Cấp mã số công dân: 'Chồng chéo, lãng phí'

Cấp mã số công dân: 'Chồng chéo, lãng phí'
TP - Đó là ý kiến của Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH - Bộ Công an), về Đề án cấp mã số công dân do Bộ Tư pháp xây dựng.

> Sẽ thống nhất một mã số công dân
>Nên bỏ cấp chính quyền phường, quận

Ông Vệ nói: “Đề án do Bộ Tư pháp xây dựng sẽ chồng chéo với dự án của Bộ Công an đang triển khai thí điểm. Về quản lý công dân, Chính phủ đã giao cho Bộ Công an thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chúng tôi đã thực hiện thí điểm ở Hải Phòng, đang thu thập dữ liệu. Theo tôi, Bộ Tư pháp chỉ nên làm liên quan đến nội dung của dự thảo Luật Hộ tịch.

Bộ Tư pháp có thể quản lý công dân ở góc độ lúc mới sinh ra (cấp giấy khai sinh), sau này lớn lên kết hôn (cấp đăng ký kết hôn), hoặc khi chết đi (cấp giấy khai tử), còn lại Bộ Công an phải quản lý công dân từ lúc bé đến lúc lớn lên, đi học, làm việc, di chuyển chỗ ở...

Theo tôi được biết, mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này. Trong đó, Bộ Công an thể hiện rõ quan điểm Bộ Tư pháp chỉ nên xây dựng đề án liên quan đến dự thảo Luật Hộ tịch, không nên xây dựng đề án về việc cấp mã số công dân nữa, rất lãng phí và không cần thiết”.

Trương Long
ghi

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.