Có 18 kết quả :

Ngã tư Kim Mã - Núi Trúc có tới 12 camera của các lực lượng khác nhau đầu tư. Ảnh Kiến Nghĩa.

Cận cảnh 'rừng' camera khó dùng phạt nguội tại Hà Nội

TPO - Như Tiền Phong phản ánh, khu vực đô thị và ngoài đô thị đã có hệ thống camera dày đặc. Tuy nhiên, việc đầu tư phân tán dẫn đến chồng chéo, sử dụng chưa hiệu quả. Mời bạn đọc cùng ngắm hệ thống camera đông đảo nhưng được đầu tư riêng lẻ, rời rạc, không tích hợp các chức năng để dùng xử phạt vi phạm giao thông tại Hà Nội.
120 cuộc thanh tra, kiểm toán chồng chéo

120 cuộc thanh tra, kiểm toán chồng chéo

TP - Từ năm 2011 đến tháng 7/2015, hoạt động giữa các cơ quan thanh tra và kiểm toán có đến 120 cuộc chồng chéo, trong đó, chủ yếu chồng chéo về đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra, kiểm toán. 
Bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, phát biểu trong buổi giám sát tại Sở Nội vụ Hà Nội. Ảnh: Minh Tuấn

Hà Nội kiến nghị sáp nhập, giải thể nhiều đơn vị

TP - HĐND thành phố Hà Nội vừa công bố kết quả giám sát thực hiện tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp. Trong đó kiến nghị giải thể đối với các đơn vị, cơ quan hoạt động kém hiệu quả, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu…
 Khu đô thị mới Bắc An Khánh (Hà Nội) hình thành không theo nhu cầu người sử dụng, nay vẫn là bãi đất hoang. Ảnh: L.H.V

Chi nghìn tỷ làm quy hoạch tràn lan

TP - Hàng chục nghìn quy hoạch (QH) đã và đang được xây dựng, với số tiền ngân sách chi trả đến năm 2020 lên tới gần 8.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, tình trạng vừa ban hành đã chỉnh sửa, bổ sung, quy hoạch “treo” ngày càng phổ biến.
Người dân tộc Thái đang làm lúa tại cánh đồng xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, TP Điện Biên. Ảnh: Như ý

Giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc: Vay tiền không biết để làm gì

TP - Ngày 25/4, phát biểu tại Phiên giải trình thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) nói: “Nhiều nơi, đồng bào còn rất nghèo nhưng vào nhà hũ gạo thì ít mà hũ rượu thì nhiều. Có bà con bảo vay tiền về cũng không biết để làm gì...”.