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.

Theo đó, toàn tỉnh có hơn 19.800 thí sinh đăng ký dự thi tại 32 điểm thi, với hơn 830 phòng thi. Đến thời điểm này, Đắk Lắk có 2 thí sinh thuộc diện F1 và 39 thí sinh thuộc diện F2, tất cả đều ở huyện Ea H’leo (nơi ghi nhận nữ giáo viên mắc COVID-19, vừa từ TP. Hồ Chí Minh về).

Trước số lượng thí sinh dự thi đông cùng với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo kỳ thi đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chất lượng trong tất cả các khâu từ tổ chức đăng ký dự thi đến xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Ban chỉ đạo nhấn mạnh các đơn vị liên quan xây dựng phương án và kịch bản để xử lý tình huống phát sinh trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường.

“Đối với học sinh F1 đang cách ly tập trung, chúng tôi dự kiến tổ chức một điểm thi sát nơi cách ly. Tại điểm thi này có 5 phòng thi và có khoảng 20 cán bộ giáo viên, nhân viên. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Thí sinh thuộc diện F2 sẽ thi tại phòng thi dự phòng tại các điểm thi và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Sở cũng lên phương án thi nếu thí sinh thuộc diện F1, F2 có thể tăng lên trong thời gian tới”, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết.

Hiện, Đắk Lắk ghi nhận 4 ca mắc COVID-19, UBND tỉnh đang gia tăng các biện pháp kiểm soát người và phương tiện đi về từ vùng dịch nhằm phòng chống, ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng. (Huỳnh Thuỷ)

02/06/2021 20:21

Thêm một bệnh viện tạm phong tỏa ở Sài Gòn

Cụ thể, đó là một nhân viên ở Bệnh viện đa khoa Sài Gòn (đường số 8, khu dân cư Trung Sơn, H.Bình Chánh, TP.HCM) nghi mắc COVID-19. Nhân viên này là kỹ thuật viên xét nghiệm.

Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu bệnh viện tạm phong tỏa. Hiện lực lượng y tế đã đến bệnh viện để đưa nhân viên nói trên đi điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ (TPHCM).

Theo đại diện Bệnh viện đa khoa Nam Sài Gòn cho biết, thông qua test nhanh nội bộ trong bệnh viện, phát hiện một ca nghi mắc COVID-19 tại đây. Bệnh viện đã khử trùng để phòng chống dịch VOVID-19, cách ly những người liên quan đến ca nghi nhiễm và thông báo ngay cho Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC).

Cũng trong chiều ngày 2/6, Bệnh viện quận 1 (TPHCM) tạm ngưng tiếp nhận bệnh do phát hiện một bệnh nhân ở tỉnh khác đến khám bệnh tại đây có kết quả test nhanh COVID-19 dương tính. Cơ quan chức năng và bệnh viện đang đợi kết quả xét nghiệm khẳng định của người này để có các biện pháp xử lý tiếp theo.

Cùng thời gian này, có thêm Bệnh viện Tâm thần Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TPHCM) cũng tạm phong tỏa một phần do có bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đến khám.

Trước đó, Sở Y tế TPHCM đã tạm thời phong toả khu trú một phần khoa Khám bệnh do có bệnh nhân dương tính đến khám gồm: Bệnh viện Quận Bình Thạnh, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, Bệnh viện Phụ sản Mê kông. Bệnh viện quận Tân Phú cũng tạm thời phong toả toàn bộ Bệnh viện do phát hiện 2 nhân viên dương tính.

Sở Y tế TP cũng tạm ngưng hoạt một số phòng khám đa khoa (PKĐK) do phát hiện ca mắc COVID-19 đã từng đến khám bệnh như: PKĐK Trần Diệp Khanh, quận Gò Vấp, PKĐK Xóm Mới, quận Gò Vấp. (Uyên Phương)

02/06/2021 22:16

Hai người nhập cảnh mắc COVID-19 sau khi hoàn thành 21 ngày cách ly tập trung

Hai người nhập cảnh sau khi hoàn thành 21 ngày cách ly tập trung ở Cần Thơ, được chuyển về tự cách ly tại nhà ở TPHCM thì phát hiện mắc COVID-19.

