Cảnh sát đột kích trường gà, loạt con bạc nhảy xuống ao lẩn trốn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi thấy công an ập vào, nhiều con bạc liền nhảy xuống ao để lẩn trốn nhưng vẫn bị bắt. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hàng trăm triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tiến hành lấy lời khai hàng chục đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo đó, chiều 15/7, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Rạch Giá phối hợp với Công an phường Vĩnh Quang, bất ngờ đột kích vào một con hẻm ở tổ 21, khu phố Nguyễn Thái Bình, phường Vĩnh Quang bắt quả tang hàng chục người đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền trước sân nhà của 2 hộ dân.

Cảnh sát đột kích trường gà, loạt con bạc nhảy xuống ao lẩn trốn ảnh 1
Cảnh sát đột kích trường gà, loạt con bạc nhảy xuống ao lẩn trốn ảnh 2

Công an đã tạm giữ được 35 người, khoảng 172 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Phát hiện có công an, nhiều con bạc đã nhanh chân chạy ra đồng và nhảy xuống ao nước có nhiều lục bình để ẩn nấp nhưng không thoát.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã bắt giữ được 35 người. Tạm giữ số tiền 172 triệu đồng, 2 con gà, 1 cân đồng hồ, hàng chục chiếc xe máy và nhiều tang vật khác có liên quan.

Cảnh sát đột kích trường gà, loạt con bạc nhảy xuống ao lẩn trốn ảnh 3

Nhiều con bạc nhảy xuống ao lục bình để lẩn trốn nhưng vẫn không thoát.

Bước đầu, cơ quan Công an đã xác định Lê Vũ Trường (39 tuổi), ngụ phường Vĩnh Thanh (TP Rạch Giá) là người đứng ra tổ chức, còn Nguyễn Quốc Trường (18 tuổi), ngụ phường Vĩnh Quang (TP Rạch Giá) là người canh đường.

Các đối tượng còn khai nhận, trước khi bị công an bắt quả tang, Lê Vũ Trường đã tổ chức cho các con bạc tham gia trót lọt ba trận đá gà, với số tiền cá cược cho mỗi lần ăn thua từ 1 triệu đến 5 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.