02/06/2021 22:18

TPHCM: Thêm chùm ca bệnh trong 2 gia đình dương tính SARS-CoV-2

Những trường hợp có kết quả dương tính đều là F1 của các bệnh nhân mắc COVID-19 và đã được cách ly trước đó.

02/06/2021 22:19

50 người cách ly tại nhà ở TPHCM dương tính với SARS-CoV-2

Theo giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh, kết quả xét nghiệm kiểm tra vào ngày 1 và ngày 3 đã phát hiện 50 trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) đang cách ly tại nhà dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, 5 huyện, thành phố trên sẽ dừng các hoạt động, dịch vụ Karaoke, vũ trường, spa, cắt tóc, uốn tóc, làm móng, quán bar, massage, xông hơi, phòng tập thể hình, yoga, biểu diễn nghệ thuật, điểm kinh doanh trò chơi điện tử công cộng; câu lạc bộ bida, các tụ điểm hát với nhau, rạp chiếu phim, câu lạc bộ khiêu vũ, phòng tập gym, các điểm truy cập Internet; hoạt động thể thao, võ thuật đông người có tiếp xúc trực tiếp; các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu; hoạt động phòng công chứng; hoạt động dưỡng sinh; dịch vụ nhà hàng; cơ sở ăn uống, giải khát, trừ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

CẬP NHẬT DỊCH 2/6: Phong toả thêm một bệnh viện ở TPHCM ảnh 15

Kể từ 0h hôm nay (2/6), 5 huyện, thành phố thuộc tỉnh Loang An sẽ áp dụng Chỉ thị 15. Ảnh: Tân Châu.

Dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung trên 10 người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở và trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các điểm công cộng.

Tạm ngừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, vận tải hành khách theo hợp đồng đi, đến các huyện trên (trừ xe đưa, rước công nhân).

Đối với các huyện, thị xã còn lại không áp dụng Chỉ thị 15 thì sẽ dừng một số hoạt động, dịch vụ. Các cơ sở dịch vụ nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống, giải khát chỉ phục vụ mang về, không phục vụ tại chỗ.

Dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng, các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung trên 10 người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở và trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các điểm công cộng.

Trong ngày 1/6, Ban chỉ đạo phòng chóng COVID-19 tỉnh Long An cũng có thông báo khẩn, qua đó rà soát tất cả những người từ vùng dịch (đặc biệt là từ TPHCM...) về Long An trong khoảng thời gian từ ngày 20/5 đến 1/6, để chỉ đạo cách tại nhà, lấy mẫu và xét nghiệm PCR tất cả các trường hợp này.

Đến chiều 1/6, tỉnh Long An có 8 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó huyện Cần Đước có 4 ca, huyện Tân Thạnh có 2 ca, huyện Cần Giuộc 1 ca, thành phố Tân An có 1 ca.

Tỉnh Long An đang khẩn trương truy vết, lấy mẫu các F1, F2, F3, trong nỗ lực khống chế dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. (Tân Châu)

Mở rộng đối tượng tiêm thử nghiệm vắc xin phòng COVID-19 'made in Việt Nam'

Theo dự kiến đầu tháng 6/2021 sẽ bước vào giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng vắc xin Nano Covax với số lượng tình nguyện viên tham gia dự kiến khoảng 13.000 người. Học viện Quân y đã huy động đông đảo bác sĩ, kỹ thuật viên, học viên tham gia quá trình thử nghiệm để có thể sẵn sàng triển khai cùng lúc trên 10 tỉnh/thành phố trên cả nước.

Tiêu chí tuyển tình nguyện viên tham gia giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng là những người từ 18-75 tuổi, chỉ cần kiểm tra công thức máu và kháng thể với virus SARS-CoV-2. Những người đã phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2 hoặc có sẵn kháng thể sẽ bị loại khỏi nhóm đối tượng thử nghiệm.

Giai đoạn 3 nhằm mục đích đánh giá hiệu lực bảo vệ của vắc xin đối với cộng đồng, được thiết kế ở nhiều trung tâm, mở rộng sang các địa phương khác với số lượng mẫu nhiều hơn chỉ với 1 liều tiêm. Dựa theo kết quả đánh giá, Hội đồng Đạo đức quốc gia trong nghiên cứu y sinh học chọn tiêm thử nghiệm liều 25 mcg.

GS. TS. Trương Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng Đạo đức quốc gia trong nghiên cứu y sinh học cho biết, trong giai đoạn 3, đối tượng tiêm thử nghiệm sẽ mở rộng hơn. Đối tượng ở đây có nghĩa là địa bàn, có thể mở rộng đến địa bàn khác như công nhân trong các khu công nghiệp. Tuy nhiên, những vùng hay khu công nghiệp đang có các ca mắc COVID-19 không được lựa chọn thử nghiệm lâm sàng vì sẽ bị hiểu là do tình hình dịch khiến gười dân đang quá lo lắng và chấp nhận tham gia nghiên cứu. (Quảng An)

Kết quả xét nghiệm cán bộ phường âm tính, phường Thịnh Liệt - Hà Nội mở cửa hoạt động trở lại

Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai (Hà Nội) Nguyễn Văn Đức thông tin, tất cả mẫu xét nghiệm COVID-19 của cán bộ phường Thịnh Liệt đã âm tính. Bắt đầu từ hôm nay (2/6), UBND phường sẽ trở lại hoạt động bình thường sau thời gian tạm dừng một số bộ phận chuyên môn.

Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt Nguyễn Văn Đức cho biết, ngày 18/5 sau khi nhận được thông tin bệnh nhân N.T.A (BN 4566), địa chỉ tại số 2, ngõ 362/12 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai có kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện, phường đã tiến hành truy vết và ban hành quyết định cách ly y tế tập trung tại khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp đối với 7 trường hợp F1 là người nhà bệnh nhân.

Đến ngày 28/5, có 2 trong số 7 trường hợp F1 nói trên là N.T.V, nữ, sinh năm 1988 và N.B.A, nữ, sinh năm 2020 (là vợ và con BN 4566) có triệu chứng ho sốt và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để cách ly và điều trị. Ngày 30/5, CDC Hà Nội công bố 2 trường hợp trên dương tính với virus SARS-CoV-2.

Qua điều tra dịch tễ, trước đó sáng 12/5, chị N.T.V có đưa con trai ra trạm y tế phường Thịnh Liệt tiêm chủng mở rộng. Tại đây chị và con trai tiếp xúc với 5 cán bộ y tế phường (tất cả đều đeo khẩu trang và thực hiện đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch theo quy định). Từ ngày 12 - 29/5, các cán bộ y tế nói trên đã đến UBND phường để thực hiện nhiệm vụ liên quan.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường đã triển khai phát 700 tờ khai y tế tới tất cả công dân đang sinh sống tại ngõ 362 đường Giải Phóng, tổ 2, phường Thịnh Liệt và đề nghị công dân nếu có biểu hiện ho, sốt, đau họng kịp thời báo về UBND phường và Trạm y tế phường để được lấy mẫu xét nghiệm.

Đồng thời, ngày 30/5, UBND phường đã phối hợp với TTYT quận lấy mẫu xét nghiệm cho toàn thể cán bộ, công chức người lao động UBND phường, rà soát các bộ phận chuyên môn thường xuyên tiếp xúc với các cán bộ y tế trên và yêu cầu cách ly y tế tại nhà. Riêng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính vẫn hoạt động bình thường để giải quyết các thủ tục thiết yếu của người dân.

Ngoài ra, UBND phường đã phân công lãnh đạo phường trực tiếp cách ly tại trụ sở để kịp thời điều hành, giải quyết các nhiệm vụ có liên quan.

Đến ngày 31/5, toàn bộ 93 mẫu xét nghiệm của cán bộ, công chức người lao động UBND phường Thịnh Liệt thực hiện tại Bệnh viện đa khoa Xanh - Pôn đều có kết quả âm tính. (Thuận Phương)

MỚI - NÓNG